Nghệ nhân Nguyễn Tấn Phát và niềm đam mê với ngành vàng
(THPL) - Xuất phát là một sinh viên tốt nghiệp chuyên ngoại ngữ của một trường đại học về kinh tế, nhưng nghệ nhân Nguyễn Tấn Phát lại dành tình yêu đặc biệt với ngành vàng bạc đá quý. Ông bắt đầu tự mày mò, học hỏi từ những điều căn bản nhất của cái nghề đòi hỏi sự tinh tế, khéo léo này, để rồi năm 1990, ông chính thức bước chân vào nghề kim hoàn và nơi ông lựa chọn để lập nghiệp là Hà Nội.
Nghệ nhân Nguyễn Tấn Phát sinh ngày 27/2/1968 tại làng quê Hà Mỹ Đông, Tuy Hòa, Phú Yên. Khi mới đặt chân ra đất Bắc, ông đã gặp phải rất nhiều khó khăn bởi khi ấy ngành vàng ở miền Bắc còn chưa phát triển, nguồn nguyên vật liệu cũng như các thiết bị chế tác còn thiếu thốn rất nhiều.
Với đam mê chế tác những thứ đồ trang sức làm đẹp, ông đã vượt qua những khó khăn ấy để cho ra đời những sản phẩm đầu tay của riêng mình. Đó là các sản phẩm nữ trang như vòng tay, hoa tai…được người tiêu dùng biết đến và yêu thích.

Liên tiếp gặt hái thành công từ những sản phẩm vàng, ông Nguyễn Tấn Phát mạnh dạn mở cơ sở sản xuất, chế tác tại tổ 25, Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội. Hiện doanh nghiệp của ông đã tạo công ăn việc làm cho 25 công nhân, với thu nhập bình quân từ 8-10 triệu đồng/tháng/người.
Xuất phát từ mục tiêu đề cao quyền lợi của khách hàng, coi công nhân là "tài sản quý" của doanh nghiệp, các sản phẩm kim hoàn do cơ sở của ông chế tác luôn đạt chất lượng cao và giá cả hợp lý, phù hợp với nhu cầu thị hiếu của người tiêu dùng và tạo uy tín riêng cho doanh nghiệp.
Cơ sở chế tác của ông có những chính sách ưu đãi cũng như đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng. Khách hàng sẽ được đổi sản phẩm trong vòng một năm đối với những sản phẩm không đúng với mẫu đặt, không đúng mẫu mã. Ngoài ra, vào các tháng cao điểm, doanh nghiệp luôn có những chương trình tri ân khách hàng.

Ngoài công việc chế tác, nghệ nhân Nguyễn Tấn Phát cũng rất chú trọng đến việc đào tạo lớp trẻ để kế tục sự nghiệp cũng như đóng góp vào sự phát triển chung của ngành Kim hoàn Việt Nam. Trong số những học trò của ông, có 30 người đã thành công và có danh tiếng trong nghề cũng như mở được cơ sở kinh doanh riêng.
Với những thành tích và cống hiến của mình, năm 2009, nghệ nhân Nguyễn Tấn Phát đã được Hội Mỹ Nghệ Kim Hoàn Đá Quý Việt Nam cấp bậc thợ 4/7. Hiện ông đang hoàn thiện hồ sơ để được vinh danh danh hiệu Nghệ nhân quốc gia.
Chia sẻ về những trăn trở của mình đối với ngành kim hoàn, nghệ nhân Nguyễn Tấn Phát cho biết: “Tôi rất mong thị trường kim hoàn ngày càng có sự cạnh tranh công bằng, để các doanh nghiệp nhỏ có những cơ hội phát triển cũng như đứng vững khi Việt Nam hội nhập thị trường thế giới".
Đình Trung
Tin khác
Chuyện nghề của vị bác sĩ 40 năm “chọn việc khó” để bệnh nhân ung thư được đi thêm quãng đường dài hơn
Ngành thủy sản Việt Nam lập kỷ lục 11,3 tỷ USD trong năm 2025
Chi hơn 2.513 tỷ đồng tặng quà Tết 2026 và chào mừng Đại hội XIV của Đảng
Thủ tướng yêu cầu xây dựng KPI để đánh giá tình hình ký kết, triển khai các cam kết quốc tế
Thủ tướng chỉ đạo làm sạch ô nhiễm bom mìn vào dịp kỷ niệm 100 năm Quốc khánh
Dự báo giá xăng tăng nhẹ trong kỳ điều hành ngày mai 15/1
Hà Nội phân luồng giao thông phục vụ Đại hội XIV của Đảng
(THPL) - Để đảm bảo an ninh và an toàn giao thông phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Công an Thành phố Hà Nội đã...14/01/2026 11:21:43Cân đối nguồn cung bất động sản, đưa giá nhà về mức hợp lý từ năm 2026
(THPL) - Hiện nay, dù lượng giao dịch đang dần phục hồi, thị trường bất động sản Việt Nam vẫn đối mặt với nghịch lý giá tăng phi mã và...14/01/2026 10:42:22Giá vàng và ngoại tệ ngày 14/1: Vàng thế giới giảm nhẹ, trong nước neo cao
(THPL) - Giá vàng miếng SJC đang ở mức cao nhất lịch sử với 162 triệu đồng/lượng bán ra, vàng nhẫn của một số thương hiệu cũng tiếp đà...14/01/2026 09:35:35Bộ Công Thương yêu cầu đảm bảo nguồn cung hàng hóa, bình ổn thị trường dịp Tết Bính Ngọ
(THPL) - Ngày 13/1, Bộ Công Thương vừa ban hành Văn bản số 218/BCT-TTTN về việc đảm bảo nguồn cung hàng hoá, bình ổn thị trường dịp đầu...14/01/2026 09:10:09