Nam Định: Hàng vạn người đổ về chợ Viềng để “mua may bán rủi”
(THPL) - Chợ Viềng - phiên chợ độc đáo và đậm nét tín ngưỡng của người dân vùng đồng bằng Sông Hồng, họp chợ vào mùng 7 và mùng 8 tháng Giêng hàng năm, tại huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định.
Hàng năm, hàng vạn người dân Nam Định cũng như khách thập phương khu vực đồng bằng Sông Hồng hay cả các tỉnh miền Trung...đều háo hức mong chờ để tham gia họp chợ Viềng và đêm mùng 7 và rạng sáng mùng 8 Tết (năm nay vào ngày 16/2-17/2). Năm nay, thời tiết thuận lợi, khô ráo và không quá rét càng thu hút càng thu hút đông đảo khách đến tham gia phiên chợ, khiến tình trạng tắc nghẽn diễn ra nghiêm trọng.


Theo truyền thống, chợ Viềng được tổ chức tại thị trấn Gôi, xã Kim Thái và xã Trung Thành huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định. Trong đó, trung tâm chính tại xã Kim Thái (nơi tháng 3 âm lịch hàng năm diễn ra Lễ hội Phủ Dầy) nên nhiều người đến tham gia phiên chợ cũng tranh thủ vào cúng lễ tại đây, tại phủ Tiên Hương, phủ Vân Cát, lăng Mẫu...


Đến nơi đây, ai cũng mang trong mình tâm thế tươi vui, háo hức, để mong “mua may bán rủi” cho năm mới bình an và may mắn. Niềm tin này đã được lưu truyền từ nhiều đời nay như một nét văn hoá. Bởi thế, chợ Viềng mang một nét đặc trưng rất riêng là người bán không nói thách và người mua cũng không mặc cả, họ đều không quan trọng việc lợi nhuận hay bán được đắt, mua được nhiều hàng.

Phiên chợ độc đáo này bày bán chủ yếu các loại nông cụ, một số mặt hàng nhu yếu phẩm, các loại cây trồng, cây cảnh, đồ cũ, đồ cổ... Những mặt hàng ấy được bày bán trong các lều quán, bạt che tạm, hay khoảng trống nào đó không phải lối đi đều có thể trở thành nơi bày bán.







Đỗ Khuyến
Tin khác
Tây Hồ Tây: “Ngôi sao” dẫn dắt trong kỷ nguyên tái thiết lịch sử của Thủ đô
Công ty TNHH Truyền hình số vệ tinh Việt Nam công bố thêm cổ đông mới
Hà Nội xếp hạng 6 di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh mới
UBND TP. Hà Nội triển khai thực hiện Nghị quyết 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam
Chuyên gia nhận định Việt Nam cần khoảng 20 - 30 tỷ USD vốn dài hạn mỗi năm
Khánh Hòa: Bắt quả tang khai thác, vận chuyển đất trái phép quy mô lớn tại xã Diên Lạc
TP. Đà Nẵng: Đề xuất di dời gần 400.000 ngôi mộ để phát triển đô thị ven biển
(THPL) - Sở Xây dựng TP. Đà Nẵng đề xuất di dời gần 400.000 ngôi mộ trong khu dân cư, tạo quỹ đất phát triển đô thị ven biển và triển khai...02/04/2026 18:09:07Chiến lược ưu tiên của doanh nghiệp Vật liệu xây dựng năm 2026
(THPL) - Bước sang năm 2026, dù ngành Vật liệu xây dựng (VLXD) đã có những tín hiệu phục hồi tích cực, nhưng môi trường kinh doanh vẫn đối...02/04/2026 18:04:13Vietnam Report công bố Top 10 & Top 5 Công ty Vật liệu xây dựng uy tín năm 2026
(THPL) - Ngày 1/4, Công ty Cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) đã chính thức công bố danh sách Top 10 & Top 5 Công ty Vật liệu xây dựng uy...02/04/2026 18:01:09Việt Nam hướng tới mục tiêu tăng trưởng “hai con số” giai đoạn 2026-2030
(THPL) - Tại Phiên họp thứ 56 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội diễn ra ngày 1/4, các đại biểu đã thảo luận về những mục tiêu chiến lược...02/04/2026 15:02:22
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia