Lạng Sơn: Thu gần trăm triệu đồng/năm từ vườn hồng trĩu quả
(THPL) - Vườn hồng trĩu quả trên đất Lạng Sơn cho thu hoạch vài tấn mỗi năm, mang về gần trăm triệu đồng cho người dân.
Theo báo Kiến thức, Lạng Sơn là một trong những tỉnh có diện tích trồng hồng lớn nhất cả nước. Mùa hồng chín, những vườn hồng trĩu quả khi thì đỏ rực, khi thì vàng xuộm tạo thành một gam màu đẹp mắt.
Xứ hồng Lạng Sơn nổi tiếng nhất với đặc sản hồng nhân hậu. Đây là loại hồng có hình trái tim, khi chín cả một vườn hồng mang màu sắc rực đỏ. Hồng nhân hậu thường được thu hoạch vào cuối tháng 9, đầu tháng 10.
Đến với Lạng Sơn du lịch, ngoài cảnh quan là những cánh đồng thuốc lá xanh mướt trùng trùng điệp điệp núi non, du khách sẽ bắt gặp những vườn hồng nhân hậu tạo nên cho cảnh vật những nét chấm phá đặc biệt riêng mà ít vùng núi Đông Bắc nào có được. Ngoài ra, ở Lạng Sơn còn có nhiều người trồng giống hồng giòn Bảo Lâm cho hiệu quả kinh tế cao.
Theo tin tức Lạng Sơn, hồng Bảo Lâm (huyện Cao Lộc, Lạng Sơn) là loại quả đặc sản của vùng đất biên giới. Nhiều du khách rất “mê” loại hồng này bởi đây là giống hồng không hạt giòn ngọt. Khi chín, quả có sắc vàng ánh hồng, thịt quả ăn giòn, thơm, ngọt đậm. Khi cắt ngang quả có hình hoa thị 8 – 12 cánh đều nhau. Mặt cắt dọc quả không có thớ, thịt quả mịn, hầu như không có đốm đen, không có hạt.
Những năm được mùa, mỗi gia đình thu hoạch 3-4 tấn hồng, bán với giá 20.000 - 25.000 đồng/kg, cho thu nhập gần 100 triệu đồng. Khoảng giữa tháng 8 âm lịch là mùa hồng Bảo Lâm chín rộ.
Người dân thu hái bán tại vườn hoặc đem về ngâm rồi mang ra chợ. Cây sai quả nhất có thể lên tới gần 100kg.
Theo kinh nghiệm của những người sành sỏi, dù có ở trên đất Bảo Lâm thì bạn vẫn nên ghé vào những vườn hồng ở Lạng Sơn để được tự mình thưởng thức hồng ngon chính gốc và mua về làm quà. Bởi những sọt hồng bán ven đường vẫn có thể là hồng Trung Quốc, không thể sánh bằng thứ quả được chắt chiu từ chính mảnh đất này.
Tin khác
Đại sứ quán Việt Nam tại Israel ra khuyến cáo khẩn tới cộng đồng người Việt
Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đường dây 220 kV Trạm cắt 220 kV Đa Nhim - Đức Trọng - Di Linh
Quyết liệt gỡ điểm nghẽn số hoá trong các cơ quan Đảng
Bí thư Lào Cai làm Thứ trưởng Thường trực Bộ Nông nghiệp và Môi trường
Thủ tướng: Nếu thể chế kiến tạo là "đường ray" thì năng lực quản trị chính là "đầu tàu"
Ông Mai Tiến Dũng giới thiệu doanh nghiệp cho nguyên Bộ trưởng Kim Tiến
4 ô tô va chạm liên hoàn gây ùn tắc trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ
Sáng 28.2, tại khu vực trạm thu phí cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ (Hà Nội) xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn.28/02/2026 12:56:16Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Hoàng Minh Sơn được giao Quyền Bộ trưởng Bộ GD-ĐT
Ông Hoàng Minh Sơn, Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, được Thủ tướng giao quyền Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào...28/02/2026 11:50:46Bất động sản sắp có mã định danh, việc mua bán thay đổi thế nào?
Khi mỗi bất động sản sẽ được gắn một mã định danh điện tử quy trình mua bán nhà đất cũng sẽ có nhiều điểm mới.28/02/2026 11:39:00Ông nội tôi hơn 90 tuổi, sức khoẻ yếu, bỏ phiếu bầu cử thế nào?
Bạn đọc gửi câu hỏi: Ông nội tôi năm nay đã ngoài 90 tuổi. Do bệnh tuổi già nên mắt ông không nhìn rõ, chân yếu nên việc đi lại rất khó...28/02/2026 11:35:34
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia