Nam Đàn - Nghệ An: Công trình trạm y tế xã bị "rút ruột"?
(THPL) - Công trình Trạm y tế xã Nam Thái do UBND xã Nam Thái làm chủ đầu tư với tổng vốn dự kiến khoảng 3,2 tỷ đồng; được sử dụng bằng nguồn vốn ngân sách của tỉnh. Tuy nhiên, đang trong quá trình thi công, người dân phát hiện ra dấu hiệu "rút ruột" công trình của nhà thầu.
Công trình Trạm y tế xã Nam Thái do UBND xã Nam Thái làm chủ đầu tư. Công trình do Công ty TNHH Hùng Toàn, có địa chỉ tại xã Vân Diên, huyện Nam Đàn trực tiếp thi công; đơn vị được thuê làm tư vấn giám sát là Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng Tâm Thành Phát ở xã Vân Diên (Nam Đàn, Nghệ An).

Công trình y tế xã Nam Thái có dấu hiệu bị "rút ruột".
Tuy nhiên, thời gian gần đây, Thương hiệu và Pháp luật nhận được phản ánh của người dân về việc đơn vị thi công công trình Trạm y tế xã Nam Thái sử dụng vật liệu (gạch) không đúng, kích thước cột bê tông tầng 2 kích thước 200x200 trong khi thiết kế 220x220; đổ bê tông cột không có đầm dùi; không thực hiện bảo dưỡng bê tông sàn, cột, tường ở tầng 1… và nhiều sai phạm khác so với hồ sơ thiết kế, dự toán ban đầu.

Để có cái nhìn khách quan, PV đã liên hệ với ông Văn Bá Hòa, Chủ tịch UNBD xã Nam Thái. Tại buổi làm việc, ông Hoà thừa nhận phản ánh của người dân là đúng. Theo ông Hoà, trong quá trình xây dựng công trình, xã đã thành lập ban giám sát cộng đồng do ông Nguyễn Văn Long - Phó Chủ tịch xã làm trưởng ban. Khi đơn vị thi công xây dựng xong tầng 1, phía xã phát hiện họ sử dụng gạch đặc lò Liên hoàn để xây dựng chứ không phải là gạch đặc Tuynel. Điều này đã sai với thiết kế, dự toán ban đầu.
Chủ tịch xã Nam Thái cũng cho biết: “Ngay sau khi phát hiện sự việc, xã đã mời Phòng Kinh tế - Hạ tầng của huyện lên làm việc để làm rõ chất lượng gạch và sẽ rút kinh nghiệm”.

Theo ghi nhận, công trình Trạm y tế xã Nam Thái được xây dựng ngay cạnh trụ sở làm việc của địa phương. Hơn nữa, trước khi khởi công, phía xã đã thành lập ban giám sát cộng đồng nhưng không hiểu sao khi đơn vị thi công vận chuyển số lượng gạch lò Liên hoàn về để xây dựng không đúng với hồ sơ, dự toán ban đầu, tới khi xây dựng xong tầng 1, xã mới phát hiện và lập biên bản. Ngay sau đó, để hợp thức hoá đơn vị thi công đã sử dụng gạch đặc Tuynel Rào Gang để xây dựng tường tầng 2.
Tuy nhiên, sau khi bị lập biên bản và yêu cầu ngừng thi công, nhà thầu vẫn cho công nhân tiến hành xây dựng tầng 2 của Trạm y tế xã Nam Thái. Điều đáng nói là trong khi chưa có kết luận của cơ quan chức năng về chất lượng công trình do sử dụng gạch xây dựng không đúng với thiết kế, dự toán ban đầu, chủ đầu tư vẫn để nhà thầu tiếp tục thi công công trình. Khi đề cập đến vấn đề này, người đứng đầu chính quyền xã Nam Thái phân trần: “Do tiến độ, thời gian nên anh em tranh thủ thi công!”.
Trao đổi về vấn đề này, ông Hà Ngọc Lan, Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Nam Đàn khẳng định: “Nói về chuyện đạt yêu cầu về chất lượng hay không thì cần phải có kiểm định của cơ quan có chuyên môn nhưng về nguyên tắc là không được vì chủng loại gạch không đúng với hồ sơ thiết kế!”.
"Phía huyện sẽ yêu cầu xã thuê cơ quan chức năng về kiểm tra lại. Nếu chất lượng đủ tiêu chuẩn thì tiếp tục cho thi công và chúng tôi kiên quyết hạ giá trị quyết toán theo đúng giá của Nhà nước, còn không thì phải đập đi để làm lại. Phía huyện sẽ có phê bình, có hình thức kỷ luật với chủ đầu tư, ban quản lý dự án huyện Nam Đàn và nhà thầu. Chúng tôi sẽ làm nghiêm khắc vấn đề này", ông Lan nói.
Theo bảng giá của một công ty gạch trên địa bàn huyện Nam Đàn (Nghệ An), giá gạch đặc Tuynel loại A1 mua tại lò là 1.600 đồng/viên. Trong khi đó, gạch đặc lò Liên hoàn cùng loại có giá là 1.409 đồng/viên.
Phải chăng phía nhà thầu cố tình sử dụng loại gạch không đúng chủng loại như thiết kế ban đầu để "ăn" giá chênh lệch?
Thương hiệu và Pháp luật sẽ tiếp tục thông tin.
Đình Thắng
Tin khác
Tây Hồ Tây: “Ngôi sao” dẫn dắt trong kỷ nguyên tái thiết lịch sử của Thủ đô
Công ty TNHH Truyền hình số vệ tinh Việt Nam công bố thêm cổ đông mới
Hà Nội xếp hạng 6 di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh mới
UBND TP. Hà Nội triển khai thực hiện Nghị quyết 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam
Chuyên gia nhận định Việt Nam cần khoảng 20 - 30 tỷ USD vốn dài hạn mỗi năm
Khánh Hòa: Bắt quả tang khai thác, vận chuyển đất trái phép quy mô lớn tại xã Diên Lạc
TP. Đà Nẵng: Đề xuất di dời gần 400.000 ngôi mộ để phát triển đô thị ven biển
(THPL) - Sở Xây dựng TP. Đà Nẵng đề xuất di dời gần 400.000 ngôi mộ trong khu dân cư, tạo quỹ đất phát triển đô thị ven biển và triển khai...02/04/2026 18:09:07Chiến lược ưu tiên của doanh nghiệp Vật liệu xây dựng năm 2026
(THPL) - Bước sang năm 2026, dù ngành Vật liệu xây dựng (VLXD) đã có những tín hiệu phục hồi tích cực, nhưng môi trường kinh doanh vẫn đối...02/04/2026 18:04:13Vietnam Report công bố Top 10 & Top 5 Công ty Vật liệu xây dựng uy tín năm 2026
(THPL) - Ngày 1/4, Công ty Cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) đã chính thức công bố danh sách Top 10 & Top 5 Công ty Vật liệu xây dựng uy...02/04/2026 18:01:09Việt Nam hướng tới mục tiêu tăng trưởng “hai con số” giai đoạn 2026-2030
(THPL) - Tại Phiên họp thứ 56 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội diễn ra ngày 1/4, các đại biểu đã thảo luận về những mục tiêu chiến lược...02/04/2026 15:02:22
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia