Doanh nghiệp góp phần phát triển nguồn nhân lực số tại Việt Nam
(THPL) - Trong bối cảnh Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững với khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là những động lực then chốt, thì sự tham gia của các tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới vào công cuộc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đóng vai trò vô cùng quan trọng.
Giáo dục công nghệ là trụ cột cho tương lai
Được khởi động từ tháng 11 năm 2024 và kéo dài đến tháng 8 năm 2025, dự án SIC đã thu hút gần 7.000 học sinh, sinh viên và giáo viên từ 69 trường THCS, THPT và đại học thuộc 10 tỉnh, thành phố tham gia, với tổng cộng hơn 40.000 giờ học trực tiếp cùng gần 10.000 giờ E-learning được thực hiện, qua đó không chỉ cung cấp những khóa học về Internet vạn vật (IoT), Trí tuệ nhân tạo (AI), Dữ liệu lớn (Big Data) và Lập trình cơ bản (Coding & Programming), mà còn bổ sung kỹ năng mềm và kỹ năng định hướng nghề nghiệp cho thanh thiếu niên từ 12 đến 22 tuổi, những người được kỳ vọng sẽ trở thành lực lượng nòng cốt trong kỷ nguyên Cách mạng công nghiệp 4.0.
.jpg)
Điều đáng chú ý là Samsung đã không chỉ dừng lại ở hoạt động đào tạo mà còn tạo ra một “sân chơi công nghệ” thực sự với cuộc thi Innovation Tech Challenge – 2025, nơi mà các đội thi đến từ nhiều trường trung học và đại học trên cả nước đã tham gia lập trình robot thi đấu bóng đá, áp dụng những kiến thức về AI, xử lý hình ảnh và cảm biến, và chính tại đây các em đã chứng minh khả năng sáng tạo, sự tự tin và bản lĩnh làm chủ công nghệ. Kết quả cuối cùng, hai đội thi đến từ Đà Nẵng – LQĐ-Piogineers (Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn) và DTU-TT (Đại học Duy Tân) đã giành chiến thắng, qua đó khẳng định vị thế của những tài năng trẻ trong việc tiếp cận và khai thác công nghệ mới.
Phát biểu tại sự kiện, ông Bùi Hoàng Phương - Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, đã nhấn mạnh: “Việt Nam đã khẳng định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số sẽ là nhân tố quyết định và động lực chủ yếu để phát triển nhanh, bền vững, hướng đến mục tiêu đưa Việt Nam trở nên hùng cường, thịnh vượng. Trong bối cảnh đó, việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao là một khâu then chốt để giúp Việt Nam thực hiện mục tiêu này, và Samsung Innovation Campus là một minh chứng rất rõ ràng cho định hướng này.”

Ông Bùi Hoàng Phương - Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ phát biểu tại sự kiện
Thực tế cho thấy, trong hơn 6 năm triển khai tại Việt Nam kể từ năm 2019, chương trình đã mang đến cơ hội học tập và phát triển năng lực công nghệ cho gần 20.000 học sinh, sinh viên và giáo viên ở khoảng 140 trường học thuộc 18 tỉnh, thành phố, và không chỉ dừng lại ở việc đào tạo mà còn góp phần hình thành tư duy đổi mới sáng tạo, khuyến khích thế hệ trẻ tự tin hội nhập quốc tế.
Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp và sự cộng hưởng với chiến lược quốc gia
Một trong những yếu tố giúp Samsung Innovation Campus trở nên đặc biệt chính là cách mà chương trình này kết nối trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp với định hướng phát triển của quốc gia. Trong bối cảnh Nghị quyết số 71-NQ/TW về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo vừa được ban hành, coi đây là đột phá chiến lược gắn liền với việc tăng cường hợp tác chặt chẽ với doanh nghiệp, thì những nỗ lực của Samsung càng trở nên phù hợp và kịp thời.
Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương đã chỉ rõ: “Trong nhiều năm qua, Samsung Việt Nam đã thể hiện vai trò tiên phong trong việc hợp tác với các trường đại học và cơ sở đào tạo các cấp, thông qua việc tài trợ nghiên cứu khoa học, cấp học bổng, tổ chức khóa đào tạo và các cuộc thi đổi mới sáng tạo, qua đó góp phần hình thành đội ngũ trí thức tự tin hội nhập quốc tế.” Đây không chỉ là sự ghi nhận từ phía cơ quan quản lý nhà nước, mà còn là minh chứng rõ ràng cho vai trò của doanh nghiệp toàn cầu trong việc đồng hành với sự phát triển giáo dục và đào tạo tại Việt Nam.
Tại sự kiện tổng kết, ông Na Ki Hong – Tổng giám đốc Samsung Việt Nam cũng đã khẳng định: “Cùng với những chính sách hỗ trợ tích cực từ Chính phủ và sự đồng hành của các trường học, Samsung Việt Nam sẽ tiếp tục nỗ lực để hỗ trợ thế hệ trẻ vững bước trở thành những chủ nhân tương lai. Tôi hy vọng rằng, với tinh thần không ngại thử thách, các bạn sẽ tiên phong dẫn dắt tương lai công nghệ.” Đây là cam kết không chỉ dừng lại ở lời nói mà còn được cụ thể hóa bằng những hành động như việc Samsung trao tặng 98 suất học bổng cho 98 học viên xuất sắc của chương trình năm nay, một minh chứng cho sự đồng hành thực chất và bền bỉ.
.jpg)
Ông Na Ki Hong - Tổng Giám đốc Samsung Việt Nam phát biểu tại sự kiện
Samsung Innovation Campus không chỉ giúp gia tăng chất lượng nguồn nhân lực mà còn gián tiếp củng cố môi trường đầu tư, bởi một quốc gia có lực lượng lao động trẻ, thành thạo công nghệ và sẵn sàng hội nhập chính là điểm đến hấp dẫn đối với các dòng vốn FDI. Ở một phương diện khác, chính Samsung cũng là một trong những nhà đầu tư lớn nhất tại Việt Nam, với nhiều dự án quy mô hàng tỷ USD trong lĩnh vực công nghệ cao.
Trong phát biểu kết thúc sự kiện, Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương đã nhấn mạnh rằng: “Các em học sinh, sinh viên chính là trung tâm và động lực để hiện thực hóa giấc mơ hùng cường, thịnh vượng của Việt Nam, và những sáng kiến như Samsung Innovation Campus đã tiếp thêm động lực để Bộ Khoa học và Công nghệ tiếp tục hoàn thiện cơ chế chính sách, thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, nhằm góp phần xây dựng một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng.”
Khi chiến lược quốc gia về khoa học công nghệ gặp gỡ với trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, một cơ hội phát triển mới sẽ mở ra, và Samsung Innovation Campus chính là một minh chứng cho sự cộng hưởng đó, một mô hình mà nếu được nhân rộng sẽ góp phần định hình nên một thế hệ công dân số năng động, sáng tạo và sẵn sàng đưa Việt Nam vươn lên mạnh mẽ trong chuỗi giá trị toàn cầu.
Minh Anh - Mạnh Nghiệp
Tin khác
Đại sứ quán Việt Nam tại Israel ra khuyến cáo khẩn tới cộng đồng người Việt
Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đường dây 220 kV Trạm cắt 220 kV Đa Nhim - Đức Trọng - Di Linh
Quyết liệt gỡ điểm nghẽn số hoá trong các cơ quan Đảng
Bí thư Lào Cai làm Thứ trưởng Thường trực Bộ Nông nghiệp và Môi trường
Thủ tướng: Nếu thể chế kiến tạo là "đường ray" thì năng lực quản trị chính là "đầu tàu"
Ông Mai Tiến Dũng giới thiệu doanh nghiệp cho nguyên Bộ trưởng Kim Tiến
4 ô tô va chạm liên hoàn gây ùn tắc trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ
Sáng 28.2, tại khu vực trạm thu phí cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ (Hà Nội) xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn.28/02/2026 12:56:16Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Hoàng Minh Sơn được giao Quyền Bộ trưởng Bộ GD-ĐT
Ông Hoàng Minh Sơn, Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, được Thủ tướng giao quyền Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào...28/02/2026 11:50:46Bất động sản sắp có mã định danh, việc mua bán thay đổi thế nào?
Khi mỗi bất động sản sẽ được gắn một mã định danh điện tử quy trình mua bán nhà đất cũng sẽ có nhiều điểm mới.28/02/2026 11:39:00Ông nội tôi hơn 90 tuổi, sức khoẻ yếu, bỏ phiếu bầu cử thế nào?
Bạn đọc gửi câu hỏi: Ông nội tôi năm nay đã ngoài 90 tuổi. Do bệnh tuổi già nên mắt ông không nhìn rõ, chân yếu nên việc đi lại rất khó...28/02/2026 11:35:34
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia