Năm giả thuyết “trời ơi đất hỡi” của fan toàn cầu dành cho siêu bom tấn “Tenet”
(THPL) - Chỉ vừa mới ra mắt tuần đầu tiên, tác phẩm mới nhất của đạo diễn Christopher Nolan đã khiến cộng đồng yêu phim toàn thế giới "dậy sóng".
Không chỉ là bom tấn Hollywood lớn nhất năm 2020 tính đến thời điểm hiện tại, Tenet còn là đứa con tinh thần đầy tham vọng của vị đạo diễn được đông đảo người hâm mộ xưng tụng là vị "thánh" của điện ảnh hiện đại. Cộng đồng yêu phim còn “hò” nhau đây là tác phẩm xứng đáng được xem đến lần thứ 2, thứ 3 trên màn ảnh rộng. Lần một là để cảm nhận, nắm được cốt truyện và tuyến nhân vật. Những lần sau là thực sự khám phá sự vĩ đại của kỳ quan điện ảnh này.
Đây cũng là tác phẩm ẩn chứa khá nhiều thắc mắc chưa có lời giải đáp khiến khán giả "sôi sục" đi tìm câu trả lời. Dưới đây là những giả thuyết thú vị người hâm mộ đặt ra cho bộ phim:
1. Nhân vật chính đã chết
Cảnh phim ở đường ray xe lửa ngay phần mở đầu Tenet làm nảy ra giả thuyết nhân vật chính thực sự đã chết sau khi tự tử ở thời điểm này. Khán giả đoán rằng nhân vật chính bằng cách nào đó đã được trao cho một cơ hội sống thứ hai để làm nhiệm vụ lịch sử của mình. Giả thuyết này giải thích cho câu thoại "Chào mừng đến kiếp sau" khi nhân vật chính tỉnh dậy và được biết mình vẫn còn sống.

Cuối phim, chúng ta được biết nhân vật chính là người làm chủ vòng lặp thời gian và không làm việc cho ai ngoài chính mình. Điều này càng khẳng định tổ chức điệp viên chiêu mộ anh ở đầu phim cũng chính do anh lập ra và chi phối chính mình trong quá khứ.


2. Tenet là phần tiếp theo bí mật của Inception
Giả thuyết này đã được nhiều fan đặt ra trước khi Tenet ra rạp. Dù nghe chừng không hợp lý lắm nhưng không ai có thể chối cãi mối liên hệ mật thiết giữa hai bộ phim cách nhau một thập kỉ của Christopher Nolan, nhất là khi Inception được tái phát hành ngay trước khi Tenet ra mắt.

Các fan của Inception tìm mọi cách móc nối hai bộ phim với nhau và đưa ra một số giả thuyết như Neil và nhà khoa học nữ Barbara ở đầu phim là con trai và con gái của Cobb (Leonardo DiCaprio). Công nghệ được sử dụng trong Inception có liên quan đến sự kiện Thế Chiến thứ ba bùng nổ. Thậm chí poster của hai bộ phim cũng có nhiều trùng khớp trong tông màu và phong cách.

3. Tenet khởi đầu ở giữa hai dòng thời gian
Như đã biết, tựa phim Tenet là một từ palindrome (xâu đối xứng), tức là khi đọc xuôi hay ngược đều giống nhau. Khi tiêu đề phim hiện trên màn ảnh rộng, không khó để khán giả nhận ra chữ E trung tâm biến mất hoặc xuất hiện đầu tiên, rồi đến 2 chữ N, cuối cùng là 2 chữ cái T như một vòng lặp thể hiện lý thuyết tất định được giới thiệu trong phim. Và cũng rất có thể, tựa phim này đã phản ánh chính xác nhất các dòng thời gian và thực tại trong phim.



Giả thuyết đặt ra là bộ phim mở đầu ngay ở thời điểm giữa một dòng thời gian xuôi và một dòng thời gian ngược. Một bên là thực tại nhân vật chính đã trải nghiệm toàn bộ các sự kiện và chiêu mộ Neil khi đã biết hai người sẽ là cộng sự thân thiết, còn bên kia là thực tại nhân vật chính chưa có các trải nghiệm này.
4. Tenet sử dụng lý thuyết con quỷ Maxwell
Con quỷ Maxwell là một thí nghiệm tưởng tượng nổi tiếng của nhà khoa học James Clerk Maxwell thách thức định luật hai nhiệt động lực học. Trong thí nghiệm của mình, Maxwell mô tả một căn buồng ngăn đôi canh giữ bởi con quỷ. Hai ngăn có nhiệt độ khác nhau, được minh họa bằng hai màu xanh - đỏ (như màu sắc của 2 đội xuôi dòng và nghịch đảo trong phim) đặt ra giả thuyết rằng con quỷ Maxwell có thể phân loại các phân tử chạy nhanh (màu đỏ) sang nửa bên phải của buồng và các phân tử chạy chậm (màu xanh) sang nửa trái còn lại, nhờ vậy chiều thời gian sẽ bị thao túng.


Trong Tenet, hệ thống cửa xoay có cấu trúc tương tự buồng ngăn trong thí nghiệm của Maxwell và cũng sử dụng ánh đèn hai màu xanh, đỏ như mô tả của nhà khoa học. Tấm kính ngăn giữa hai căn phòng chính là đại diện cho cánh cửa của con quỷ Maxwell.
5. Neil chính là Max
Một trong những điểm khác biệt nhất của Tenet so với tất cả tác phẩm trước đây của Christopher Nolan là các nhân vật trong phim hầu như không có bối cảnh quá khứ. Thậm chí nhân vật chính của bộ phim do nam diễn viên John David Washington thủ vai là một điệp viên không hề có tên mà được gọi chung là nhân vật chính. Sự bí ẩn trong thân phận của các nhân vật khiến khán giả càng thêm tò mò muốn lý giải khi phim kết thúc.
.jpg)
Sau các sự kiện trong phim, rất có thể nhân vật chính và Kat duy trì một mối quan hệ thân thiết và nhờ vậy nhân vật chính có thể chiêu mộ Neil vào tổ chức “Tenet”. Đặc biệt, cái tên Max là viết tắt của Maximilien, 4 ký tự cuối cùng ghép lại theo trình tự nghịch đảo sẽ là “NEIL”.

Tuy nhiên giả thuyết này cũng có vài lỗ hổng. Chênh lệch tuổi tác quá lớn giữa Neil và Max có nghĩa là Neil đã phải đi ngược thời gian khoảng một vài thập kỷ. Bên cạnh đó, có khán giả còn suy đoán không phải Neil mà chính Ives (Aaron Taylor-Johnson thủ vai) mới là Max khi trưởng thành.
Giống như các bộ phim khác của “thánh” Nolan, Tenet là “mảnh đất màu mỡ”, là “vùng trời bao” là cho “dân tình” tha hồ thể hiện khả năng quan sát và sáng tạo cũng như kiến thức của mình và đưa ra hàng loạt giả thiết từ hợp lý cho đến phi lý nhất. Nhưng không thể phủ nhận, Tenet thực sự là một kỳ quan của điện ảnh, khơi gợi sự tò mò, khám phá của bất cứ ai và xứng đáng trải nghiệm lại nhiều lần trên màn ảnh rộng.
TENET được quay trên định dạng 70mm và IMAX – đang chiếu tại Việt Nam với các định dạng 2D, IMAX 2D và 4DX.
Ngân An
Tin khác
Sự phát triển của máy tính lượng tử đang đặt ra yêu cầu cao hơn với an ninh mạng
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung
Đưa công nghệ sinh học trở thành ngành kinh tế - kỹ thuật mũi nhọn của đất nước
Quy hoạch danh thắng Tràng An - Tam Cốc - Bích Động, hướng tới trung tâm du lịch đẳng cấp quốc tế
PNJ đặt mục tiêu doanh thu và lợi nhuận tăng trưởng hai chữ số
Phú Thọ: Lễ giỗ Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân và Dâng hương tưởng niệm Tổ Mẫu Âu Cơ
Thủ tướng Lê Minh Hưng: Ngành công thương phải tiên phong để đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số
(THPL) – Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh ngành công thương phải gánh vác nhiệm vụ trọng tâm, tiên phong xử lý các tồn tại và thúc đẩy...22/04/2026 16:41:41So sánh men ướt và men khô: Lời giải cho độ bền lõi bình nước nóng
(THPL) - Cùng mục tiêu bảo vệ ruột bình nước nóng khỏi ăn mòn, công nghệ tráng men ướt và men khô khác biệt rõ về quy trình, hiệu quả và...22/04/2026 14:31:00Porsche Cayenne thuần điện hoàn toàn mới sẽ có mặt tại Việt Nam
(THPL) - Cùng với phiên bản động cơ đốt trong và plug-in hybrid, mẫu xe thể thao Cayenne thuần điện hoàn toàn mới của Porsche sẽ có mặt tại...22/04/2026 15:37:00Đưa văn hóa trở thành động lực nội sinh phát triển đất nước
(THPL) – Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh khẳng định, việc ban hành Nghị quyết là bước đi thiết yếu để...22/04/2026 16:32:05
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia