Nghệ nhân Hoàng Văn Huân: Người thổi hồn vào những bức phù điêu xi măng
(THPL) - Trong những năm gần đây, tranh phù điêu xi măng ngày càng được ưa chuộng trong trang trí ngoại thất và nội thất nhờ tính thẩm mỹ cao, độ bền vượt trội và khả năng tùy biến theo yêu cầu. Không chỉ là điểm nhấn nghệ thuật, phù điêu còn thể hiện phong cách, cá tính và thậm chí mang ý nghĩa phong thủy sâu sắc.
Trong xây dựng, tranh phù điêu góp phần tô điểm cho không gian, thể hiện sự sang trọng, đẳng cấp; tạo ấn tượng, sự gần gũi… của ngôi nhà, đình, đền, chùa, biệt thự, lâu đài cổ điển. Nhất là mặt tiền, phòng khách, cột của các căn nhà có diện tích lớn.
Tranh phù điêu còn được gọi là đắp nổi- một loại hình hội họa được “vẽ” trên một mặt phẳng bằng cách đắp nổi hoặc khoét lõm mặt phẳng để tạo ra những họa tiết, đường nét, hình thù như mong muốn.

Điểm đặc biệt của tranh đắp nổi là được thi công trực tiếp tại chỗ bằng cách đắp xi măng lên bề mặt tường, cho phép nghệ nhân sáng tạo tự do theo ý tưởng thiết kế hoặc yêu cầu của gia chủ.
Trong giới đắp phù điêu nghệ thuật, có một gương mặt trẻ nhưng tay nghề lại già dặn, vững vàng đến bất ngờ: nghệ nhân Hoàng Văn Huân, đến từ phường Yên Dũng, thành phố Bắc Ninh.
Ngay từ thuở nhỏ, Huân đã bộc lộ năng khiếu và niềm đam mê mãnh liệt với việc tạo tác những hình khối theo trí tưởng tượng của mình. Bước ngoặt đến vào năm 2013, khi anh còn là học sinh cấp ba. Với quyết tâm theo đuổi con đường nghệ thuật, Huân bắt đầu bén duyên với nghề đắp phù điêu – một hành trình mà anh tự nhận là đầy thử thách nhưng cũng nhiều cảm hứng. “Đam mê như thôi thúc tôi phải tìm tòi và tự học cách đắp, vẽ. Dù khó khăn đến đâu, tôi cũng không cho phép mình bỏ cuộc”, anh chia sẻ.
Đặc thù của nghề đắp phù điêu nghệ thuật ngoài đôi bàn tay khéo léo thì phải như một họa sĩ vẽ ra một bức tranh tuyệt đẹp bằng sự sáng tạo không ngừng, thể hiện bằng nhiều chất liệu đa dạng như: Composite, thạch cao, gỗ hoặc đá… nhưng được sử dụng nhiều nhất là xi-măng. Vì vậy trong quá trình hoàn thiện một tác phẩm gặp rất nhiều khó khăn, nghệ nhân Hoàng Văn Huân chia sẻ: “ Một tác phẩm hoàn thiện là những tháng ngày miệt mài làm việc tập trung cao độ, không chỉ phải suy nghĩ tính toán cho vừa kích thước và làm sao cân đối từng chi tiết, phải vừa đẹp và vừa phải được bền. Có những tác phẩm có kích thước lớn phải dựng cả giàn giáo để đắp. Trong suốt thời gian làm nghề tôi nhớ nhất là lúc tôi đắp tác phẩm tại Thiền Viện Trúc Lâm Phượng Hoàng tại Huyện Yên Dũng, Bắc Giang, một tác phẩm lớn trong thời gian mới vào nghề. Nhưng bằng tâm huyết yêu nghề bằng cái tâm của mình và sự động viên cố gắng từ gia đình giúp tôi vững tin hơn và hoàn thiện xuất sắc nhiều tác phẩm đẹp trong suốt quá trình làm nghề. Mỗi tác phẩm tôi đều trải qua thời gian rèn giũa theo năm tháng và có những thiết kế đắp vẽ khác nhau tạo ấn tượng riêng, để lại nhiều tác phẩm có kích thước vô cùng lớn như: Tác phẩm tôi làm ở chùa Khai Nguyên ( Sơn Tây, Hà Nội) đó là tác phẩm mang đậm nét văn hóa Phật giáo".



Hình ảnh những tác phẩm đắp vẽ của nghệ nhân Hoàng Văn Huân
Với những nỗ lực làm việc của bản thân, được khách hàng tin tưởng và đánh giá cao tay nghề, năm 2024 nghệ nhân Hoàng Văn Huân mạnh dạn đem những hình ảnh, video các tác phẩm do tự tay mình đắp vẽ đã hoàn thiện đăng ký làm hồ sơ xét thi đua khen thưởng và hồ sơ đạt danh hiệu “ Nghệ Nhân Bàn Tay Vàng” ngành nghề : Đắp phù điêu nghệ thuật do Trung ương Hội Nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam trao tặng ngày 17 tháng 04 năm 2024, tại Cung Trí Thức Thành Phố Hà Nội.
"Đây thực sự là niềm vui, niềm động viên to lớn trong suốt quá trình làm nghề của tôi vinh dự đạt được. Tôi sẽ cố gắng hơn nữa, để gìn giữ và phát triển ngành nghề của mình, đào tạo hướng dẫn truyền nghề cho nhiều học viên có cùng đam mê theo học nghề. Để mỗi học viên khi học nghề xong sẽ chắc tay nghề, giúp họ có nghề nghiệp ổn định, tìm được hướng đi mới cho cuộc đời mình và hoạt động nghề hợp pháp, giúp phát triển kinh tế xã hội", nghệ nhân Hoàng Văn Huân chia sẻ.

Nghệ Nhân Hoàng Văn Huân nhận danh hiệu Nghệ Nhân Bàn Tay Vàng được đông dảo anh em trong nghề và học viên đến chúc mừng.
Nghệ nhân Hoàng Văn Huân cho biết, những thành quả đạt được trong nghề là nguồn động viên lớn lao, tiếp thêm cho anh nhiều năng lượng để tiếp tục gắn bó và sáng tạo. Anh luôn mong muốn nỗ lực hơn nữa để gìn giữ, phát triển nghề đắp phù điêu, đồng thời đào tạo, truyền nghề cho những học viên có chung đam mê. Theo nghệ nhân Huân, mỗi học viên khi hoàn thành khóa học đều cần có tay nghề vững, có thể tự tạo dựng công việc ổn định, tìm được hướng đi mới và hành nghề một cách hợp pháp, qua đó góp phần vào sự phát triển kinh tế – xã hội địa phương.
Điều anh đau đáu nhất chính là khát vọng được dồn trọn tâm huyết, tay nghề và sự sáng tạo để cống hiến cho nghề bằng tất cả cái tâm của mình. Anh mong những tác phẩm phù điêu nghệ thuật sẽ trở nên gần gũi hơn với đời sống, như một món ăn tinh thần giúp người thưởng thức cảm thấy nhẹ nhõm, vui vẻ và an yên.
Minh Châu
Tin khác
Mã định danh BĐS: Thị trường chuyển từ vận hành theo tin đồn sang dữ liệu
Phấn đấu tỷ trọng đóng góp của KHCN, đổi mới sáng tạo trong GDP đạt 17,5%
Việt Nam quan ngại sâu sắc về xung đột theo thang tại Trung Đông
Đại sứ quán Việt Nam tại Israel ra khuyến cáo khẩn tới cộng đồng người Việt
Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đường dây 220 kV Trạm cắt 220 kV Đa Nhim - Đức Trọng - Di Linh
Quyết liệt gỡ điểm nghẽn số hoá trong các cơ quan Đảng
Bí thư Lào Cai làm Thứ trưởng Thường trực Bộ Nông nghiệp và Môi trường
(THPL) - Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm chức vụ Thứ trưởng Thường trực Bộ Nông nghiệp và Môi trường...28/02/2026 13:55:26Thủ tướng: Nếu thể chế kiến tạo là "đường ray" thì năng lực quản trị chính là "đầu tàu"
Thủ tướng ví von, nếu thể chế kiến tạo là "đường ray" thì năng lực quản trị chính là "đầu tàu" , năng lực thực thi chính là "động...28/02/2026 15:57:02Ông Mai Tiến Dũng giới thiệu doanh nghiệp cho nguyên Bộ trưởng Kim Tiến
Ông Mai Tiến Dũng khi giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam đã giới thiệu một doanh nghiệp đến gặp bị can Nguyễn Thị Kim Tiến (cựu Bộ...28/02/2026 13:02:094 ô tô va chạm liên hoàn gây ùn tắc trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ
Sáng 28.2, tại khu vực trạm thu phí cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ (Hà Nội) xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn.28/02/2026 12:56:16
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia