Đại lễ cầu siêu báo ân và tri ân các anh hùng liệt sỹ tại nghĩa trang Việt - Lào
(THPL) - Trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, hàng vạn người con hai nước Việt Nam và Lào đã anh dũng hy sinh, thể hiện ý chí quật cường của hai dân tộc và góp phần khẳng định một chân lý: Không gì khuất phục nổi khát vọng độc lập tự do và hòa bình của hai dân tộc.
Nghĩa trang liệt sỹ quốc tế Việt - Lào là nơi yên nghỉ của gần 11.000 anh hùng liệt sỹ là bộ đội, chuyên gia và quân tình nguyện Việt Nam, đã hy sinh vì nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc và tình hữu nghị quốc tế giữa 2 nước Việt - Lào. Trong đó có hơn 3.000 ngôi mộ xác định được danh tính và gần 7.000 ngôi mộ liệt sỹ chưa biết tên của cán bộ, chiến sĩ tình nguyện và chuyên gia quân sự quê quán ở 47 tỉnh, thành phố trong cả nước, hy sinh trên chiến trường Lào được quy tập về an nghỉ tại đây. Phần lớn hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và các chuyên gia quân sự Việt Nam giúp cách mạng Lào được quy tập tại nghĩa trang liệt sỹ Việt Lào từ năm 1976.

Sáng 19/7/2019, tại Nghĩa trang Liệt sỹ quốc tế Việt - Lào, Ban Trị sự Giáo hội phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An phối hợp UBND huyện Anh Sơn tổ chức khai lễ cầu siêu các anh hùng liệt sỹ nhân kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh Liệt sỹ. Về tham dự lễ cầu siêu có đại diện các sở, ban ngành, đại diện chính quyền tỉnh Nghệ An; Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An; Ban Thường vụ huyện ủy; UBND huyện; Ban trị sự Phật giáo huyện Anh Sơn cùng đại diện một số phòng, ban, ngành huyện Anh Sơn và đại diện Ban liên lạc quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam giúp cách mạng Lào, cùng hơn 3.000 tăng ni, phật tử và nhân dân, thân nhân liệt sỹ từ mọi miền của đất nước.
Đại lễ nhằm thể hiện lòng tri ân và báo ân của đạo Phật, đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc Việt Nam và giáo dục thế hệ trẻ hôm nay về truyền thống yêu nước, biết ơn những công lao, hy sinh của các thế hệ cha anh đi trước đã ngã xuống vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.



Tại đại lễ cầu siêu, đại biểu và nhân dân về dự đã cùng ôn lại những chiến công vang dội của quân và dân ta trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc và tình hữu nghị keo sơn anh em hai nước Việt - Lào xuyên suốt chiều dài lịch sử phát triển. Khai lễ cầu siêu, các đại biểu đã thực hiện các nghi thức truyền thống gồm dâng hương kính báo anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng, liệt sỹ; tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ đã anh dũng hy sinh cho sự nghiệp cách mạng của hai dân tộc, vì độc lập, tự do của dân tộc, vì nghĩa vụ quốc tế cao cả, vì hòa bình và hạnh phúc của nhân dân.


Lễ khai đăng được tổ chức uy nghi trang trọng với hàng nghìn ngọn nến, hàng nghìn bông hoa, nén hương thơm đã được các phật tử và nhân dân khắp mọi miền dâng lên thể hiện lòng tri ân và báo ân của đạo Phật, đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc Việt Nam dâng lên thắp sáng trên các phần mộ các anh hùng liệt sỹ.


Sau đại lễ cầu siêu, ban tổ chức trao quà cho hai mẹ Việt Nam Anh hùng, hơn 100 thân nhân liệt sỹ, thương bệnh binh, nạn nhân chất độc da cam của tỉnh Nghệ An, góp phần thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa với những gia đình có công với cách mạng.
Đại lễ cầu siêu các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang quốc tế Việt - Lào năm nay được tổ chức trong 3 ngày (từ 19 - 21/7).
Đình Hiếu - Quốc Khánh
Tin khác
Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đường dây 220 kV Trạm cắt 220 kV Đa Nhim - Đức Trọng - Di Linh
Quyết liệt gỡ điểm nghẽn số hoá trong các cơ quan Đảng
Bí thư Lào Cai làm Thứ trưởng Thường trực Bộ Nông nghiệp và Môi trường
Thủ tướng: Nếu thể chế kiến tạo là "đường ray" thì năng lực quản trị chính là "đầu tàu"
Ông Mai Tiến Dũng giới thiệu doanh nghiệp cho nguyên Bộ trưởng Kim Tiến
4 ô tô va chạm liên hoàn gây ùn tắc trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ
Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Hoàng Minh Sơn được giao Quyền Bộ trưởng Bộ GD-ĐT
Ông Hoàng Minh Sơn, Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, được Thủ tướng giao quyền Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào...28/02/2026 11:50:46Bất động sản sắp có mã định danh, việc mua bán thay đổi thế nào?
Khi mỗi bất động sản sẽ được gắn một mã định danh điện tử quy trình mua bán nhà đất cũng sẽ có nhiều điểm mới.28/02/2026 11:39:00Ông nội tôi hơn 90 tuổi, sức khoẻ yếu, bỏ phiếu bầu cử thế nào?
Bạn đọc gửi câu hỏi: Ông nội tôi năm nay đã ngoài 90 tuổi. Do bệnh tuổi già nên mắt ông không nhìn rõ, chân yếu nên việc đi lại rất khó...28/02/2026 11:35:34Hà Nội: Giảm tàu qua cầu Long Biên, dừng tàu hàng phố cà phê đường tàu
Bộ Xây dựng và UBND thành phố Hà Nội thống nhất giảm tần suất tàu khách, dừng tàu hàng qua đoạn ga Hà Nội – Gia Lâm, đồng thời nghiên...28/02/2026 11:21:00
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia