Người dân Làng Nủ phấn khởi nhận nhà mới
(THPL) - Ngày 15/12, tại Khu tái định cư Làng Nủ (xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai), Quân uỷ Trung ương, Bộ Quốc Phòng, UBND tỉnh Lào Cai đã tổ chức buổi lễ bàn giao 40 căn nhà tái định cư và tặng quà cho người dân Làng Nủ.
Trước đó, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh Lào Cai phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức Lễ khởi công xây dựng khu tái định cư Làng Nủ. Binh đoàn 12 là đơn vị thi công dự án. Ngay sau khi nhận nhiệm vụ, Binh đoàn 12 đã khẩn trương thi công theo đúng kế hoạch.

Phát biểu tại buổi lễ bàn giao nhà, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Ngọc - Tư lệnh Binh đoàn 12 cho biết: Ngay sau khi nhận nhiệm vụ, Binh đoàn 12 đã thành lập Ban chỉ đạo và tổ chức lực lượng, bao gồm lãnh đạo, chỉ huy, đơn vị thi công lên hiện trường, phối hợp với tỉnh Lào Cai và các đơn vị liên quan khảo sát hiện trường, lập phương án xây dựng tái thiết khu dân cư thôn Làng Nủ với phương châm nhanh nhất có thể. Trong đó, Binh đoàn 12 giao Chi nhánh Trường Sơn 26 trực tiếp tổ chức thi công xây dựng đồng bộ khu dân cư thôn Làng Nủ. Lực lượng tại công trường thường xuyên là hơn 300 người; 10 tổ, đội thi công song song, với hàng chục xe-máy, thiết bị.
Quá trình thi công, thời tiết xấu, mưa lớn kéo dài, đường giao thông bị hư hỏng, chia cắt, đi lại khó khăn, nguy hiểm, nhất là việc vận chuyển vật tư, tập kết vật liệu, huy động xe-máy, trang thiết bị thi công. Nhưng với sự chỉ đạo sâu sát, quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành, địa phương, người lính thợ Binh đoàn 12 thể hiện quyết tâm cao, vừa thiết kế, vừa dồn sức thi công, bố trí lực lượng thi công liên tục 3 ca, 4 kíp, làm việc xuyên đêm, bất kể thời tiết nắng mưa, quyết tâm hoàn thành dự án bảo đảm chất lượng, tiến độ, sớm bàn giao nhà cho người dân.
Với tinh thần “dốc toàn sức, dồn toàn lực”, sau 68 ngày thi công, đến nay, một ngôi làng mới, với những ngôi nhà sàn kiên cố đã hiện hữu, phù hợp với phong tục, tập quán, văn hóa, đáp ứng nguyện vọng của bà con, góp phần chia sẻ, bù đắp phần nào những đau thương, mất mát của bà con nhân dân. Cụ thể, có 40 căn nhà cho bà con với kiến trúc nhà sàn dân tộc Tày, diện tích 96m2/căn; 1 nhà sinh hoạt cộng đồng diện tích 300m2; 1 điểm trường gồm 2 lớp tiểu học và 2 lớp mẫu giáo, với kiến trúc nhà cấp 4, diện tích 220m2; hoàn thiện toàn bộ hệ thống đường giao thông.
Thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc đã biểu dương Binh đoàn 12 đã nỗ lực, quyết tâm thi công các dự án tái thiết khu dân cư vượt tiến độ, đồng thời cảm ơn tỉnh Lào Cai đã ngày đêm sát cánh cùng bộ đội, góp phần thần tốc hoàn thành các dự án.
Thứ trưởng Hoàng Xuân Chiến nhấn mạnh trong bất cứ hoàn cảnh khó khăn nào, quân đội cũng luôn có mặt, giúp đỡ, hỗ trợ bà con, đồng thời mong muốn bà con đoàn kết, đùm bọc lẫn nhau, xây dựng Làng Nủ trở thành địa chỉ để nhắc nhở mỗi người về tinh thần đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn, nghịch cảnh, minh chứng sinh động về tình quân dân.

Ông Trịnh Xuân Trường - Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai cho biết đợt mưa lũ do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3 đã gây thiệt hại nặng trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Trong lúc khó khăn nhất, lực lượng vũ trang và nhiều nhà hảo tâm, tổ chức, doanh nghiệp, người dân cả nước đã đồng hành, giúp đỡ Lào Cai. Tỉnh Lào Cai cũng đã huy động cả hệ thống chính trị thực hiện nhiệm vụ khắc phục hậu quả thiên tai, tái thiết sau mưa lũ, đến nay, gần 700 căn nhà được làm mới, 1.200 căn nhà đã được sửa chữa.
Chính sự hỗ trợ, động viên của Đảng, Nhà nước, trực tiếp là Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đến động viên, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả, tái thiết sau thiên tai và sự quan tâm, hỗ trợ của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; sự chung tay, góp sức của người dân, các nhà hảo tâm trong công cuộc tái thiết Làng Nủ, Nậm Tông, Kho Vàng và nhiều khu dân cư bị ảnh hưởng bởi mưa lũ trên địa bàn tỉnh đã giúp đồng bào các dân tộc vùng lũ Lào Cai từng bước ổn định cuộc sống.
Làng Nủ, Nậm Tông, Kho Vàng sẽ còn gây ám ảnh với nhiều người bởi mức độ tàn phá khốc liệt của thiên tai nhưng cũng là minh chứng sinh động về tình dân tộc, nghĩa đồng bào khi cả hệ thống chính trị, đồng bào cả nước chung tay giúp người dân nơi đây vượt qua khó khăn.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh trân trọng cảm ơn sự quan tâm giúp đỡ của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, các cơ quan, ban ngành, các nhà tài trợ, đồng bào cả nước, đồng thời khẳng định tỉnh Lào Cai sẽ tiếp tục quan tâm để bà con nơi đây có cuộc sống tốt hơn, an toàn hơn, để những khu tái định cư trở thành những ngôi làng hạnh phục. Ông cũng tin tưởng với sự hỗ trợ, động viên của Đảng, Nhà nước, sự quan tâm của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, hỗ trợ động viên của các địa phương, sự chung tay, góp sức của người dân, các nhà hảo tâm, bà con nhân dân sẽ sớm vượt qua khó khăn, từng bước ổn định cuộc sống tại nơi ở mới.
Lâm Tới
Tin khác
Ô tô nhập khẩu từ Trung Quốc tăng mạnh trong tháng 3
Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết phát triển văn hóa
Quốc hội chính thức bỏ ngưỡng thuế 500 triệu đồng với hộ kinh doanh
Quốc hội thông qua Nghị quyết thành lập thành phố Đồng Nai
Giới thiệu 20 tác phẩm hội họa tiêu biểu của vua Hàm Nghi
Hơn 1 triệu thí sinh bắt đầu đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2026
Hà Nội đề xuất hỗ trợ đổi xe xăng tối đa 5 triệu đồng/người, hộ nghèo có thể nhận tới 20 triệu
(THPL) - Hà Nội vừa công bố dự thảo Nghị quyết của HĐND thành phố về việc triển khai đề án “Vùng phát thải thấp trong Vành đai 1”,...24/04/2026 10:46:25Cần cơ chế đưa nghệ thuật truyền thống vào trường học
(THPL) - Tại phiên thảo luận về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về phát triển văn hóa Việt Nam, các đại biểu nhấn mạnh việc tạo...24/04/2026 10:49:00Hà Nội miễn phí xe buýt và đường sắt đô thị dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ, 30/4 và 1/5
(THPL) - UBND TP Hà Nội đã chấp thuận chủ trương miễn toàn bộ tiền vé đối với các phương tiện vận tải hành khách công cộng có trợ giá,...24/04/2026 12:35:27Đặc sản Đất Tổ "bùng nổ" đơn hàng nhờ livestream và công nghệ số
(THPL) - Trong khuôn khổ Hội chợ Hùng Vương 2026, chiến lược đưa đặc sản địa phương lên nền tảng số đã mang lại kết quả ấn tượng...24/04/2026 12:36:36
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia