05:34 ngày 19/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Nghệ An: Đề nghị tạm dừng khai thác các đường bay đi và đến Cảng hàng không quốc tế Vinh.

18:23 30/06/2021

(THPL) - Những ngày qua, tại Nghệ An, dịch COVID-19 diễn biến hết sức phức tạp, tỉnh Nghệ An đã có văn bản gửi Bộ GTVT đề nghị tạm dừng các đường bay thương mại đi và đến từ Cảng hàng không quốc tế Vinh để làm tốt hơn, thuận lợi trong công tác dập dịch.

Công văn số 4351/UBND – CN gửi Bộ GTVT đề nghị tạm dừng các chuyến bay thương mại đến Cảng hàng không quốc tế Vinh.Ảnh: ĐP

Ngày 29/6 UBND tỉnh Nghệ An vừa có Công văn số 4351/UBND – CN gửi Bộ GTVT đề nghị tạm dừng các chuyến bay thương mại đến Cảng hàng không quốc tế Vinh.Theo tỉnh Nghệ An, hiện tại mỗi ngày chỉ duy trì khai thác 1 đường bay từ Vinh đi thành phố Hồ Chí Minh và ngược lại với tần suất 1 chuyến/ngày nhưng lượng khách rất ít. 

Để hạn chế giảm thiểu nguy cơ lây lan dịch bệnh từ Nghệ An ra bên ngoài và từ bên ngoài vào Nghệ An, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho Nghệ An trong công tác dập dịch, UBND tỉnh Nghệ An đề nghị Bộ GTVT cho tạm dừng khai thác các đường bay thương mại đi và đến Cảng Hàng không quốc tế Vinh từ 0h ngày 30/6. 

Sáng 30/6, Tiến sĩ Nguyễn Văn Định - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Nghệ An thông tin: Từ 19h00 ngày 29/6/2021 đến 7h00 ngày 30/6/2021, Nghệ An phát hiện thêm 03 ca nhiễm Covid-19 mới.

Ca nhiễm mới thứ nhất là H.V.T, giới tính nam, sinh năm 1951, nghề nghiệp làm ruộng, đia chỉ ở xóm 10, Diễn Thịnh, huyện Diễn Châu. Bệnh nhân H.V.T là trường hợp F1 của bệnh nhân C.X.H đã được công bố trước đó. Bệnh nhân H.V.T đã được cách ly ở Trường mầm non Diễn Thịnh và lấy mẫu lần 1 vào ngày 17/6 cho kết quả âm tính. Ngày 29/6, bệnh nhân H.V.T được lấy mẫu xét nghiệm lần 2 gửi Bệnh viện Sản nhi Nghệ An xét nghiệm cho kết quả Dương tính với virus SARS-CoV-2.

Ca nhiễm mới thứ hai là N.T.V, giới tính nam, sinh năm 1991, địa chỉ ở phường Lê Mao, thành phố Vinh. Bệnh nhân này là trường hợp F1 của bệnh nhân K.M.N đã được công bố trước đó. Ngày 21/6, T.D.B được cách ly tại Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An. Ngày 29/6, lấy mẫu lần 3 cho kết quả Dương tính vớ virus SARS - CoV- 2.

Ca nhiễm mới thứ ba là T.D.B, giới tính nam, sinh năm 1984. Địa chỉ: Lê Mao, TP Vinh. Bệnh nhân T.D.B là trường hợp F1 của bệnh nhân K.M.N đã được công bố trước đó. Ngày 21/6, T.D.B được cách ly tại Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An. Ngày 29/6, lấy mẫu lần 3 cho kết quả Dương tính với virus SARS-CoV-2.

Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại tỉnh Nghệ An đã phát hiện 99 ca dương tính với COVID-19, trong đó: thành phố Vinh có 63 ca, Diễn Châu có 15 ca, Tân Kỳ có 01 ca, Quỳ Hợp có 05 ca, Nam Đàn có 04 ca, Đô Lương có 01 ca, Hoàng Mai có 02 ca, Nghĩa Đàn có 01 ca, Nghi Lộc có 03 ca và Quỳnh Lưu có 04 ca. Tính từ ngày 13/6 đến nay, trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã phát hiện 99 ca mắc COVID-19, riêng TP Vinh có tới 63 ca.

                                                                                                               Đắc Phương – Đình Hiếu

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu