Nhật Bản: Một bé gái từng biến mất ở nơi tìm thấy đồ đạc của bé Nhật Linh
(THPL) - 15 năm trước, một bé gái 9 tuổi gốc Đông Nam Á cũng bất ngờ mất tích tại khu vực tỉnh Ibaraki, nơi tìm thấy đồ đạc của bé Nhật Linh.
Trang News-postseven dẫn một nguồn tin trong cuộc điều tra rằng, nghi phạm Yasumasa Shibuya được cho là từng nói với một người quen rằng “tôi thích các bé gái Đông Nam Á”.
Một số người quen của Shibuya cũng tiết lộ nghi phạm thích tạp chí, truyện tranh dành cho người lớn có hình thiếu nữ khỏa thân và Shibuya dường như là người có khuynh hướng “thích trẻ con”.

Trong quá trình tìm kiếm hung thủ vụ án bắt cóc, sát hại bé gái 9 tuổi Lê Thị Nhật Linh tại Nhật Bản, nhiều người phát hiện sự trùng hợp bất ngờ giữa vụ án này với một vụ mất tích trẻ em bí ẩn khác, diễn ra vào năm 2002.
Cô bé bị mất tích lúc đó là Okawa Sakako, mang hai dòng máu Nhật - Philippines. Thời điểm mất tích, Okawa 9 tuổi, cao khoảng 120cm, nặng 25kg, đang học lớp 3 tại trường Tiểu học Toride thuộc tỉnh Ibaraki, nơi tìm thấy một số đồ đạc của Nhật Linh bị hung thủ vứt rải rác. Ibaraki là tỉnh kế bên Chiba, nơi phát hiện thi thể của cô bé xấu số người Việt.
Okawa rời nhà vào khoảng 10 giờ sáng ngày 19/5/2002. Cô bé xin đi chơi cùng bạn. Khoảng 6 giờ tối, có người nhìn thấy Okawa vẫn còn chơi trong một công viên gần nhà. Tuy nhiên sau khi tạm biệt các bạn, cô bé được xác định mất tích. Khi đi, cô bé 9 tuổi mặc váy màu xanh nhạt, áo phông trắng và đi giày thể thao màu đỏ. Địa điểm mất tích chỉ cách nơi tìm thấy một số đồ đạc bị vứt của Nhật Linh khoảng 1,5km, theo trang Kanshashai.
Trong vòng 2 tháng bé gái mang dòng máu Philippines bị mất tích, cảnh sát đã huy động 1.530 người để tìm kiếm ở các cửa hàng tiện lợi, siêu thị, trung tâm thương mại, tiệm game... Giáo viên tiểu học cùng hơn 1.000 tình nguyện viên khác cũng tìm kiếm cô bé xung quanh vùng sông Tone.
Khoảng 100.000 tấm ảnh đường phố được chụp từ fly cam, các bức áp phích tìm kiếm cô bé mất tích được rải khắp 12 trạm tàu điện ngầm. Tuy nhiên, dù đã mở rộng phạm vi tìm kiếm ra 1.000 km quanh đó, vẫn không có bất cứ tung tích nào của nạn nhân được tìm thấy.

Độ tuổi và nguồn gốc xuất xứ cùng khu vực Đông Nam Á khiến một nhà báo địa phương ngay sau khi hay tin về vụ bé Nhật Linh đã hồi tưởng ngay về vụ mất tích của bé K.
Bé Lê Thị Nhật Linh mất tích vào sáng 24/3 khi đang đến trường một mình. Sáng sớm 26/3, thi thể bé được tìm thấy cạnh bãi cỏ bên con sông tại thành phố Abiko, tỉnh Chiba, cách nhà bé khoảng 10 km. Cặp sách và quần áo của bé được phát hiện trôi dạt đến tỉnh Ibaraki.
Qua khám nghiệm, cảnh sát ước tính bé Linh có thể bị sát hại vào khoảng từ sáng 24/3 đến đêm 25/3. Không loại trừ khả năng bé bị giết ngay sau khi bị bắt cóc. Nguyên nhân gây tử vong của bé là bị siết cổ. Nạn nhân có dấu hiệu bị xâm hại tình dục.
Ngày 14/4, cảnh sát Nhật Bản đã bắt nghi phạm Yasumasa Shibuya. Kết quả giám định cho thấy ADN trên các đồ vật trong xe hơi của nghi phạm trùng với ADN của bé gái người Việt.
Lan Anh (T.H)
Tin khác
Đại sứ quán Việt Nam tại Israel ra khuyến cáo khẩn tới cộng đồng người Việt
Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đường dây 220 kV Trạm cắt 220 kV Đa Nhim - Đức Trọng - Di Linh
Quyết liệt gỡ điểm nghẽn số hoá trong các cơ quan Đảng
Bí thư Lào Cai làm Thứ trưởng Thường trực Bộ Nông nghiệp và Môi trường
Thủ tướng: Nếu thể chế kiến tạo là "đường ray" thì năng lực quản trị chính là "đầu tàu"
Ông Mai Tiến Dũng giới thiệu doanh nghiệp cho nguyên Bộ trưởng Kim Tiến
4 ô tô va chạm liên hoàn gây ùn tắc trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ
Sáng 28.2, tại khu vực trạm thu phí cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ (Hà Nội) xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn.28/02/2026 12:56:16Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Hoàng Minh Sơn được giao Quyền Bộ trưởng Bộ GD-ĐT
Ông Hoàng Minh Sơn, Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, được Thủ tướng giao quyền Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào...28/02/2026 11:50:46Bất động sản sắp có mã định danh, việc mua bán thay đổi thế nào?
Khi mỗi bất động sản sẽ được gắn một mã định danh điện tử quy trình mua bán nhà đất cũng sẽ có nhiều điểm mới.28/02/2026 11:39:00Ông nội tôi hơn 90 tuổi, sức khoẻ yếu, bỏ phiếu bầu cử thế nào?
Bạn đọc gửi câu hỏi: Ông nội tôi năm nay đã ngoài 90 tuổi. Do bệnh tuổi già nên mắt ông không nhìn rõ, chân yếu nên việc đi lại rất khó...28/02/2026 11:35:34
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia