14:08 ngày 27/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Nga tìm thấy thi thể cơ trưởng máy bay Tu-154 dưới đáy biển Đen

11:16 27/12/2016

(THPL) – Thi thể cơ trưởng lái chiếc máy bay Tu-154, Roman Volkov, vừa được đưa lên từ đáy biển Đen vào chiều tối 26/12.

Từ chiều 26/12 đến nay, lực lượng cứu hộ của Nga vẫn đang mở rộng tìm kiếm hộp đen của chiếc máy bay Tu-154 bị rơi xuống biển Đen hôm 25/12.

Lực lượng cứu hộ đưa một thi thể nạn nhân từ dưới biển lên bờ. (Ảnh: Xinhua).

Bộ Quốc phòng Nga cũng đã chỉ đạo tăng cường thêm nhiều thợ lặn và tàu thuyền để mở rộng hoạt động tìm kiếm các nạn nhân.  

Theo đó, tổng số người tham gia hoạt động cứu hộ lên tới 3.500 người gồm hơn 150 thợ lặn. Ngoài ra, Bộ Quốc phòng Nga cũng điều 39 tàu và máy bay lớn nhỏ tới khu vực nghi ngờ để tìm kiếm xác chiếc máy bay gặp nạn.

Các thợ lặn và các thiết bị lặn đang tiếp cận phần thân chính của chiếc máy bay bị rơi xuống biển Sochi ở độ sâu 30 mét, cách đất liền 1,7 km.

Phi cơ Tu-154 (Ảnh: Military Wiki).

Đáng chú ý, khi các mảnh vỡ lớn của thân máy bay được kéo lên, lực lượng tìm kiếm phát hiện một thi thể được xác định là cơ trưởng chiếc máy bay Tu-154, Roman Volkov, dựa trên phù hiệu.

Công tác tìm kiếm cũng đang một số gặp khó khăn do các dòng nước ngầm tại vùng biển này có thể đã đẩy những mảnh vỡ máy bay và thi thể nạn nhân ra ngoài khu vực tìm kiếm.

Đến thời điểm hiện tại, khu vực tìm kiếm chiếc Tu-154 và các nạn nhân đã mở rộng hơn 10km2 trên vùng Biển Đen cách bờ khoảng 1,5 km.

Sau 2 ngày, lực lượng cứu hộ Nga đã đưa lên bờ 11 thi thể và 86 mảnh thi thể nạn nhân chiếc máy bay xấu số. Bộ Quốc phòng Nga dự kiến huy động các cần cẩu di động 100 tấn đến khu vực chiếc Tu-154 gặp nạn nhằm phục vụ công tác tìm kiếm. 

Sáng sớm ngày 25/12, máy bay quân sự Tu-154 cất cánh từ thành phố Sochi, miền nam Nga để tới Syria. Một lát sau, Bộ Quốc phòng Nga thông báo máy bay này đã biến mất khỏi màn hình ra-đa. Trên máy bay có 93 người, trong đó có 8 thành viên tổ bay và 85 hành khách, là đoàn văn công quân đội Alexandrov tới tham gia buổi văn nghệ đón năm mới tại căn cứ không quân Nga Hmeimim ở Latakia, Syria. Ngoài ra còn có phóng viên, nhà báo các kênh truyền hình liên bang. Tai nạn xảy ra khi phi cơ đang tăng độ cao. 

Hiện có nhiều giả thuyết về nguyên nhân vụ tai nạn được đưa ra, tuy nhiên giới chức Nga đã loại trừ khả năng đây là một vụ khủng bố.

Thảo Nguyên

TIN LIÊN QUAN
Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu