Nga phủ quyết kéo dài sứ mệnh điều tra vũ khí hóa học tại Syria
(THPL) - Nga vừa bác nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về việc kéo dài thêm thời gian điều tra cáo buộc sử dụng vũ khí hóa học ở Syria.
Ngày 24/10, Nga đã bỏ phiếu phủ quyết tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc việc kéo dài sứ mệnh điều tra việc sử dụng vũ khí hóa học tại Syria, TTXVN đưa tin.
Năm 2015, cuộc điều tra của Liên hợp quốc và Tổ chức cấm vũ khí hóa học, gọi chung là Cơ chế điều tra chung (JIM) nhận được sự nhất trí của 15 nước thành viên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và năm 2016, cơ chế này được kéo dài thêm một năm. Trong báo cáo mới nhất công bố ngày 19/10, sứ mệnh này được gia hạn đến giữa tháng 11/2017.

Họp Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Ảnh: Reuters
Ngoài Nga và Bolivia phủ quyết, Trung Quốc đã bỏ phiếu trắng về quyết định kéo dài sứ mệnh điều tra tại Syria tại phiên bỏ phiếu tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ngày 24/10. 11 nước còn lại vẫn ủng hộ nghị quyết trên.
Theo Reuters, trước đó, Mỹ cáo buộc Syria gây ra vụ tấn công hóa học kinh hoàng ở thị trấn Khan Sheikhoun vào ngày 4/4, khiến 87 người chết và hàng trăm người khác bị thương, nhưng không đưa ra bằng chứng cụ thể nào.
Hai ngày sau đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump ra lệnh phóng 59 tên lửa hành trình Tomahawk vào căn cứ không quân Ash Sha'irat của chính phủ Syria để đáp trả hành động của Damascus.
Ngày 21/4, trong cuộc phỏng vấn với Sputnik, Tổng thống Syria Bashar al-Assad phủ nhận có dính líu đến bất kỳ vụ tấn công hóa học nào trên lãnh thổ quốc gia, đồng thời tố đó là cái cớ để Mỹ gây hấn với Syria.
Trong khi, Moscow từng đặt nghi vấn trước tuyên bố của Mỹ về việc Syria đứng sau vụ tấn công bằng vũ khí hóa học. Quan chức Nga nghi ngờ vụ tấn công được dàn xếp từ trước, bởi công tác cứu hộ diễn ra rất kịp thời dù Khan Sheikhoun là thị trấn nhỏ, xa trung tâm.
Tú Anh (t/h)
Tin khác
Hà Nội xếp hạng 6 di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh mới
UBND TP. Hà Nội triển khai thực hiện Nghị quyết 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam
Chuyên gia nhận định Việt Nam cần khoảng 20 - 30 tỷ USD vốn dài hạn mỗi năm
TP. Đà Nẵng: Đề xuất di dời gần 400.000 ngôi mộ để phát triển đô thị ven biển
Chiến lược ưu tiên của doanh nghiệp Vật liệu xây dựng năm 2026
Vietnam Report công bố Top 10 & Top 5 Công ty Vật liệu xây dựng uy tín năm 2026
Việt Nam hướng tới mục tiêu tăng trưởng “hai con số” giai đoạn 2026-2030
(THPL) - Tại Phiên họp thứ 56 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội diễn ra ngày 1/4, các đại biểu đã thảo luận về những mục tiêu chiến lược...02/04/2026 15:02:22Nghị định 101/2026/NĐ-CP: Thúc đẩy doanh nghiệp ứng dụng và đổi mới công nghệ
(THPL) - Chính phủ ban hành Nghị định số 101/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp để hướng dẫn thi hành Luật Chuyển...02/04/2026 14:02:28Thương hiệu Việt bị “nẫng tay trên” ở nước ngoài: Tiên trách kỷ, hậu trách nhân!
(THPL) - Khi bị “đánh cắp” thương hiệu, thiệt hại không chỉ dừng ở chi phí trước mắt mà còn ảnh hưởng lâu dài đến chiến lược...02/04/2026 14:01:13THE INNER by Masterise Homes & Techcombank – Song Hành Độc Bản: Nâng tầm đặc quyền – kiến tạo hành trình sống trọn vẹn từ bên trong
(THPL) - Khi chuẩn mực sống không ngừng được tái định nghĩa, có những chuẩn mực không cần phô bày – mà được cảm nhận qua sự an tâm,...02/04/2026 13:39:20
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia