Láng Hạ - Đống Đa: Vỉa hè bị "bức tử" bởi các showroom ô tô
(THPL) - Đã hơn 3 năm trôi qua kể từ khi Hà Nội triển khai “Năm trật tự văn minh đô thị” nhưng thực trạng lấn chiếm lòng, lề đường và vỉa hè vẫn diễn ra một cách nhức nhối tại nhiều tuyến phố trên địa bàn thành phố. Tình trạng vi phạm an toàn giao thông như đi ngược chiều, đỗ xe trái phép, lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để kinh doanh…vẫn là câu chuyện dài không hồi kết.
Trên tuyến đường Láng Hạ, đoạn ngã tư giao cắt Huỳnh Thúc Kháng, Thái Hà (hướng đi Lê Văn Lương) tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lề đường diễn ra ngang nhiên, gây mất mỹ quan đô thị, bức xúc cho người dân và tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Chính vì vậy mà thời gian qua, toà soạn Thương Hiệu & Pháp Luật thường xuyên nhận được thông tin phản ánh của người dân về tình trạng ngang nhiên lấn chiếm vỉa hè của showroom Mercedes-Benz, ngân hàng Agribank, Seabank, TPbank tại phường Láng Hạ, quận Đống Đa. Để làm rõ thông tin dư luận, phản ánh một cách khách quan nhất về việc vi phạm trật tự văn minh đô thị trên địa bàn, PV Thương hiệu & Pháp luật đã đến ghi nhận thực tế tại tuyến phố Láng Hạ.

Ngày 10/2, theo ghi nhận của PV, người dân có nhu cầu đi bộ trên tuyến phố Láng Hạ qua Lê Văn Lương, khi đi qua trung tâm buôn bán xe Mercedes-Benz và ngân hàng Agribank, Seabank, TPbank, đã phải tràn xuống lòng đường có dòng xe đông đúc đang lưu thông, do vỉa hè đã bị chiếm dụng làm nơi để xe cho khách hàng vào tham quan và giao dịch. Nếu không muốn đi xuống lòng đường thì người đi bộ phải chấp nhận len lỏi, luồn lách giữa những chiếc xe ngang nhiên đỗ chiếm hết vỉa hè này.



Điều đáng nói là phố Láng Hạ có tuyến bus BRT chạy qua nên một phần lòng đường được dành làm làn đường riêng cho phương tiện công cộng, có biển chỉ dẫn, vạch sơn. Do vậy, làn đường bị thu hẹp lại rất nhiều so với trước đây. Tuyến phố này cũng là nơi mật độ tham gia giao thông của xe cơ giới rất đông. Nếu người đi bộ không có lối đi riêng trên vỉa hè mà buộc phải tràn xuống đi bộ ở lòng đường thì nguy cơ tiềm ẩn tai nạn giao thông và nguy hiểm đến tính mạng là rất cao.


Phước Hải - Hữu Thuần
Tin khác
Tây Hồ Tây: “Ngôi sao” dẫn dắt trong kỷ nguyên tái thiết lịch sử của Thủ đô
Công ty TNHH Truyền hình số vệ tinh Việt Nam công bố thêm cổ đông mới
Hà Nội xếp hạng 6 di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh mới
UBND TP. Hà Nội triển khai thực hiện Nghị quyết 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam
Chuyên gia nhận định Việt Nam cần khoảng 20 - 30 tỷ USD vốn dài hạn mỗi năm
Khánh Hòa: Bắt quả tang khai thác, vận chuyển đất trái phép quy mô lớn tại xã Diên Lạc
TP. Đà Nẵng: Đề xuất di dời gần 400.000 ngôi mộ để phát triển đô thị ven biển
(THPL) - Sở Xây dựng TP. Đà Nẵng đề xuất di dời gần 400.000 ngôi mộ trong khu dân cư, tạo quỹ đất phát triển đô thị ven biển và triển khai...02/04/2026 18:09:07Chiến lược ưu tiên của doanh nghiệp Vật liệu xây dựng năm 2026
(THPL) - Bước sang năm 2026, dù ngành Vật liệu xây dựng (VLXD) đã có những tín hiệu phục hồi tích cực, nhưng môi trường kinh doanh vẫn đối...02/04/2026 18:04:13Vietnam Report công bố Top 10 & Top 5 Công ty Vật liệu xây dựng uy tín năm 2026
(THPL) - Ngày 1/4, Công ty Cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) đã chính thức công bố danh sách Top 10 & Top 5 Công ty Vật liệu xây dựng uy...02/04/2026 18:01:09Việt Nam hướng tới mục tiêu tăng trưởng “hai con số” giai đoạn 2026-2030
(THPL) - Tại Phiên họp thứ 56 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội diễn ra ngày 1/4, các đại biểu đã thảo luận về những mục tiêu chiến lược...02/04/2026 15:02:22
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia