Lạng Sơn: Mưa bão làm 1 người chết, thiệt hại nhiều tài sản
(THPL) - Do ảnh hưởng của bão số 4 và mưa lớn trên địa bàn tỉnh đã khiến 1 người chết cùng thiệt hại nhiều tài sản.
Do ảnh hưởng của bão số 4 (Narra), ngày 22/8, Lạng Sơn có mưa rất to, phổ biến 100-200mm, cục bộ trên 250mm.
Mưa lớn kéo dài trong hai ngày qua khiến nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh ngập úng, sạt lở, giao thông chia cắt. Toàn tỉnh ghi nhận một người tử vong do sạt lở đất đá; 200 nhà bị hư hỏng, tốc mái, hàng nghìn nhà dân bị ngập và khoảng 600 điểm sạt lở, ngập úng gây ách tắc giao thông.

Theo báo cáo nhanh của UBND các xã, phường, tính đến 5 giờ ngày 23/8/2026, mưa bão đã gây thiệt hại nặng về người và tài sản trên địa bàn tỉnh.
Cụ thể đã có 1 người chết (tại xã Thái Bình do mưa lớn làm taluy phía sau nhà dân bị sạt lở gây sập phía sau nhà); 1.466 nhà ở và công trình phụ trợ bị ảnh hưởng; trên 1.130 ha cây trồng bị ảnh hưởng; 30 con gia súc và trên 3.000 con gia cầm bị chết cùng nhiều thiệt hại về thủy sản; khoảng 500 điểm giao thông sạt lở, ngập úng; khoảng 1.300 hộ kinh doanh ở các chợ bị ảnh hưởng...
Địa phương đã bố trí lực lượng, phương tiện xử lý các điểm sạt lở, đồng thời đề nghị các đơn vị liên quan cử người trực, điều tiết giao thông, không cho phương tiện lưu thông qua khu vực nguy hiểm.
Ngay khi xảy ra thiệt hại do mưa bão, các cấp, ngành nhanh chóng triển khai các biện pháp khắc phục, hỗ trợ người dân. Đồng thời tiếp tục triển khai các biện pháp ứng phó mưa bão trong thời gian tới.

Địa phương đã bố trí lực lượng, phương tiện xử lý các điểm sạt lở, đồng thời đề nghị các đơn vị liên quan cử người trực, điều tiết giao thông, không cho phương tiện lưu thông qua khu vực nguy hiểm.
Tại xã Thất Khê, đến 6h ngày 23/8, khoảng 250ha lúa và hoa màu bị ngập. Hai ngầm giao thông và Quốc lộ 4A qua các thôn Đại Đồng, thôn 4 và thôn 2 bị ngập, gây chia cắt. Lũ quét cũng làm hư hỏng đập dâng Kéo Ngòa tại thôn Bản Mới, với thiệt hại ước tính khoảng 17,8 tỷ đồng.

Hiện lũ trên các sông Trung, Kỳ Cùng, Thất Khê ở Lạng Sơn tiếp tục lên nhanh. Một số hồ chứa thủy điện, thủy lợi phải xả lũ để điều tiết mực nước.
Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, trong đêm 22/8 hàng nghìn hộ dân đã được hỗ trợ di dời đến nơi an toàn. Xuồng, thuyền được sử dụng để tiếp cận người dân tại các khu vực ngập sâu, chia cắt.
Tại các vùng trũng thấp ven sông Kỳ Cùng, nhiều người dân phải thức trắng đêm theo dõi mực nước, chủ động di chuyển tài sản và sẵn sàng sơ tán khi nước dâng.
Minh Sáng
Tin khác
Hà Nội tăng cường kiểm soát thị trường dịp Trung thu
Tăng trưởng 2026: Động lực bứt phá, thách thức đan xen
Giá vàng hôm nay 23/08: Vàng nhẫn tăng vọt lên sát 150 triệu đồng
Khởi công khu căn hộ Tropic Tower, Novaland quay trở lại thị trường khu Đông TPHCM
Tăng cường chế tài, xử lý nghiêm vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ
Thủ tướng yêu cầu giải quyết dứt điểm dự án kéo dài vì mục tiêu tăng trưởng "2 con số"
Từ cây lanh đến tấm vải, hành trình lưu giữ bản sắc người H’Mông
(THPL)- Từ một loài cây quen thuộc trên những nương đồi vùng cao, người H’Mông đã tạo nên nghề dệt lanh với quy trình thủ công công phu....22/08/2026 21:38:19Trường PTDTBT TH&THCS Na Son: Chắp cánh ước mơ cho học sinh vùng khó nơi cực Tây Tổ quốc
(THPL) - Giữa vùng cao còn nhiều khó khăn của tỉnh Điện Biên, Trường PTDTBT TH&THCS Na Son đang từng ngày trở thành điểm tựa giáo dục tin cậy...22/08/2026 17:06:23Công an phường Tây Hồ chủ động bảo đảm an ninh, an toàn phục vụ thực tập cứu nạn, cứu hộ trên Hồ Tây
(THPL) - Sáng ngày 22/8/2026, tại khu vực Câu lạc bộ Đua thuyền Hồ Tây, UBND phường Tây Hồ tổ chức thực tập cứu nạn, cứu hộ trên mặt...22/08/2026 16:53:59Hội chợ Miền Trung - Tây Nguyên: Cầu nối giao thương và nâng cao giá trị sản phẩm nông thôn
(THPL) - Hội chợ sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu miền Trung – Tây Nguyên là sự kiện kinh tế - xã hội trọng điểm nhằm xúc tiến...22/08/2026 16:55:07
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia
