00:55 ngày 29/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Nghệ An: Khánh thành Phòng trưng bày bổ sung về Quảng trường Hồ Chí Minh

20:21 20/02/2024

(THPL)- Ngày 19/2, Sở Văn hóa và Thể thao Nghệ An đã tổ chức Lễ khánh thành Phòng trưng bày bổ sung về Quảng trường Hồ Chí Minh và tổ chức trồng cây lưu niệm tại núi Chung mô phỏng. Phòng trưng bày bổ sung về Quảng trường Hồ Chí Minh trưng bày 116 ảnh, 6 bản trích, 24 tài liệu hiện vật, 1 phù điêu, thuộc 3 chủ đề: Bác Hồ với quê hương; Quá trình xây dựng công trình; Công tác bảo vệ và phát huy giá trị công trình.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và các đại biểu dự Lễ khánh thành Phòng trưng bày bổ sung về Quảng trường Hồ Chí Minh. Ảnh: Hoàng Thông

Trải qua 20 năm, Quảng trường Hồ Chí Minh và Tượng đài Bác Hồ tại TP. Vinh, Nghệ An đã từng bước khẳng định vai trò, tầm quan trọng trong tâm thức các tầng lớp nhân dân Nghệ An và cả nước, xứng tầm là một công trình văn hóa - chính trị trọng điểm của tỉnh, ngày càng góp phần tích cực trong việc tuyên truyền, giáo dục tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giáo dục truyền thống yêu nước, cách mạng cho mọi thế hệ, nhất là thế hệ trẻ.

Ngày 9/3/2023, UBND tỉnh Nghệ An đã có chủ trương và cấp kinh phí triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng Phòng trưng bày bổ sung về Quảng trường Hồ Chí Minh nhằm tiếp tục phát huy tốt hơn giá trị của công trình thông qua việc lưu giữ, bảo quản hình ảnh, hiện vật, giúp khách tham quan hiểu rõ hơn về quá trình xây dựng công trình, về tình cảm thiêng liêng mà Bác dành cho quê hương Nghệ An và của quê hương dành cho Bác Hồ kính yêu; đồng thời, góp phần tiếp tục đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.Bà Trần Thị Mỹ Hạnh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Nghệ An báo cáo quá trình xây dựng Phòng trưng bày bổ sung về Quảng trường Hồ Chí Minh. Ảnh: Hoàng Thông

Không gian trưng bày ảnh, hiện vật với diện tích 72m2, trưng bày 116 ảnh, 6 bản trích, 24 tài liệu hiện vật, 1 phù điêu, thuộc 3 chủ đề: Chủ đề 1: Bác Hồ với quê hương; Chủ đề 2: Quá trình xây dựng công trình; Chủ đề 3: Công tác bảo vệ và phát huy giá trị công trình. Trong khu vực trưng bày còn đặt 2 màn hình cảm ứng, do Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh trao tặng với kinh phí 1,8 tỷ đồng, nhằm cung cấp các hình ảnh, tài liệu, thước phim về Chủ tịch Hồ Chí Minh và các nội dung liên quan.

 

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh cắt băng khánh thành và tham quan Phòng trưng bày bổ sung về Quảng trường Hồ Chí Minh. Ảnh: Hoàng Thông

Phòng trưng bày bổ sung về Quảng trường Hồ Chí Minh với nhiều tư liệu, hình ảnh, hiện vật, kỷ vật thiêng liêng không chỉ góp phần khắc họa tình cảm Bác dành cho Nhân dân Nghệ An mà còn thể hiện lòng biết ơn sâu sắc của Đảng bộ và nhân dân Nghệ An đối với Bác kính yêu. Đồng thời tạo điểm tham quan cho mọi người khi về với Quảng trường.

“Lễ khánh thành Phòng trưng bày bổ sung hôm nay sẽ làm phong phú hơn, có chiều sâu hơn công tác phát huy giá trị công trình Quảng trường Hồ Chí Minh.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh  tham quan phòng trưng bày và trồng cây bồ đề tại núi Chung mô phỏng thuộc khuôn viên Quảng trường Hồ Chí Minh. Ảnh: Hoàng Thông

Thời gian tới, Nghệ An sẽ điều chỉnh quy hoạch, bổ sung các hạng mục như: Bảo tàng số về Bác, các không gian trưng bày ngoài trời, không gian văn hóa đọc… tạo thêm những điểm nhấn ấn tượng để thu hút du khách về với Quảng trường nhằm lan tỏa sâu rộng hơn nữa các giá trị văn hóa Hồ Chí Minh trên quê hương của Người.

Dịp này, hưởng ứng "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ", các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã trồng cây bồ đề và vú sữa tại núi Chung mô phỏng thuộc khuôn viên Quảng trường Hồ Chí Minh, TP. Vinh, Nghệ An./.

                               Hoàng Thông- Thanh Huyền

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu