Nghệ An: Tạm đình chỉ cô giáo dùng thước đánh học sinh nhập viện
(THPL) - Cô Quang Thị Hương, giáo viên dạy lớp 4, Trường tiểu học Diên Lãm (huyện Quỳ Châu, Nghệ An) vừa bị nhà trường tạm thời đình chỉ dạy để làm rõ hành vi dùng thước đánh 25 em học sinh, khiến 1 em phải nhập viện.
Cụ thể, vào sáng ngày 15/3, tại lớp 4A, Trường tiểu học Diên Lãm (huyện Quỳ Châu, Nghệ An), cô giáo chủ nhiệm Quang Thị Hương trả bài kiểm tra khảo sát chất lượng cho học sinh. 25/27 học sinh bị điểm kém, không đạt yêu cầu nên cô Hương đã gọi từng học sinh này lên bảng rồi dùng tay, thước kẻ đánh vào đầu các em để phạt. Sau đó, cô giáo Hương bắt các em hứa trước lớp không được mách phụ huynh chuyện bị đánh.
Ngày hôm sau, một số em không dám tới trường vì sợ nên phụ huynh đã tra hỏi và được các em kể lại là bị cô giáo dùng thước đánh. Trong đó, sáng ngày 17/3, học sinh Đoàn Tuấn Anh có biểu hiện đau đầu, nôn ói nên được gia đình đưa đến Bệnh viện Đa khoa Tây Bắc Nghệ An để kiểm tra, điều trị.

Trao đổi với báo chí, ông Phạm Trường Sơn, Hiệu trưởng Trường tiểu học Diên Lãm xác nhận có sự việc cô giáo Hương phạt đánh học sinh xảy ra tại lớp 4A. Đồng thời, ông Sơn cho biết, nhà trường đã tạm đình chỉ việc giảng dạy đối với cô giáo Hương để làm rõ vụ việc.
Theo ông Sơn, sau khi bệnh viện kiểm tra, em Đoàn Tuấn Anh đã ổn định sức khỏe. Hiện trường đã tạm đình chỉ dạy học với cô Hương để xử lý vụ việc.
Sau khi sự việc xảy ra, nhà trường đã đến thăm hỏi các em bị đánh và gửi lời xin lỗi tới giađồng, đồng thời báo cáo sự việc lên phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Quỳ Châu để có hình thức xử lí.
Bà Nguyễn Thị Châu, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Quỳ Châu (Nghệ An) cho biết, đã yêu cầu Ban giám hiệu nhà trường cùng giáo viên viết bản tường trình sự việc, kiểm điểm để xem xét, xử lý. Đồng thời, yêu cầu nhà trường đến thăm hỏi, xin lỗi gia đình để động viên các em đến lớp học.
Thảo Nguyên (t/h)
Tin khác
Hà Nội xếp hạng 6 di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh mới
UBND TP. Hà Nội triển khai thực hiện Nghị quyết 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam
Chuyên gia nhận định Việt Nam cần khoảng 20 - 30 tỷ USD vốn dài hạn mỗi năm
TP. Đà Nẵng: Đề xuất di dời gần 400.000 ngôi mộ để phát triển đô thị ven biển
Chiến lược ưu tiên của doanh nghiệp Vật liệu xây dựng năm 2026
Vietnam Report công bố Top 10 & Top 5 Công ty Vật liệu xây dựng uy tín năm 2026
Việt Nam hướng tới mục tiêu tăng trưởng “hai con số” giai đoạn 2026-2030
(THPL) - Tại Phiên họp thứ 56 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội diễn ra ngày 1/4, các đại biểu đã thảo luận về những mục tiêu chiến lược...02/04/2026 15:02:22Nghị định 101/2026/NĐ-CP: Thúc đẩy doanh nghiệp ứng dụng và đổi mới công nghệ
(THPL) - Chính phủ ban hành Nghị định số 101/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp để hướng dẫn thi hành Luật Chuyển...02/04/2026 14:02:28Thương hiệu Việt bị “nẫng tay trên” ở nước ngoài: Tiên trách kỷ, hậu trách nhân!
(THPL) - Khi bị “đánh cắp” thương hiệu, thiệt hại không chỉ dừng ở chi phí trước mắt mà còn ảnh hưởng lâu dài đến chiến lược...02/04/2026 14:01:13THE INNER by Masterise Homes & Techcombank – Song Hành Độc Bản: Nâng tầm đặc quyền – kiến tạo hành trình sống trọn vẹn từ bên trong
(THPL) - Khi chuẩn mực sống không ngừng được tái định nghĩa, có những chuẩn mực không cần phô bày – mà được cảm nhận qua sự an tâm,...02/04/2026 13:39:20
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia