Ngập mỏ than ở Ấn Độ, ít nhất 13 người thiệt mạng
(THPL) - Ít nhất 13 người được cho là đã thiệt mạng sau khi mắc kẹt trong một mỏ khai thác than trái phép bị ngập nước tại bang Meghalaya, Đông Bắc Ấn Độ.
Ngày 14/12, cảnh sát Meghalaya cho biết, nước lũ dâng cao khiến hầm mỏ bị sập, làm 13 người bị mắc kẹt trong đó. Hiện nhóm cứu hộ đã được triển khai để đưa các nạn nhân của vụ sập hầm ra ngoài, song hầm mỏ vẫn ngập nước lũ khiến nhóm cứu hộ không thể tiếp cận được tới các thợ mỏ bị mắc kẹt - báo Nhân dân đưa tin.

Hàng chục nhân viên cứu nạn và người dân địa phương đang khẩn trương bơm thoát nước ra khỏi khu vực hầm mỏ nằm gần một con sông lớn. Tuy nhiên, cho đến nay lực lượng chức năng vẫn chưa thể tiếp cận với 13 người mắc kẹt trong hầm.
Một cảnh sát địa phương cho biết: “Nước lũ đang được bơm ra khỏi hang và với sự giúp đỡ của người dân địa phương thông thạo địa hình, công tác cứu hộ đang diễn ra. Chúng tôi e rằng khó có thể tìm được ai sống sót bởi từ hôm qua đến giờ chúng tôi không thể xác định được hay liên lạc được với bất kỳ ai”.
Theo TTXVN, Meghalaya là một trong các bang giàu tài nguyên khoáng sản tại Ấn Độ, trữ lượng than đá tại đây ước tính khoảng 640 triệu tấn. Mỏ than này nằm gần sông Lytein, cách thành phố Shillong (thủ phủ của bang Meghalaya) khoảng 140km về phía đông.
Cảnh sát xác nhận hầm mỏ này đang hoạt động bất hợp pháp. Từ năm 2014, giới chức địa phương đã nghiêm cấm hoạt động khai thác than đá tại khu vực trên sau khi các nhà hoạt động môi trường cho rằng đây là nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước trầm trọng.
Tuy nhiên, hoạt động khai thác trái phép vẫn diễn ra ngang nhiên và người dân bất chấp tính mạng, làm việc trong môi trường tiềm ẩn nguy cơ cao, không có các trang thiết bị bảo hộ lao động phù hợp.
Năm 2012, ít nhất 15 thợ mỏ đã bị mắc kẹt khi một mỏ than trái phép bị sập tại khu vực núi Nam Garo, Meghalaya. Cho đến nay, thi thể của những người này vẫn không thể đưa ra khỏi hang.
Minh An (tổng hợp)
Tin khác
Tây Hồ Tây: “Ngôi sao” dẫn dắt trong kỷ nguyên tái thiết lịch sử của Thủ đô
Công ty TNHH Truyền hình số vệ tinh Việt Nam công bố thêm cổ đông mới
Hà Nội xếp hạng 6 di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh mới
UBND TP. Hà Nội triển khai thực hiện Nghị quyết 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam
Chuyên gia nhận định Việt Nam cần khoảng 20 - 30 tỷ USD vốn dài hạn mỗi năm
Khánh Hòa: Bắt quả tang khai thác, vận chuyển đất trái phép quy mô lớn tại xã Diên Lạc
TP. Đà Nẵng: Đề xuất di dời gần 400.000 ngôi mộ để phát triển đô thị ven biển
(THPL) - Sở Xây dựng TP. Đà Nẵng đề xuất di dời gần 400.000 ngôi mộ trong khu dân cư, tạo quỹ đất phát triển đô thị ven biển và triển khai...02/04/2026 18:09:07Chiến lược ưu tiên của doanh nghiệp Vật liệu xây dựng năm 2026
(THPL) - Bước sang năm 2026, dù ngành Vật liệu xây dựng (VLXD) đã có những tín hiệu phục hồi tích cực, nhưng môi trường kinh doanh vẫn đối...02/04/2026 18:04:13Vietnam Report công bố Top 10 & Top 5 Công ty Vật liệu xây dựng uy tín năm 2026
(THPL) - Ngày 1/4, Công ty Cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) đã chính thức công bố danh sách Top 10 & Top 5 Công ty Vật liệu xây dựng uy...02/04/2026 18:01:09Việt Nam hướng tới mục tiêu tăng trưởng “hai con số” giai đoạn 2026-2030
(THPL) - Tại Phiên họp thứ 56 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội diễn ra ngày 1/4, các đại biểu đã thảo luận về những mục tiêu chiến lược...02/04/2026 15:02:22
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia