13:19 ngày 25/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Lai Châu: 350 bộ sách giáo khoa đến với 2 trường THCS và THPT

08:57 29/09/2020

(THPL) - Đó là tình cảm mà Toà soạn Thương hiệu và Pháp luật đã kết nối với Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam trao tặng 350 bộ sách giáo khoa đến với 2 trường THCS xã Mường Kim và THPT Nậm Nhùn trong không khí năm học mới 2020-2021.

Sáng ngày 28/9, Nhà báo Hoàng Minh Thành – Phó tổng biên tập Thương hiệu và Pháp luật và bà Nguyễn Thúy Hạnh – PGĐ Nhà xuất bản Giáo dục tại Hà Nội đã trao 350 bộ sách giáo khoa cho học sinh 2 trường là THCS xã Mường Kim (huyện Than Uyên) và THPT Nậm Nhùn (thị trấn Nậm Nhùn, huyện Nậm Nhùn) tỉnh Lai Châu.

Than Uyên và Nậm Nhùn là 2 huyện vùng cao có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn của tỉnh Lai Châu. Các em chủ yếu là học sinh dân tộc thiểu số, không có điều kiện mua sắm sách vở, dụng cụ học tập. Hàng năm, nhà trường phải đi xin, mượn sách giáo khoa cũ của các trường khác trong tỉnh cho các em học tập. Tuy nhiên, theo thời gian sách cũ cũng bị hỏng, rách nhiều nên ảnh hưởng tới việc học tập của học sinh.

Những bộ sách giáo khoa thiết thực đã được trao cho các em học sinh trường THCS Mường Kim.

Nhân dịp Tết Trung thu – Tết của thiếu nhi, nhi đồng cả nước đang đến rất gần. Với tâm nguyện mang đến cho các em học sinh một món quà thực sự ý nghĩa, thiết thực trong dịp Tết đặc biệt này. Nhà báo Hoàng Minh Thành đã vận động, phối hợp cùng với NXB giáo dục Việt Nam tài trợ 350 bộ sách giáo khoa cho học sinh 2 trường là THCS xã Mường Kim (huyện Than Uyên) và THPT Nậm Nhùn (thị trấn Nậm Nhùn, huyện Nậm Nhùn).

Trường THPT Nậm Nhùn, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu.

Trước sự chứng kiến của lãnh đạo Phòng GDĐT huyện Than Uyên; Nậm Nhùn và toàn thể thầy cô giáo, học sinh 2 trường. 350 bộ sách giáo khoa đã được trao đến tay các em học sinh vùng cao có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn. Trong đó, 200 bộ sách giáo khoa cho trường THCS xã Mường Kim (50 bộ mỗi khối 6,7,8 và khối 9) và 150 bộ cho trường THPT Nậm Nhùn (50 bộ mỗi khối 10, 11 và khối 12).

Phát biểu tại buổi lễ, ông Vũ Minh Khuynh - Phó phòng giáo dục huyện Than Uyên xúc động và cảm ơn sâu sắc sự quan tâm của nhà NXB giáo dục Việt Nam và Toà soạn Thương hiệu và Pháp luật. “Sự quan tâm, giúp đỡ của các nhà hảo tâm đã làm giảm phần nào gánh nặng cho lãnh đạo nhà trường cũng như lãnh đạo Phòng GDĐT. Rồi đây, thầy và trò nhà trường sẽ tự tin hơn với sự nghiệp trồng cây, trồng Người”.

Đại diện Toà soạn Thương hiệu và Pháp luật trao tặng 150 bộ sách đến với học sinh trường THPT Nậm Nhùn.

Thầy Cao Mạnh Hùng – Hiệu trưởng THCS xã Mường Kim, “nhà trường xin ghi nhận sự quan tâm, giúp đỡ cao quý từ các nhà tài trợ và xin hứa sẽ cùng tập thể giáo viên, học sinh sẽ cố gắng dạy và học thật tốt để xứng đáng với tấm lòng thiện nguyện từ các nhà hảo tâm”.

Bà Nguyễn Thuý Hạnh - PGĐ Nhà xuất bản Giáo dục tại Hà Nội chia sẻ: Trải qua 63 năm trưởng thành và phát triển, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã và đang làm tốt vai trò cung cấp sách giáo khoa cho các thế hệ học sinh trên khắp mọi miền Tổ quốc. Bên cạnh đó, Nhà xuất bản cũng nêu cao tinh thần vì cộng đồng, xã hội như trao tặng sách cho các tỉnh vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Qua cầu nối của Toà soạn Thương hiệu và Pháp luật, NXB Giáo dục Việt Nam gửi tặng 350 bộ sách giáo khoa đến với 2 trường là THCS xã Mường Kim và THPT Nậm Nhùn với mong muốn phần nào giúp các em học sinh có sách tới trường và chăm ngoan học giỏi để trở thành người công dân tốt cho xã hội.

Hi vọng, đây sẽ là món quà Trung thu thực sự ý nghĩa cho các em học sinh. Chúng tôi hứa sẽ nỗ lực hơn nữa “vì lợi ích mười năm trồng cây” và “vì lợi ích trăm năm trồng người” như lời Bác Hồ muôn vàn kính yêu đã dặn – Nhà báo Hoàng Minh Thành chia sẻ!

Đỗ Quang

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu