Người nông dân trở thành triệu phú từ nuôi lợn rừng
(THPL) - Đến thăm mô hình trang trại của ông Nguyễn Văn Ngãi tại tổ 14 phường Nguyễn Trãi thành phố Hà Giang (tỉnh Hà Giang) mới thấy hết nghị lực vươn lên làm giầu của một người nông dân cao tuổi không cam chịu đói nghèo.
Trong nhiều năm qua, ông Ngãi đã tổ chức chăn nuôi lợn, gà, trâu, bò, dê, cá và trồng cây ăn quả…nhưng lợi nhuận thu được chưa cao, mỗi năm chỉ thu về từ 150 -170 triệu đồng. Vì vậy ông vẫn luôn trăn trở phải nuôi con gì trở thành đặc sản mới có nguồn thu nhập cao. Từ suy nghĩ đó, ông Ngãi đã đi đến nhiều nơi để tham khảo, học hỏi kinh nghiệm nhằm phát triển kinh tế trang trại của gia đình.
Đến năm 2010, ông Ngãi đã nuôi thử nghiệm lợn rừng và lần đầu tiên ông gặp phải thất bại, một con lợn cái giống bị chết, còn lại 2 con lợn cái giống mặc dù có chửa đẻ nhưng không nuôi được con. Không nản chí, ông Ngãi lại khăn gói lên đường tìm đến những nơi đã nuôi lợn rừng thành công để học hỏi kinh nghiệm. Bắt đầu từ năm 2012, ông đã cho lợn rừng phối giống và nuôi lợn con giống thành công. Từ năm 2013 đến nay ông Ngãi đã mua thêm 4 con lợn rừng đực giống và nhân nuôi được 20 con lợn rừng cái giống.
Khi đi vào trang trại của ông, phía bên phải là khu nuôi lợn rừng bố mẹ được xây theo từng ô có lưới thép B40 bao quanh. Bên trái là khu nuôi lợn rừng thương phẩm, được xây bao quanh bằng lưới thép B40 kiên cố, bên trong có các hầm cho lợn ngủ đêm; tại khu nuôi lợn rừng thương phẩm có khoảng từ 90 – 100 con lợn có trọng lượng từ 60 – 80 kg/con.
Ông Ngãi cho biết: Thức ăn chủ yếu của lợn rừng là các loài cỏ, sắn củ và bã đậu. Bên cạnh đó cần làm tốt khâu vệ sinh và phòng trừ dịch bệnh cho đàn lợn. Hàng năm ông xuất bán lợn rừng thương phẩm với giá 200 nghìn đồng/kg lợn thương phẩm và 350 nghìn đồng/kg đối với lợn rừng giống. Sau khi trừ các khoản chi phí còn lãi khoảng 450 - 500 triệu đồng mỗi năm.
Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Ngãi còn có tinh thần giúp đỡ các hộ gia đình trong tổ cùng các gia đình khác có nhu cầu về con giống và truyền đạt những kinh nghiệm nuôi lợn rừng của gia đình mình. Trang trại nuôi lợn rừng của gia đình ông Ngãi còn là mô hình thăm quan, học hỏi kinh nghiệm của các đoàn trong và ngoài tỉnh Hà Giang. Ngoài ra, trang trại của ông Ngãi còn giải quyết công ăn, việc làm thường xuyên cho từ 3 – 4 lao động với mức lương bình quân 4,5 – 5,0 triệu đồng/người/tháng.
Với những thành tích đạt được, gia đình ông Nguyễn Văn Ngãi đã được UBND thành phố Hà Giang, Hội Người cao tuổi tỉnh Hà Giang tặng nhiều giấy khen do có thành tích vượt khó làm giầu từ năm 2014 đến nay.
Tin khác
Top 4 yếu tố quyết định uy tín thương hiệu ngân hàng năm 2026
“Xe xăng cũ kém hơn về mọi mặt, không có cửa so với VF 6 Eco”: Lời nhận xét thẳng thắn của tài xế dịch vụ sau 55.000 km
Vinmec Phú Quốc cứu sống cụ bà 92 tuổi mắc nhiễm khuẩn huyết, suy hô hấp cấp nguy kịch
Vietnam Report công bố top 10 Ngân hàng Thương mại Việt Nam uy tín năm 2026
Thu phí thêm nhiều đoạn cao tốc Bắc-Nam phía Đông từ ngày 15/7
Hà Nội khởi công 5 tuyến đường sắt đô thị và 3 dự án nhà ở cho thuê
Aria Bay: Chất sống thời thượng mang dấu ấn Sailing Club bên vịnh di sản
(THPL) - Từ "đặc quyền hàng ghế đầu" bên vịnh kỳ quan và triết lý "dễ cảm nhận nhưng khó quên" của Sailing Club Leisure Group, tòa tháp đôi...22/06/2026 14:16:00Khai phá “mỏ vàng” dữ liệu và bài toán kinh tế báo chí trong kỷ nguyên số
(THPL) - Trong kỷ nguyên số, báo chí không chỉ là nội dung mà còn là dữ liệu. Tại Diễn đàn Báo chí toàn quốc 2026, các chuyên gia đầu ngành đã...22/06/2026 11:25:44Bùi Lan Hương bốc lửa cùng Aí Phương tái hiện loạt hit từ Chị đẹp đạp gió
(THPL) - Không chỉ là một đêm nhạc, mini show “Tôi không còn viết tình ca” của Bùi Lan Hương, Ái Phương còn là tổ hợp các bài hit được...22/06/2026 11:32:58Nhập khẩu bứt tốc, cán cân thương mại thâm hụt gần 17 tỷ USD
(THPL) - Đà tăng mạnh của nhập khẩu trong nửa đầu tháng 6 đã khiến mức thâm hụt thương mại của Việt Nam tiếp tục nới rộng. Lũy kế từ...22/06/2026 14:19:47
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia