04:36 ngày 29/03/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Lạng Sơn: Cách ly 1 khu dân cư do có ca nghi mắc Covid-19

13:39 05/08/2020

(THPL) - Tối 4/8, Ủy Ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn vừa ban hành quyết định thiết lập vùng cách ly y tế tại khu phố liên quan đến ca bệnh nghi mắc Covid-19 trên địa bàn huyện Đình Lập.

Theo đó, tỉnh Lạng Sơn tiến hành thiết lập vùng cách ly y tế tại khu 7, thị trấn Đình Lập, huyện Đình Lập để thực hiện các biện pháp cách ly y tế, phòng chống dịch Covid-19; thời gian cách ly từ 00 giờ hôm nay (5/8) đến khi Chủ tịch UBND tỉnh có chỉ đạo mới.

Bên cạnh đó, khi có thông tin trường hợp nghi mắc Covid-19 tại huyện Đình Lập, UBND tỉnh Quảng Ninh đã ra công văn hỏa tốc triển khai thiết lập ngay chốt kiểm soát 24/24 tại quốc lộ 4B từ Tiên Yên (Quảng Ninh) đi Đình Lập (Lạng Sơn) nhằm kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện qua lại.

UBND tỉnh Quảng Ninh giao UBND huyện Tiên Yên chủ trì, phối hợp với các sở, ngành; Công an tỉnh, Giao thông vận tải, Y tế thiết lập ngay chốt kiểm soát và thực hiện kiểm soát 24/24 giờ trên quốc lộ 4B từ Tiên Yên (Quảng Ninh) đi Đình Lập (Lạng Sơn) và các chốt kiểm soát tại các đường liên xã, liên thôn từ các địa phương của huyện Tiên Yên đi tới Đình Lập (Lạng Sơn), theo báo VOV đưa tin. 

Người đi lại giữa hai địa phương thực hiện việc kiểm tra thân nhiệt, khai báo y tế (Nguồn: báo Tiền Phong)

Các chốt kiểm soát sẽ có trách nhiệm thực hiện đo thân nhiệt, khai báo y tế, lịch sử đi lại toàn bộ người đi vào địa bàn huyện Tiên Yên, đặc biệt là người từ huyện Đình Lập; Đồng thời kiểm tra công tác chống dịch trên các phương tiện vận tải công cộng, đảm bảo 100% hành khách đeo khẩu trang, phương tiện có trang bị nước rửa tay sát khuẩn...

Văn bản cũng yêu cầu UBND huyện Tiên Yên thông tin, tuyên truyền nhân dân tạm thời hạn chế đi lại đến các vùng nghi có dịch nếu không có việc thực sự cần thiết. Các trường hợp đi qua chốt kiểm soát phải thực hiện khai báo y tế đầy đủ và có đủ các biện pháp phòng chống dịch theo quy định.

Trước đó, theo thông tin từ Trung tâm Y tế Đình Lập, trên địa bàn có gia đình anh Vũ Hồng L (SN 1978) cùng vợ và 2 con là Hoàng Thị H (SN 1982), Vũ Hồng D (SN 2007), Vũ Anh T (SN 2010) có địa chỉ tại khu 7 (thị trấn Đình Lập, huyện Đình Lập, Lạng Sơn) đi du lịch tại Đà Nẵng vừa trở về từ ngày 25/7.

Theo báo Tiền phong cho hay, lịch trình di chuyển của gia đình này như sau: Ngày 21/7, xe công ty đón gia đình tại nhà riêng ở khu 7, thị trấn Đình lập di chuyển xuống sân bay Nội Bài, sau đó bay đến Đà Nẵng, xuống máy bay xe công ty đón về khách sạn Tây Bắc có địa chỉ tại số 4 Hà Bổng, Đà Nẵng. 17h cùng ngày đi ăn cơm tại nhà hàng (không nhớ địa chỉ) sau đó về khách sạn nghỉ ngơi.

Đến 6h ngày 22/7 gia đình đi tắm biển (không nhớ bãi tắm) sau đó 7h di chuyển tham quan Bà Nà Hills. Chiều về khách sạn nghỉ ngơi. Ngày 24/7 ăn cơm trưa xong di chuyển đi tham quan Ngũ Hành Sơn, 17h về di chuyển ra quán chả cá Cô Tạ ăn sau đó di chuyển ra sân bay bay về Nội Bài. Đến 4h sáng ngày 25/7 có gia đình mặt tại nhà riêng ở Khu 7 thị trấn Đình Lập.

Sau khi về nhà riêng, 17h -18h cùng ngày bà H ra quán cà phê khu 5 ngồi còn ông L đi ăn cỗ cưới tại nhà hàng Phùng Hưng, khu 6 thị trấn Đình Lập. Sau đó ngày 27/7, ông Lương lên thăm họ hàng ở Pò Háng. Thời gian còn lại, gia đình tự cách ly tại nhà.

Khi nghe thông tin về tình hình dịch Covid-19 bùng phát tại BV Đà Nẵng, gia đình đã khai báo y tế và được hướng dẫn tự cách ly tại nhà. Tiếp đó, bà H có biểu hiện sốt, được cách ly tại Trung tâm y tế và được lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2, hiện đang đợi kết quả chính thức từ Bộ Y tế.

Anh Tuấn (tổng hợp)

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu