16:02 ngày 18/07/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Nhà Trắng đồng ý giáng đòn trừng phạt Nga

07:07 03/08/2017

(THPL) – Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson lẫn Tổng thống Donald Trump không hoàn toàn ủng hộ lệnh trừng phạt mới nhắm vào Nga.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 2/8 (giờ Mỹ) đã ký dự luật áp đặt các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Nga. Hành động này cũng đồng nghĩa với việc ông Trump sẽ bị giới hạn quyền dỡ bỏ hay giảm bớt các biện pháp trừng phạt Moscow, theo New York Times.

Trước đó, hôm 28/7, Nhà Trắng cho biết ông Trump sẽ ký dự luật này. Như vậy, dự luật đã chính thức được ông Trump ký thành luật, sau khi được cả Hạ viện và Thượng viện Mỹ thông qua với tỷ lệ ủng hộ áp đảo hồi tuần trước.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng hôm 31/7. Ảnh: New York Times

Theo CNN, các biện pháp trừng phạt mới nhắm vào ngành năng lượng và quốc phòng Nga. Nó cũng cho phép Mỹ từ chối nhập cảnh và thu hồi thị thực đối với các cá nhân tham gia vào những hoạt động như bán vũ khí cho chính phủ Syria hay vi phạm nhân quyền. Các biện pháp mới cũng sẽ nhắm vào Iran và Triều Tiên.

Đặc biệt, luật trên cũng giới hạn khả năng của tổng thống trong việc dỡ bỏ hay giảm nhẹ các biện pháp trừng phạt Nga, đồng thời vẫn thực hiện các biện pháp trừng phạt đã được chính quyền tiền nhiệm Barack Obama đưa ra hồi năm ngoái.

Trả lời trang tin bảo thủ The Duran, ông Tillerson cho biết mặc dù ông Trump không thể ngăn lệnh trừng phạt mới nhắm vào Moscow, song chính phủ sẽ tìm cách hạn chế sự cản trở đối với các nỗ lực cải thiện quan hệ hợp tác Nga-Mỹ. Theo ông, tất cả người dân Mỹ đều mong muốn nhìn thấy hai nước có mối quan hệ hòa dịu.

Phó Tổng thống Mike Pence cũng thừa nhận chính phủ từng phản đối các phiên bản trước của dự luật trừng phạt vì nó làm hạn chế sự linh hoạt. Ông khẳng định sắc lệnh hiện giờ đã được “cải tiến đáng kể”. Việc Nhà Trắng chấp nhận giáng thêm đòn trừng phạt vào Nga khiến mối quan hệ hai nước ngày càng căng thẳng, đặc biệt sau khi điện Kremlin đã tỏ rõ quyết tâm trả đũa ngoại giao tương xứng.

Tổng thống Trump ngày 2/8 cũng bày tỏ hy vọng cải thiện quan hệ với Moscow. Tuy nhiên, mong muốn này rõ ràng đang chịu lực cản rất lớn khi các cơ quan tình báo Mỹ một mực khẳng định Nga đã can thiệp cuộc bầu cử năm 2016 và giới lãnh đạo Washington thì nhất quyết không gác lại chuyện xưa.

Trong khi đó, không đợi ông Trump ký hay không, phía Nga đã tịch thu hai khu nhà ngoại giao của Mỹ và yêu cầu đại sứ quán và các lãnh sự quán Mỹ tại Nga phải cắt giảm 755 nhân viên ngoại giao.

Hiện Nga vẫn chưa đưa ra phản ứng về sự việc này.

Lan Anh (T.H)

TIN LIÊN QUAN
Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu