"Mua sắm không dùng túi Ni-lông" - TOUCH tiếp tục "chạm" vào khán giả để truyền cảm hứng
THPL - “Ô nhiễm trắng” là cụm từ mà các nhà khoa học dùng để gọi về một loại ô nhiễm do túi ni-lông gây ra cho môi trường. Ô nhiễm trắng xảy ra khi con người xử lý túi ni-lông đã qua sử dụng không đúng cách, với hàng loạt hệ lụy khôn lường…

Theo báo cáo của Liên hợp quốc cho thấy, mỗi năm trên toàn thế giới sử dụng khoảng 500 tỷ chai nhựa, hơn 500 tỷ túi ni-lông. Lượng rác thải nhựa đủ để phủ kín gấp bốn lần diện tích bề mặt Trái đất, trong đó 13 triệu tấn rác nhựa thải ra đại dương. Việc lạm dụng sử dụng túi ni-lông khó phân hủy, các sản phẩm nhựa, nhất là đồ nhựa dùng một lần đã và đang để lại những hậu quả khôn lường với môi trường.
Tại Việt Nam, vấn nạn “ô nhiễm trắng” đang ngày càng tăng lên đến mức báo động. Theo thống kê, tại nước ta mỗi năm có khoảng 730.000 tấn rác thải nhựa đổ ra biển, mỗi hộ gia đình Việt Nam thải ra hơn 1 túi nylon mỗi ngày và hàng triệu túi nylon được sử dụng thải ra môi trường hàng ngày. Nguyên nhân là bởi hiện nay các sản phẩm nhựa và túi nilon đã trở thành những vật dụng phổ biến và trở nên quen thuộc trong đời sống sinh hoạt của con người. Không thể phủ nhận sự tiện ích từ các sản phẩm từ nhựa và nilon, nhưng nó cũng chính là tác nhân lớn gây ảnh hưởng đến môi trường và sức khỏe con người.
Đối với túi nilon cần ít nhất 100 năm, còn đối với chai nhựa thì cần ít nhất là 200 năm mới có thể phân hủy được – đó là một con số đáng báo động, bởi trong hàng trăm năm đó, rác thải nhựa không mất đi và hệ lụy gây ra đối với môi trường, đặc biệt là sức khỏe của con người rất lớn.

Ai cũng thấy sự tiện lợi trước mắt của túi nilong mà không biết rằng khi thực phẩm được đựng trong các túi nilong, các hộp nhựa tái chế thì các hóa chất từ các túi, hộp đó sẽ thôi nhiễm vào thức ăn sau đó được hấp thụ vào cơ thể con người. Theo thời gian, các hóa chất này có thể gây ưng thư, thay đổi nội tiết tố và nhiều hệ lụy khác cho sức khỏe của con người. Bên cạnh đó Rác thải nhựa, ni-lông được đốt ở ngoài môi trường sẽ tạo ra nhiều loại khí độc trong đó có Dioxin và Furan, là những chất cực độc có khả năng gây khó thở, ảnh hưởng tới tuyến nội tiết, giảm khả năng miễn dịch, rối loạn chức năng tiêu hoá và các dị tật bẩm sinh ở trẻ nhỏ. Đặc biệt là gây ung thư khi phơi nhiễm thường xuyên. Ngoài ra, với đặc tính khó phân hủy, khó xử lý, rác thải nhựa và nilon được thải mỗi ngày ra môi trường với số lượng lớn khiến tình trạng ô nhiễm môi trường ngày càng nghiêm trọng.
Mới đây, Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường (thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường) đã phối hợp cùng đạo diễn Ann Nt (nhà sáng lập Touch) tổ chức thực hiện chuỗi hoạt động cộng đồng với tên gọi “Mua sắm không dùng túi ni-lông” nhằm thúc đẩy và truyền cảm hứng cho những sự thay đổi trong việc nói “không” với túi ni-lông khi đi mua sắm và thúc đẩy túi tái sử dụng. Trong dự án này, Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường đã chi 80% kinh phí sản xuất, và giao nhiệm vụ tổ chức thực hiện cho Touch.
Nổi bật trong chuỗi hoạt động của lần này, Touch sẽ mang đến “Triển lãm ảnh và nghệ thuật sắp đặt – Mua sắm không dùng túi ni-lông”. Tuần lễ triển lãm sẽ được bắt đầu từ 17/7 tới đây và được tổ chức tại Big C Thăng Long – Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội. Theo đạo diễn Ann, sau tuần lễ triển lãm ảnh và nghệ thuật sắp đặt với chủ đề nói Không với túi Ni-lông thì Touch cùng những người bạn sẽ tiếp tục với đề tài về “Nhựa” – cũng là một nguyên nhân của “Ô nhiễm trắng”.

Ngoài ra, đạo diễn Ann Nt cũng cho biết, sẽ có hai phim ngắn đang được thực hiện quay và hậu kỳ về đề tài nói trên. Cả 2 phim này sẽ được gửi tới khán giả qua các buổi trình chiếu và các nền tảng trực tuyến. Đạo diễn Ann Nt tin rằng, 2 phim ngắn này sẽ mang đến một làn gió nhẹ nhàng và trong lành với thông điệp ý nghĩa về “cứu lấy hành tinh xanh”.
Những trái tim hồng, những ngọn lửa xanh
Cũng như thường lệ, đồng hành cùng Touch là những người bạn, những tổ chức uy tín có chung mong muốn lan tỏa những giá trị tốt đẹp và thiết thực cho cộng đồng. Có thể kể đến những cái tên rất quen thuộc như: Diễn viên Hà Hương, nhiếp ảnh gia Trương Đại Dương, họa sĩ Mai Tâm, đạo diễn Alex Varninschi. Và đặc biệt, trong chuỗi hoạt động cộng đồng lần này của Touch còn có thêm những gương mặt nghệ sĩ rất nổi tiếng.


Một lần nữa, khán giả cũng sẽ được gặp lại Hoa hậu Dương Thùy Linh trong dự án lần này của Touch. Trước đó, trong “Ok! Bố con anh đợi cơm em”, hoa hậu Dương Thùy Linh đã xuất hiện với 1 vai cameo nhẹ nhàng. Và lần này, cô hoa hậu sẽ tiếp tục đồng hành cùng Touch để lan tỏa những thông điệp ý nghĩa về môi trường. Trong nhiều năm qua, dù là vai trò hoa hậu, MC hay bà nội trợ trong gia đình thì Dương Thùy Linh vẫn luôn giữ cho mình 1 ngọn lửa xanh vì cộng đồng.

Bên cạnh đó, chuỗi hoạt động lần này của Touch còn có Diễn viên/MC Charly Winston, người mẫu Đạt Kyo, diễn viên nhí Tim Minh Nguyễn, Quỳnh Nhi, Trang Phạm, v.v..

Đồng hành cùng Touch trong buổi chụp hình "Mua sắm không dùng túi ni-lông"
Theo kế hoạch, nhiếp ảnh gia Trương Đại Dương, họa sĩ Mai Tâm và ekip của Touch sẽ tổ chức buổi chụp hình cho dự án lần này tại Big C Thăng Long. Đạo diễn Ann Nt đã chia sẻ lên page của Touch và mong muốn tất cả những ai quan tâm tới chuỗi hoạt động cộng đồng về môi trường xanh đều có thể đến và tham gia cùng Touch.
"Cụ thể, để đăng kí tham gia chụp ảnh lan toả thông điệp đi chợ cùng túi xanh. Bạn chỉ cần mang theo:
Một số hình ảnh trong quá trình chuẩn bị cho chuỗi hoạt động "Mua sắm không dùng túi ni-lông" của Touch:

Hồ Minh
Tin khác
Chấm điểm KPI giải ngân đầu tư công, nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách
Vingroup phát động chiến dịch “Cùng hành động vì Hành tinh Xanh” đồng loạt tại 4 quốc gia Đông Nam Á
“Thung lũng an yên” The Hidden Valley - Nơi giới danh gia tận hưởng giá trị xa xỉ của sự riêng tư
Mua xe, nuôi xe 0 đồng, VinFast VF 5 giải trọn vẹn “phương trình khó” cho người dùng Việt
Mở đợt cao điểm mới, siết chặt thực thi quyền sở hữu trí tuệ
Audi ưu đãi khuyến mại giảm giá lên đến 200 triệu đồng
Tháo gỡ điểm nghẽn, thúc đẩy phân khúc nhà ở cho thuê
(THPL) - Với gần 3.300 dự án đang gặp vướng mắc, việc khơi thông nguồn lực "khổng lồ" này không chỉ là yêu cầu cấp bách của ngành địa...02/06/2026 17:47:50Công an Hà Nội thí điểm dùng UAV giám sát trật tự đô thị
(THPL) - Từ ngày 1/6, Công an TP Hà Nội đã chính thức triển khai thí điểm sử dụng thiết bị bay không người lái (UAV) nhằm giám sát trật tự...02/06/2026 17:43:36Thanh Hóa đồng loạt ra quân thực hiện Tháng cao điểm phòng, chống ma túy
Sáng 1/6, Công an 166 xã, phường trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đồng loạt ra quân thực hiện Tháng cao điểm phòng, chống ma túy năm 2026. Đợt cao...02/06/2026 13:43:04Thái Nguyên xử phạt người đăng bình luận xúc phạm trên mạng xã hội
Một người đàn ông tại Thái Nguyên vừa bị xử phạt 7,5 triệu đồng do đăng tải bình luận có nội dung xúc phạm uy tín cơ quan, tổ chức và...02/06/2026 14:35:36
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia