Mỗi con cá giá gần 1 triệu đồng, người nuôi tại Quảng Ngãi thu lãi lớn
(THPL) - Cá bớp, cá chim, cá mú nuôi gần 1 năm ở xã Bình Đông, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi kịp cung ứng thị trường Tết, trung bình mỗi con cá giá gần 1 triệu đồng, giúp người nuôi thu lãi lớn, có tiền xuống giống vụ năm sau.
Theo báo Sài Gòn giải phóng, sáng ngày 13/2 (nhằm 28 âm lịch), những hộ nuôi cá lồng bè trên biển tại xã Bình Đông (huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) đang xuất bán hết đợt cá cuối năm, chuẩn bị cho cái Tết đầy đủ và xuống giống vụ năm sau.
Ông Đỗ Thanh Sơn (thôn Sơn Trà, xã Bình Đông) cho hay, giá cá bớp ở mức 200.000 đồng/kg, cá chim 180.000 đồng/kg, cá mú giá 300.000 đồng/kg, trung bình trọng lượng mỗi con cá khoảng 4-5kg/con, mỗi con cá bán ra có giá gần 1 triệu đồng/con.
“Giá cá ở mức cao vào thời điểm cận Tết, giúp ngư dân bù chi phí tổn thất trong đợt mưa lũ vừa rồi và có tiền xuống giống cho vụ tới. Trung bình cá nuôi từ 8-12 tháng, vụ này tôi bán ra hơn 2 tấn cá, thu về 600 triệu đồng, trừ chi phí lãi ròng 200 triệu đồng” - ông Sơn nói.
Tương tự, ông Huỳnh Ngọc Thiên (thôn Sơn Trà, xã Bình Đông) thả 1.500 con cá bớp, nuôi 2 bè, 12 ô, mỗi lứa thu về 350 triệu đồng.
Ông Huỳnh Minh Vương đầu tư 12 lồng nuôi cá, hiện ông đã thả 1.500 cá giống mới. Ông Vương cho biết: “Cá giống đến 22.000 đồng/con, kích cỡ 14cm/con, lúc này mật độ thả khoảng 25 con/m², chờ đến lớn hơn sẽ phân chia vào các lồng. Năm nào sau khi thu hoạch, tôi cũng thả luôn giống mới để kịp bán tết năm sau. Ngay cả trong Tết, ngư dân nuôi cá đều không được nghỉ ngày nào”.
Theo báo Quảng Ngãi, khu vực xã Bình Đông hiện có hơn 30 hộ nuôi cá. Nhiều ngư dân sau khi thu hoạch cá cuối năm đã kịp xuống vụ giống mới.
Cá mú là một trong những loài thủy sản có giá trị kinh tế cao. Nghề nuôi cá mú ở Quảng Ngãi cũng đã phát triển từ lâu, nhưng do nguồn giống chủ yếu được thu gom ngoài tự nhiên, nên tỷ lệ sống thấp, dẫn đến hiệu quả kinh tế chưa cao. Vì vậy, nhằm tận dụng tiềm năng mặt nước sẵn có và thức ăn cá tạp dồi dào tại các xã ven biển, năm 2017, Trung tâm Khuyến nông triển khai mô hình “Nuôi cá mú thương phẩm trong lồng” tại xã Bình Đông (Bình Sơn) và xã Phổ Thạnh (Đức Phổ).
Tham gia thực hiện mô hình, các hộ được hỗ trợ 100% chi phí con giống; 30% chi phí thức ăn, thuốc phòng bệnh... Ngoài ra, trước khi bắt tay vào thả nuôi, các hộ còn được tập huấn về kỹ thuật nuôi cá từ khâu chuẩn bị lồng nuôi, chăm sóc, phòng trị bệnh...
Tin khác
Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đường dây 220 kV Trạm cắt 220 kV Đa Nhim - Đức Trọng - Di Linh
Quyết liệt gỡ điểm nghẽn số hoá trong các cơ quan Đảng
Bí thư Lào Cai làm Thứ trưởng Thường trực Bộ Nông nghiệp và Môi trường
Ông Mai Tiến Dũng giới thiệu doanh nghiệp cho nguyên Bộ trưởng Kim Tiến
4 ô tô va chạm liên hoàn gây ùn tắc trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ
Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Hoàng Minh Sơn được giao Quyền Bộ trưởng Bộ GD-ĐT
Bất động sản sắp có mã định danh, việc mua bán thay đổi thế nào?
Khi mỗi bất động sản sẽ được gắn một mã định danh điện tử quy trình mua bán nhà đất cũng sẽ có nhiều điểm mới.28/02/2026 11:39:00Ông nội tôi hơn 90 tuổi, sức khoẻ yếu, bỏ phiếu bầu cử thế nào?
Bạn đọc gửi câu hỏi: Ông nội tôi năm nay đã ngoài 90 tuổi. Do bệnh tuổi già nên mắt ông không nhìn rõ, chân yếu nên việc đi lại rất khó...28/02/2026 11:35:34Hà Nội: Giảm tàu qua cầu Long Biên, dừng tàu hàng phố cà phê đường tàu
Bộ Xây dựng và UBND thành phố Hà Nội thống nhất giảm tần suất tàu khách, dừng tàu hàng qua đoạn ga Hà Nội – Gia Lâm, đồng thời nghiên...28/02/2026 11:21:00T&T Group của Bầu Hiển muốn trở thành nhà đầu tư chiến lược tại Đắk Lắk
Tập đoàn T&T Group đề xuất nghiên cứu đầu tư nhiều dự án trọng điểm tại tỉnh Đắk Lắk, góp phần tạo động lực phát triển mạnh...28/02/2026 11:24:12
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia