Nghệ An: Bát cháo tình thương “Hùng Tời” ấm lòng người bệnh
(THPL) - Đều đặn sáng thứ 3 hàng tuần, những bát cháo thơm ngon, nóng hổi lại được hơn 20 thành viên của nhóm cháo thiện nguyện "Hùng Tời” mang đến và phát miễn phí cho bệnh nhân nghèo đang điều trị tại các Khoa, Phòng của Bệnh viện Đa khoa huyện Yên Thành, Tỉnh Nghệ An.
Nhóm cháo từ thiện do anh Phan Anh Hùng sinh năm 1980 chủ gara ô tô “ Hùng Tời ”, có địa chỉ tại xã Tăng Thành và những người bạn của anh là công ty CPXD Tân Đại Minh, Nhà hàng hải sản Hùng Dương, công ty Sơn Đá Hoàng Gia hội tụ tâm nguyện, cùng chí hướng thiện nguyện để thành lập ra. Và nền tảng để thực hiện được tâm nguyện bắt nguồn từ việc anh thành lập ra Gara ô tô “Hùng Tời” nhằm tạo công ăn việc làm cho công nhân và tạo nguồn kinh phí, khơi gợi nguồn cảm xúc làm thiện nguyện. Với tâm niệm của nhóm cho đi là còn mãi, các thành viên trong nhóm mong muốn được sẻ chia khó khăn với những bệnh nhân nghèo, để mọi người ấm lòng, yên tâm điều trị bệnh.

Để có những bát cháo thơm ngon, đầy đủ dinh dưỡng, các thành viên của nhóm, đã chia nhau lựa chọn thực phẩm dinh dưỡng an toàn, chế biến sạch sẽ và tự nấu những bát cháo phù hợp với bệnh nhân đang điều trị. “Trước khi nấu cháo, các thành viên trực tiếp đến các khoa ở bệnh viện để thống kê số lượng bệnh nhân nghèo và phát phiếu. Những trường hợp người bệnh không thể đi nhận cháo, các thành viên của nhóm lại mang vào tận giường, kèm theo đó là lời chúc bệnh nhân mau lành bệnh. Trung bình, mỗi nồi cháo cung cấp được 200 bát, chi phí hơn 2,5 triệu đồng/mỗi nồi ” có tháng nấu tới hơn 300-400 suất cháo", anh Phan Anh Hùng trưởng nhóm chia sẻ.
Để có số tiền này, các thành viên tự đóng góp, khi nguồn kinh phí quá eo hẹp, thì nhóm góp tiền bằng những đồng lương ít ỏi của mình để nồi cháo luôn được “đỏ lửa”.

Xúc động cảm kích trước tình cảm việc làm của các thành viên nhóm cháo từ thiện “Hùng Tời”, bà Nguyễn Thị Út, 56 tuổi, bệnh nhân điều trị bệnh tại bệnh viện đa khoa Yên Thành, cho biết: “Đến đây nhiều lúc chúng tôi bệnh tật cũng bị nhỡ nhàng, những người già như chúng tôi có được bát cháo nóng miễn phí. Chúng tôi rất cảm ơn tấm lòng các cháu, đã giúp đỡ người bệnh vào viện lúc khó khăn. Các cháu phục vụ tận tình, đến tận nơi cho các cụ già, người ốm yếu. Đó là tấm lòng rất tốt, rất đáng quý và rất đáng hoan nghênh.Tôi thấy ấm lòng hơn và hạnh phúc hơn rất nhiều".
“Mỗi lần phát cháo miễn phí cho bệnh nhân, vẫn biết về vật chất, một bát cháo không lớn so với nhiều nỗi lo toan về viện phí, tiền thuốc của bệnh nhân mỗi lần nhập viện, song thấy bệnh nhân nhận cháo vui vẻ và xúc động là chúng tôi lại có thêm động lực để tiếp tục công việc đầy ý nghĩa này”, anh Hùng chia sẻ thêm.
"Ý nghĩa lớn từ tình thương"
Ông Phan Văn Thế - Giám đốc công ty Sơn Đá Hoàng Gia thành viên của nhóm cho biết, mọi người đều làm việc trên tinh thần tự nguyện “Chúng tôi rất ủng hộ việc kết nối các thành viên để thành lập nhóm thiện nguyện này chương trình “Bát cháo yêu thương Hùng Tời”, chính các thành viên trong nhóm những ý tưởng việc làm, đã tiếp thêm niềm vui cho người bệnh, tạo niềm tin trong chữa trị bệnh. Chúng tôi cũng đang có kế hoạch triển khai xây dựng, quỹ nhân ái xã hội hóa, để cùng với Bệnh viện duy trì mỗi tuần có 1 đến 2 bát cháo miễn phí cho các bệnh nhân. Thời điểm cao nhất, có khoảng 300 bệnh nhân thì phát 300 bát cháo. Đây là một hoạt động rất ý nghĩa, bát cháo tuy nhỏ nhưng động viên tinh thần rất lớn".

"Nhờ sự đóng góp của những bát cháo nghĩa tình của nhóm thiện nguyện “Hùng Tời” nhiều bệnh nhân nghèo đã giảm bớt được phần nào chi phí vốn eo hẹp của mình trong quá trình điều trị. Cao hơn là có thêm được tình cảm, niềm tin và sự động viên chia sẻ để đấu tranh chiến thắng bệnh tật. Mong rằng hoạt động này của nhóm sẽ được duy trì để các bệnh nhân cảm thấy đây là điểm tựa, chia sẻ được tinh thần, vơi đi nỗi đau về bệnh tật, động viên họ lạc quan hơn để sớm khỏi bệnh trở về với gia đình”, một cán bộ điều dưỡng bệnh viện đa khoa huyện Yên Thành cho biết.

Không chỉ phát cháo cho các bệnh nhân.Nhóm cháo thiện nguyện “Hùng Tời” đã kêu gọi các nhà hảo tâm giúp đỡ bệnh nhân đặc biệt khó khăn, vận động tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn của trường cấp 1 thị trấn Yên Thành, cấp 1 Tăng Thành, cấp 1 Xuân Thành huyện Yên Thành.
Những việc làm của nhóm thiện nguyện đang làm thực sự lan tỏa những tấm lòng thơm thảo, sẽ kết nối hành trình từ trái tim đến với trái tim bằng tình cảm giản dị, chân thành nhất và dâng trào yêu thương từ con người tới con người.
Thu Hoài - Nguyễn Hà
Tin khác
Tây Hồ Tây: “Ngôi sao” dẫn dắt trong kỷ nguyên tái thiết lịch sử của Thủ đô
Công ty TNHH Truyền hình số vệ tinh Việt Nam công bố thêm cổ đông mới
Hà Nội xếp hạng 6 di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh mới
UBND TP. Hà Nội triển khai thực hiện Nghị quyết 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam
Chuyên gia nhận định Việt Nam cần khoảng 20 - 30 tỷ USD vốn dài hạn mỗi năm
Khánh Hòa: Bắt quả tang khai thác, vận chuyển đất trái phép quy mô lớn tại xã Diên Lạc
TP. Đà Nẵng: Đề xuất di dời gần 400.000 ngôi mộ để phát triển đô thị ven biển
(THPL) - Sở Xây dựng TP. Đà Nẵng đề xuất di dời gần 400.000 ngôi mộ trong khu dân cư, tạo quỹ đất phát triển đô thị ven biển và triển khai...02/04/2026 18:09:07Chiến lược ưu tiên của doanh nghiệp Vật liệu xây dựng năm 2026
(THPL) - Bước sang năm 2026, dù ngành Vật liệu xây dựng (VLXD) đã có những tín hiệu phục hồi tích cực, nhưng môi trường kinh doanh vẫn đối...02/04/2026 18:04:13Vietnam Report công bố Top 10 & Top 5 Công ty Vật liệu xây dựng uy tín năm 2026
(THPL) - Ngày 1/4, Công ty Cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) đã chính thức công bố danh sách Top 10 & Top 5 Công ty Vật liệu xây dựng uy...02/04/2026 18:01:09Việt Nam hướng tới mục tiêu tăng trưởng “hai con số” giai đoạn 2026-2030
(THPL) - Tại Phiên họp thứ 56 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội diễn ra ngày 1/4, các đại biểu đã thảo luận về những mục tiêu chiến lược...02/04/2026 15:02:22
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia