08:34 ngày 29/03/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Nghệ An: Triệt phá đường dây vận chuyển ma tuý "khủng"

13:33 10/08/2019

(THPL) - Ngày 9/8, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nghệ An, cho biết đơn vị vừa phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an và Công an tỉnh Thái Nguyên triệt phá thành công đường dây ma túy lớn, bắt giữ 5 người, thu 120 bánh heroin.

Theo tài liệu của cơ quan công an và qua công tác trinh sát, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nghệ An phát hiện đường dây vận chuyển ma túy với số lượng rất lớn từ Lào về Việt Nam.

Các đối tượng bị bắt giữ cùng tang vật 120 bánh heroin (Ảnh: Công an)

Ngày 6/8, Nhận được nguồn tin, các đối tượng chuẩn bị vận chuyển số lượng lớn ma túy từ Lào để đưa ra các tỉnh phía Bắc. Ban chuyên án đã huy động cán bộ, chiến sỹ phối hợp cùng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ công an và Công an tỉnh Thái Nguyên. Từ Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo thuộc huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh ra đến  tỉnh Thái Nguyên để đón bắt.

Ngày 7/8, Lực lượng đánh án phát hiện chiếc ôtô mang BKS 30A - 369.10, có nhiều nghi vấn cùng nhóm đối tượng sử dụng vận chuyển ma túy di chuyển từ tỉnh Nghệ An chạy ra hướng Bắc. Nhanh chóng các mũi tổ trinh sát được phân công bí mật "bám đuôi".

Đến 18h cùng ngày, khi chiếc xe này đang di chuyển trên đường cao tốc hướng Thái Nguyên - Bắc Cạn (thuộc xóm Quang Trung 1, xã Sơn Cẩm, thành phố Thái Nguyên), Ban chuyên án đã quyết định "cất vó".

Chiếc xe ô tô mà các đối tượng dùng để vận chuyển “hàng” và số ma túy dưới tấm lót dưới sàn xe ô tô.

Phát hiện bị lực lượng truy đuổi và đón lỏng chốt chặn, nhóm đối tượng đã liều lĩnh rồ gà tăng tốc độ cao nhằm "mở đường máu"  hòng thoát thân.

Tuy nhiên, hành động của chúng bất thành, chiếc ôtô mang BKS 30A-369.10 bị khóa chặt, đồng thời nhóm đối tượng bị các lực chức năng khống chế hoàn toàn. Ngay sau đó, kiểm tra trong xe nhóm đối tượng trên xe bị bắt giữ cùng 120 bánh heroin được giấu dưới tấm lót của sàn xe

5 đối tượng trong đường dây ma túy “khủng”.

Tại đây, danh tính các đối tượng được xác định gồm NengVaVue Norduoa (SN 1984, trú tại xã Cò Hay, huyện Khăm Cợt, tỉnh BôLyKhămXay, Lào), Vừ A Sò (SN 1987) và Vừ A Thái (SN 1980) cùng trú xã Na Ư, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên.

Đấu tranh và mở rộng vụ án, lực lượng chức năng tiếp tục bắt giữ thêm 2 đối tượng khác là Đào Văn Kính (SN 1977, ngụ thị trấn Pắc Miêu, huyện Bảo Lâm, Cao Bằng) và Lý Văn Dinh (SN 1980, trú tại xã Thượng Nung, huyện Võ Nhai, Thái Nguyên).

Tại Cơ quan điều tra, qua đấu tranh, đối tượng Đào Văn Kính khai nhận đối tượng nhận vận chuyển số ma túy trên của một chủ hàng người Lào với tiền công 10 triệu đồng/1 bánh.

Hiện, vụ án đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra mở rộng.

Thương hiệu và pháp luật sẽ tiếp tục thông tin. 

 Quốc Khánh - Hoài An 

Quốc Khánh - Hoài An

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu