Khép lại chương trình, Chủ tịch Hội Nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam đã gửi lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và lời nhắn nhủ đầy cảm hứng tới cộng đồng nghệ nhân, doanh nhân cả nước, mong muốn các thế hệ tiếp tục giữ vững ngọn lửa đam mê, cùng nhau xây dựng tổ quốc Việt Nam hùng cường, thịnh vượng./.
Kỷ niệm 13 năm thành lập Hội Nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam: Vinh quang trí tuệ bàn tay vàng – Tự hào thương hiệu Việt Nam
(THPL) - Chiều 12/9 tại Hà Nội, Hội Nghệ nhân và Thương Hiệu Việt Nam đã long trọng tổ chức Chương trình Kỷ niệm 13 năm ngày thành lập Hội Nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam (03/09/2013 – 03/09/2026) với chủ đề “Vinh quang trí tuệ bàn tay vàng – Tự hào thương hiệu Việt Nam.
Về phía Trung ương Hội Nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam có TS. Lê Ngọc Dũng – Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam, Chủ tịch Hội Mỹ nghệ Kim hoàn Đá quý Việt Nam, Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Phát triển Đạo Mẫu Việt Nam.
Cùng tham dự có: TS. Lê Quốc Khanh – Phó Chủ tịch thường trực Hội Nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Biên tập Tạp chí điện tử Thương hiệu và Pháp luật, Phó Chủ tịch thường trực Hội Mỹ nghệ Kim hoàn Đá quý Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng biên tập Tạp chí điện tử Thời trang vàng; bà Phạm Thị Nhung – Phó Chủ tịch Hội Mỹ nghệ Kim hoàn Đá quý Việt Nam; bà Vũ Thị Hoài Thanh – Phó Chủ tịch Hội Nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam, Hội Mỹ nghệ Kim hoàn Đá quý Việt Nam; bà Mai Thị Thùy – Phó Chủ tịch kiêm Chánh Văn phòng Hội Nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam; bà Lù Thị Nghị – Tổng Thư ký Hội Nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam, Hội Mỹ nghệ Kim hoàn Đá quý Việt Nam; bà Phan Tuyết Minh – Phó Chủ tịch Hội Nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam; bà Nguyễn Thụy Oanh – Phó Chủ tịch Hội Nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam.
Đại diện các cơ quan báo chí tham dự chương trình có Nhà báo Khổng Thị Nhung – Tổng Biên tập Tạp chí điện tử Thương hiệu và Pháp luật; Nhà báo Hà Diệu Hiền – Phó Tổng Biên tập phụ trách Tạp chí điện tử Thời Trang vàng.
Sự kiện cũng có sự tham dự của Đại tá, NSND Trần Nhượng – nguyên Trưởng đoàn Kịch Công an nhân dân, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Phát triển Đạo Mẫu Việt Nam; Đạo diễn cao cấp Đỗ Tiến Định – nguyên Giám đốc Nhà hát Ca Múa Nhạc Việt Nam, cùng các nghệ nhân, doanh nhân, doanh nghiệp, hội viên và khách mời.
Đây là dịp để nhìn lại chặng đường 13 năm xây dựng và phát triển của Hội Nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam; nhằm tôn vinh những đóng góp to lớn của các nghệ nhân, doanh nhân, các tập thể và cá nhân tiêu biểu đã góp phần lan tỏa giá trị văn hóa dân tộc, nâng tầm thương hiệu Việt và đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
Phát biểu tại buổi lễ, TS. Lê Ngọc Dũng – Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam, Chủ tịch Hội Mỹ nghệ Kim hoàn Đá quý Việt Nam, Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Phát triển Đạo Mẫu Việt Nam nhấn mạnh: "Trải qua 13 năm xây dựng và phát triển, Hội Nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam xác định một trong những nhiệm vụ quan trọng của mình là tập hợp, kết nối và phát huy nguồn lực của nghệ nhân, doanh nhân và các thương hiệu Việt Nam."
TS. Lê Ngọc Dũng cho hay: "Trong thời gian tới, Hội sẽ tiếp tục tăng cường kết nối nghệ nhân với doanh nghiệp, nhà thiết kế, nhà khoa học.... Hỗ trợ quảng bá, phát triển và nâng cao giá trị thương hiệu của sản phẩm Việt Nam. Đồng thời, thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong các lĩnh vực nghành nghề truyền thống. Nhằm góp phần phát hiện, tôn vinh và tạo điều kiện để các nghệ nhân trẻ tiếp nối các thế hệ đi trước. Cùng với đó, tạo thêm những diễn đàn để nghệ nhân, doanh nhân và chủ thương hiệu nói lên tiếng nói của mình, chia sẻ những khó khăn, đề xuất giải pháp và cùng nhau tìm kiếm cơ hội phát triển.”
Trong tiến trình phát triển và hội nhập của đất nước, đội ngũ nghệ nhân, doanh nhân và cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam luôn giữ vai trò quan trọng trong việc sáng tạo giá trị, bảo tồn tinh hoa văn hóa dân tộc, phát triển sản xuất kinh doanh và xây dựng thương hiệu Việt Nam ngày càng vững mạnh.
Đặc biệt, Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân đã khẳng định rõ quan điểm: kinh tế tư nhân là một trong những động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia; là lực lượng tiên phong trong đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, tạo việc làm và nâng cao năng lực cạnh tranh của đất nước. Nghị quyết cũng nhấn mạnh yêu cầu khơi thông mọi nguồn lực, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, bình đẳng và minh bạch để cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.
Hưởng ứng tinh thần đó, nhằm tạo Diễn đàn đối thoại, kết nối và lắng nghe những ý kiến từ thực tiễn sản xuất, kinh doanh, Hội Nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam long trọng tổ chức “ Diễn đàn Nghệ nhân – Doanh nhân – Thương hiệu năm 2026” với chủ đề “Tiếng nói người làm nghề”.
Đây là diễn đàn của những con người đang trực tiếp tạo ra sản phẩm, dịch vụ và giá trị cho xã hội; là nơi hội tụ tiếng nói của các nghệ nhân gìn giữ hồn cốt văn hóa dân tộc, các doanh nhân kiến tạo giá trị kinh tế và những thương hiệu Việt đang từng ngày khẳng định vị thế trên thị trường trong nước và quốc tế.
Diễn đàn không chỉ là nơi chia sẻ những thành công, kinh nghiệm và khát vọng phát triển, mà còn là dịp để phản ánh những khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn. Đề xuất những giải pháp thiết thực nhằm thúc đẩy môi trường kinh doanh thuận lợi hơn, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, phát triển làng nghề truyền thống, xây dựng thương hiệu Việt và hiện thực hóa các mục tiêu phát triển kinh tế tư nhân mà Đảng và Nhà nước đã đề ra.
Đưa tiếng nói của người làm nghề vào cuộc đối thoại
Với chủ đề “Tiếng nói người làm nghề”, diễn đàn hướng tới việc tạo không gian để những người trực tiếp gắn bó với nghề chia sẻ những vấn đề đang đặt ra trong thực tiễn sản xuất và kinh doanh. Nội dung trọng tâm của chương trình tập trung tháo gỡ những nút thắt căn bản: từ bài toán chuyển đổi số, làm chủ công nghệ và định hình thương hiệu, cho đến áp lực tìm kiếm dòng vốn, đào tạo nhân lực kế thừa hay mở rộng đầu ra cho sản phẩm. Đây không còn là những thách thức mang tính dự báo, mà đã trở thành phép thử sống còn đối với từng nghệ nhân và doanh nghiệp trên hành trình giữ lửa nghề xưa trong nhịp sống số.
"Trước đây, các hoạt động kết nối và giao lưu của Hội chủ yếu là nơi người làm nghề lắng nghe ý kiến từ các nhà lãnh đạo, nhà quản lý hay các nhà khoa học. Nhân dịp này, chúng tôi muốn đổi mới bằng việc tạo điều kiện tối đa để chính các nghệ nhân — những người trực tiếp trong cuộc — lên tiếng và chia sẻ góc nhìn thực tế của mình. Đó chính là mục tiêu và tiếng nói trọng tâm mà Ban Tổ chức hướng tới." - TS. Lê Ngọc Dũng chia sẻ thêm.
Từ thực tế đó, câu chuyện bảo tồn nghề truyền thống không chỉ dừng ở việc giữ lại kỹ thuật hay phương thức sản xuất. Người làm nghề còn phải tìm cách thích ứng với những yêu cầu mới về chất lượng, thiết kế, thị trường và khả năng cạnh tranh.
Một vấn đề được đặt ra là làm thế nào để đổi mới nhưng không đánh mất giá trị cốt lõi của sản phẩm truyền thống. Đây là bài toán cần sự tham gia của chính người làm nghề, bởi họ là những người hiểu rõ nhất những giá trị nào cần được bảo tồn và những thay đổi nào là cần thiết để sản phẩm tiếp tục tồn tại trên thị trường.
Kết nối nghệ nhân với doanh nhân và thị trường
Tại diễn đàn, mối quan hệ giữa nghệ nhân, doanh nhân và thương hiệu cũng được đặt trong một yêu cầu rộng hơn: làm thế nào để sản phẩm được tạo nên từ tay nghề và kinh nghiệm có thể tiếp cận thị trường rộng lớn hơn.
Một sản phẩm có giá trị về nghề chưa đồng nghĩa với việc đã có một thương hiệu đủ sức cạnh tranh. Để đi xa hơn, sản phẩm cần được hỗ trợ bởi chiến lược thị trường, công nghệ, truyền thông, quản trị và các kênh phân phối.
Trong bối cảnh chuyển đổi số, người làm nghề có thêm nhiều cơ hội tiếp cận khách hàng thông qua các nền tảng trực tuyến, đồng thời có thể giới thiệu câu chuyện văn hóa phía sau sản phẩm. Tuy nhiên, cùng với cơ hội là áp lực cạnh tranh ngày càng lớn khi sản phẩm Việt phải đứng trong một thị trường không còn giới hạn ở phạm vi địa phương hay quốc gia.
Từ góc nhìn này, thương hiệu không chỉ được hiểu là tên gọi hay nhận diện của một sản phẩm. Uy tín thương hiệu còn được tạo nên từ chất lượng, tay nghề, chữ tín của người làm nghề và khả năng đáp ứng những yêu cầu ngày càng cao của thị trường.
Từ diễn đàn đến những vấn đề cần được tháo gỡ
Một nội dung đáng chú ý trong định hướng của diễn đàn là vấn đề cơ chế, chính sách và nguồn lực hỗ trợ cho nghệ nhân, doanh nghiệp và khu vực kinh tế tư nhân. Đây là một trong những nội dung được đặt ra cùng với yêu cầu tăng cường sự đồng hành giữa nghệ nhân và doanh nhân.
Điều này cho thấy câu chuyện phát triển nghề truyền thống hiện nay không chỉ là câu chuyện của từng nghệ nhân hay từng cơ sở sản xuất. Để một nghề có thể phát triển bền vững, cần sự kết nối giữa người làm nghề với doanh nghiệp, thị trường, công nghệ và các nguồn lực xã hội. Tinh thần của diễn đàn được xác định là “Lắng nghe từ thực tiễn – Kết nối để phát triển – Đồng hành vì một Việt Nam hùng cường và thịnh vượng”.
Qua đó, “Tiếng nói người làm nghề” không chỉ hướng đến việc ghi nhận những khó khăn đang tồn tại, mà còn mở ra yêu cầu về những kết nối cụ thể hơn trong thời gian tới.
Từ một diễn đàn quy tụ nghệ nhân, doanh nhân, các chuyên gia và đại biểu, vấn đề được đặt ra cuối cùng vẫn trở về với người làm nghề: làm thế nào để giữ được nghề, nâng cao giá trị sản phẩm và tạo dựng thương hiệu đủ sức đứng vững trong thị trường mới. Đây cũng là một trong những nội dung được kỳ vọng tiếp tục được trao đổi và cụ thể hóa từ thực tiễn sau diễn đàn.
Bên cạnh đó, chương trình cũng là lời động viên, khích lệ kịp thời tới các nghệ nhân, doanh nhân, doanh nghiệp trên toàn quốc có thành tích xuất sắc trong sản xuất, kinh doanh hàng thủ công mỹ nghệ, kim hoàn đá quý, cũng như các ngành tiểu thủ công nghiệp, thương mại và dịch vụ. Việc vinh danh, trao tặng Bằng khen và Kỷ niệm chương tại sự kiện không chỉ tôn vinh những giá trị cống hiến thực chất, mà còn tạo động lực lớn để các hội viên tiếp tục nỗ lực, sáng tạo và đồng hành cùng sự phát triển bền vững của thương hiệu Việt.
Bích Diệp - Hoàng Anh - Mai Bình
Tin khác
Ninh Bình: Khởi tố 3 đối tượng tổ chức cho 13 lao động người Lào ở lại Việt Nam trái phép
Ninh Bình: Cảnh giác với thủ đoạn lừa đảo từ chiêu trò “số hoá sổ đỏ”
Thể chế tốt mở đường cho doanh nghiệp tích lũy nội lực
Vietjet và CFM International sẵn sàng phát triển năng lực bảo dưỡng động cơ thế hệ mới nhất tại Việt Nam
Nam A Bank nhận 30 triệu USD từ Proparco thúc đẩy tài chính xanh
MB trao tặng hơn 600 vé xem bóng đá cho Trường THCS Giảng Võ
Tỷ phú Phạm Nhật Vượng chuyển giao vị trí lãnh đạo VinFast và GSM cho 2 con trai
(THPL) - Công ty VinFast và Công ty GSM chính thức công bố bổ nhiệm nhân sự mới, thay thế cho ông Phạm Nhật Vượng và bà Phạm Thu Hương trong vai...12/09/2026 11:11:12Ford Việt Nam triển khai hàng loạt ưu đãi và trải nghiệm trong tháng 9
(THPL) - Ford Việt Nam và hệ thống đại lý triển khai chương trình ưu đãi dành cho nhiều dòng xe, đồng thời tiếp tục đưa Ready Set Ford đến...12/09/2026 09:17:36Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Quảng Ninh đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhì
(THPL) - Ngày 11/9, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố) tổ chức đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhì do Chủ...12/09/2026 07:54:24VINGROUP tăng gần 500 bậc - thuộc top 350 công ty tốt nhất thế giới
(THPL) - Ngày 10/9/2026 tại Hà Nội, Vingroup vừa được TIME xếp hạng 340 trong bảng World’s Best Companies 2026 – Những công ty tốt nhất thế giới...11/09/2026 18:34:11
