09:12 ngày 27/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Mưa kéo dài, hơn 100 nhà dân tại phố núi Bảo Lộc bị ngập sâu

15:30 14/10/2019

(THPL) - Trận mưa lớn kéo dài đến chiều tối ngày 13-10 khiến nhiều tuyến đường trên địa bàn trung tâm TP Bảo Lộc (Lâm Đồng) ngập sâu.

Theo báo SGGP, chiều 13/10, trên địa bàn TP Bảo Lộc xuất hiện mưa lớn khiến nhiều tuyến đường trên địa bàn phường 1, phường 2, phường Lộc Sơn… bị nước mưa nhấn chìm từ 0,5 – 1,5m. Nặng nhất tại đường Lê Văn Tám, phường 2 có khoảng 30 hộ dân cùng nhiều tài sản bị nước nhấn chìm, sâu từ 1 - 1,5m.

Các tuyến đường như Chu Văn An, Lê Hồng Phong (phường 1), Ký Con, Lê Văn Tám, Nguyễn Công Trứ, Huỳnh Thúc Kháng, Nguyễn Văn Trỗi, Lý Tự Trọng (phường 2)... ngập sâu 0,5 - 1 m nước, xe chết máy hàng loạt. 

Mưa kéo dài, hơn 100 nhà dân tại phố núi Bảo Lộc bị ngập sâu. (SGGP)

Nước dâng cao đã tràn vào hơn 100 căn nhà, ngập 0,5 - 1,5 m. Nhiều tài sản, vật dụng sinh hoạt như tủ lạnh, máy giặt, xe máy, tivi, giường tủ, quần áo... bị nước nhấn chìm, gây hư hỏng.

Tại các tuyến đường bị nước ngập sâu, phương tiện di chuyển gặp nhiều khó khăn, một số phương tiện (chủ yếu xe máy) bị chết máy khi đi qua vùng nước ngập. Trong khi đó, tại phường Lộc Sơn, mưa lớn đã khiến nhà cửa của hơn 30 hộ dân tại hẻm 168 (đường Hà Giang) bị nước ngập sâu.

Theo Vnexpress, theo người dân, từ trước đến nay, đường Chu Văn An chưa từng xảy ra ngập. Nhưng do địa phương mới làm lại vỉa hè khiến các cống thoát nước bị thu hẹp, nên từ đầu mùa mưa đến nay khu vực này bị ngập liên tục.

Đến tối cùng ngày, chính quyền địa phương và các ngành chức năng đang huy động lực lượng giúp người dân khắc phục hậu quả, vận chuyển đồ đạc, tài sản; đồng thời, tìm kiếm, sắp xếp chỗ ở giúp bà con ổn định cuộc sống.

Hồi đầu tháng 8, TP Bảo Lộc và nhiều nơi ở Lâm Đồng ngập nặng, nhiều tài sản bị thiệt hại sau cơn mưa kéo dài. Một trong những nguyên nhân gây ngập là tình trạng gia tăng nhà kính. Lượng nước lớn không thấm được đổ ra suối trong thời gian ngắn khiến nước dâng cao đột ngột tạo lũ với tốc độ chảy mạnh.

Theo số liệu cuối năm 2018, tỉnh Lâm Đồng có 4.400 ha nhà kính (chiếm 50% diện tích sản xuất sản nông nghiệp), tăng gấp gần 5 lần so với năm 5 trước.

Tuấn Anh (tổng hợp)

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu