19:38 ngày 16/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Lần đầu tiên diễn ra Vòng chung kết cuộc thi sơ đồ tư duy Việt Nam năm 2021

07:25 20/12/2021

(THPL) - Ngày 18/12/2021, Vòng chung kết Cuộc thi Sơ đồ tư duy Việt Nam - “Vietnam Mind Map Championship 2021” đã chính thức diễn ra tại Khách sạn Rex, TP. Hồ Chí Minh. Trước phần thi, đại diện Trung ương Hội Kỷ lục gia Việt Nam, ban tổ chức, ban trọng tài và các thí sinh đã thực hiện nghi thức dâng hoa, chào cờ và tưởng niệm tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh (Phố đi bộ Nguyễn Huệ).

 

TS. Lê Doãn Hợp, nguyên ủy viên TW Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin – Truyền thông, Chủ tịch Hội đồng xác lập Tổ chức Kỷ lục Việt Nam phát biểu khai mạc cuộc thi.

Trong cuộc thi, 03 sơ đồ tư duy cao điểm nhất của mỗi khối (12 khối) được Trọng tài Trưởng cấp cao đánh giá để xác định các vị trí Vàng, Bạc và Đồng tương ứng 3 giải Nhất – Nhì  - Ba. Trường hợp có điểm hòa nhau ở vị trí 1, 2, 3, trọng tài trưởng của thế giới sẽ chấm thêm điểm. Điểm này được chấm dựa trên yếu tố “WOW” của Sơ đồ, để tách điểm hòa nhau. Điểm trọng tài trưởng của cuộc thi quyết định là điểm cuối cùng và không thể tranh cãi. 

Các thí sinh rất hào hứng trước khi cuộc thi chính thức bắt đầu.
…và nghiêm túc, chăm chú tham gia làm bài khi cuộc thi bắt đầu. 

NỘI DUNG THI ĐẤU: 

Vòng chung kết cuộc thi có nội dung thi đấu như sau:

-  Lập sơ đồ theo sách giáo khoa: Thí sinh vẽ Sơ đồ Tư duy dựa trên nội dung một bài học trong sách giáo khoa do Ban tổ chức đưa ra.

-  Thời gian làm bài: 120 phút. 

   Sau 60 phút, thí sinh có thể nộp bài.

   Trong cuộc thi, 03 sơ đồ tư duy cao điểm nhất của mỗi khối (12 khối) được Trọng tài Trưởng cấp cao đánh giá để xác định các vị trí Vàng, Bạc và Đồng tương ứng 3 giải Nhất – Nhì  - Ba. Trường hợp có điểm hòa nhau ở vị trí 1, 2, 3, trọng tài trưởng của thế giới sẽ chấm thêm điểm. Điểm này được chấm dựa trên yếu tố “WOW” của Sơ đồ, để tách điểm hòa nhau. Điểm trọng tài trưởng của cuộc thi quyết định là điểm cuối cùng và không thể tranh cãi.

 SỐ LIỆU THỐNG KÊ VỀ CUỘC THI V.MINDMAP 2021:

Cuộc thi đã trải qua 03 vòng:

·       Vòng loại sơ tuyển từ ngày 15/7/2021 đến ngày 04/11/2021.

·       Vòng thi bán kết ngày 12, 14/11/2021.

·       Vòng thi chung kết và công bố trao giải: 18/12/2021

·       Tổng số thí sinh đăng kí trong cuộc thihơn 10.000 thí sinh. 

·       Tổng số bản đồ tư duy thí sinh tham gia là hơn 50.000 bản.

·       Tổng số trọng tài tham gia cuộc thi là 246 trọng tài (100% đạt chuẩn quốc tế Level 2; 5 trọng tài đạt chuẩn Level 3).

Giải Ba cuộc thi gồm 12 thí sinh ở 12 khối lớp. Mỗi thí sinh nhận được giải thưởng là 5 triệu đồng, huy chương Đồng và bằng khen từ Ban tổ chức.

Giải Ba V.Mindmap 2021 thuộc về:

1.    Phùng Thanh Thảo – lớp 1

2.    Lê Quang Khải – lớp 2

3.    Lưu Ngọc Nhi – lớp 3

4.    Vũ Trần Khánh Giang – lớp 4

5.    Phạm Xuân Hòa – lớp 5

6.    Nguyễn Ngọc Ngoan – lớp 6

7.    Hà Thị Ngọc Thương – lớp 7

8.    Trần Ngọc Anh Thư – lớp 8

9.    Trần Thị Cẩm Linh – lớp 9

10   Vũ Phương Linh – lớp 10

11    Lê Thị Hoàng Ngọc – lớp 11

12   Đỗ Thanh Huyền – lớp 12

  • Giải Nhì cuộc thi gồm 12 thí sinh ở 12 khối lớp. Mỗi thí sinh nhận được giải thưởng là 8 triệu đồng, huy chương Bạc và bằng khen từ Ban tổ chức.

Giải Nhì V.Mindmap 2021 thuộc về:

1.    Hồ Ngọc Phương Thảo – lớp 1

2.    Lê Nguyễn Bảo Ngọc – lớp 2

3.    Bùi Thị Thanh Tâm – lớp 3

4.    Nguyễn Quý Giang – lớp 4

5.    Nguyễn Phương Mai – lớp 5

6.    Nguyễn Phúc Bảo Quỳnh – lớp 6

7.    Đỗ Lê Anh Thư – lớp 7

8.    Nguyễn Ngọc Khánh Uyên – lớp 8

9.    Trương Tường Vi – lớp 9

10   Lê Hoàng Nhã Trang – lớp 10

11   Nguyễn Ngọc Thảo Vy – lớp 11

12   Đặng Trung Thắng – lớp 12

  • Giải Nhất cuộc thi gồm 12 thí sinh ở 12 khối lớp. Mỗi thí sinh nhận được giải thưởng là 10 triệu đồng, huy chương Vàng, Cúp Vô địch và bằng khen từ Ban tổ chức.

Giải Nhất V.Mindmap 2021 thuộc về:

1.    Huỳnh Đức Trí – lớp 1

2.    Nguyễn Mai Ánh Dương – lớp 2

3.    Nguyễn Mai Phương – lớp 3

4.    Phạm Quỳnh Châu – lớp 4

5.    Mai Thảo Nguyên – lớp 5

6.    Trần Khánh Hà – lớp 7

7.    Trần Ngọc Bảo Quyên – lớp 7

8.    Nguyễn Diệp Linh – lớp 8

9.    Nguyễn Phương Duyên – lớp 9

10   Bùi Nguyễn Vĩnh Phương – lớp 10

11   Phạm Quỳnh Minh Thư – lớp 11

12   Nguyễn Phương Thảo – lớp 12

Đặc biệt, với đặc thù là Cuộc thi Sơ đồ Tư duy lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam với bản quyền từ Cuộc thi Sơ đồ Tư duy Thế giới,12 thí sinh đạt Huy chương Vàng tại cuộc thiđược Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings) trao bằng xác lập Kỷ lục Việt Nam, đồng thời chính thức trở thành những thành viên chính thức đầu tiên của Đội tuyển Mindmap Kỷ lục Quốc gia.

 

12 KỶ LỤC VIỆT NAM

1

HUỲNH ĐỨC TRÍ

Học sinh khối lớp 1 đầu tiên đạt giải Nhất tại cuộc thi Sơ đồ Tư duy Việt Nam lần I/Năm 2021 và trở thành Thành viên chính thức của Đội tuyển Mindmap Kỷ lục quốc gia.

2

NGUYỄN MAI ÁNH DƯƠNG

Học sinh khối lớp 2 đầu tiên đạt giải Nhất tại cuộc thi Sơ đồ Tư duy Việt Nam lần I/Năm 2021 và trở thành Thành viên chính thức của Đội tuyển Mindmap Kỷ lục quốc gia.

3

NGUYỄN MAI PHƯƠNG

Học sinh khối lớp 3 đầu tiên đạt giải Nhất tại cuộc thi Sơ đồ Tư duy Việt Nam lần I/Năm 2021 và trở thành Thành viên chính thức của Đội tuyển Mindmap Kỷ lục quốc gia.

4

PHẠM QUỲNH CHÂU

Học sinh khối lớp 4 đầu tiên đạt giải Nhất tại cuộc thi Sơ đồ Tư duy Việt Nam lần I/Năm 2021 và trở thành Thành viên chính thức của Đội tuyển Mindmap Kỷ lục quốc gia.

5

MAI THẢO NGUYÊN

Học sinh khối lớp 5 đầu tiên đạt giải Nhất tại cuộc thi Sơ đồ Tư duy Việt Nam lần I/Năm 2021 và trở thành Thành viên chính thức của Đội tuyển Mindmap Kỷ lục quốc gia.

6

TRẦN KHÁNH HÀ

Học sinh khối lớp 6 đầu tiên đạt giải Nhất tại cuộc thi Sơ đồ Tư duy Việt Nam lần I/Năm 2021 và trở thành Thành viên chính thức của Đội tuyển Mindmap Kỷ lục quốc gia.

7

TRẦN NGỌC BẢO QUYÊN

Học sinh khối lớp 7 đầu tiên đạt giải Nhất tại cuộc thi Sơ đồ Tư duy Việt Nam lần I/Năm 2021 và trở thành Thành viên chính thức của Đội tuyển Mindmap Kỷ lục quốc gia.

8

NGUYỄN DIỆP LINH

Học sinh khối lớp 8 đầu tiên đạt giải Nhất tại cuộc thi Sơ đồ Tư duy Việt Nam lần I/Năm 2021 và trở thành Thành viên chính thức của Đội tuyển Mindmap Kỷ lục quốc gia.

9

NGUYỄN PHƯƠNG DUYÊN

Học sinh khối lớp 9 đầu tiên đạt giải Nhất tại cuộc thi Sơ đồ Tư duy Việt Nam lần I/Năm 2021 và trở thành Thành viên chính thức của Đội tuyển Mindmap Kỷ lục quốc gia.

10

BÙI NGUYỄN VĨNH PHƯƠNG

Học sinh khối lớp 10 đầu tiên đạt giải Nhất tại cuộc thi Sơ đồ Tư duy Việt Nam lần I/Năm 2021 và trở thành Thành viên chính thức của Đội tuyển Mindmap Kỷ lục quốc gia.

11

PHẠM QUỲNH MINH THƯ

Học sinh khối lớp 11 đầu tiên đạt giải Nhất tại cuộc thi Sơ đồ Tư duy Việt Nam lần I/Năm 2021 và trở thành Thành viên chính thức của Đội tuyển Mindmap Kỷ lục quốc gia.

12

NGUYỄN PHƯƠNG THẢO

Học sinh khối lớp 12 đầu tiên đạt giải Nhất tại cuộc thi Sơ đồ Tư duy Việt Nam lần I/Năm 2021 và trở thành Thành viên chính thức của Đội tuyển Mindmap Kỷ lục quốc gia.

Đặc biệt, với đặc thù là Cuộc thi Sơ đồ Tư duy lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam với bản quyền từ Cuộc thi Sơ đồ Tư duy Thế giới,12 thí sinh đạt Huy chương Vàng tại cuộc thi được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings) trao bằng xác lập Kỷ lục Việt Nam, đồng thời chính thức trở thành những thành viên chính thức đầu tiên của Đội tuyển Mindmap Kỷ lục Quốc gia. 

TS. Thang Văn Phúc, nguyên thứ trưởng Bộ Nội vụ, chủ tịch TW Hội Kỷ lục Gia Việt Nam và thầy giáo Nguyễn Phùng Phong, Kỷ lục gia Thế giới về Siêu trí nhớ Việt Nam, trưởng ban Tổ chức cuộc thi Sơ đồ tư duy Việt Nam - “Vietnam Mind Map Championship 2021” trao kỷ lục và cúp đến các thí sinh đạt giải quán quân.

Cuộc thi Sơ đồ Tư duy Việt Nam 2021 - “Vietnam Mind Map Championship 2021” là thành quả của hành trình 6 năm tìm kiếm, học tập, áp dụng và lan tỏa phương pháp ghi chú Sơ đồ Tư duy của Tổ chức Kỷ lục Việt Nam cùng Kỷ lục gia Siêu trí nhớ Thế giới Nguyễn Phùng Phong. Tiếp nối sự thành công của giải Siêu trí nhớ Việt Nam năm 2019, năm 2021, Trung ương Hội Kỷ lục gia Việt Nam đã giao nhiệm vụ cho Viện Kỷ lục Việt Nam và Tổ chức MindMap Việt Nam triển khai thực hiện Cuộc thi Sơ đồ Tư duy Việt Nam 2021 - “Vietnam Mind Map Championship 2021” với sự đồng hành của Công ty Cổ phần Đào tạo Tâm Trí Lực nhằm tìm kiếm và phát hiện các cao thủ trong lĩnh vực Trí nhớ và Tư duy. 

Cuộc thi Sơ đồ Tư duy Việt Nam 2021 không chỉ tạo ra một sân chơi trí tuệ đầy cảm hứng, hữu ích cho cả trẻ em và người lớn mà còn nhằm mục đích phát triển khả năng tư duy sáng tạo, rèn luyện khả năng học nhanh, nhớ lâu, học nhẹ nhàng, nhớ dễ dàng cho thế hệ trẻ Việt Nam ngay trên ghế nhà trường. Cuộc thi cũng là cơ sở để tuyển chọn các tuyển thủ có đầy đủ năng lực, bản lĩnh, phẩm chất và tư duy để tham dự các cuộc thi về Sơ đồ Tư duy trên thế giới, nhằm khẳng định giá trị và niềm tự hào của Trí tuệ Việt, ghi danh Việt Nam lên bản đồ Trí nhớ và Tư duy Thế giới. Từ đó tạo tiền đề để Việt Nam có thể tiếp cận, học hỏi và tiến tới đăng cai tổ chức những cuộc thi trí tuệ tư duy mang tầm quốc tế trong tương lai.

Trong cuộc thi Sơ đồ Tư duy lần đầu tiên tổ chức tại Việt Nam năm 2021, các tuyển thủ được chia thành 12 nhóm tuổi theo 12 khối lớp phổ thông (Từ 6 tuổi đến 17 tuổi, dành cho mọi đối tượng, vùng miền.) Nội dung, cách thức tổ chức cuộc thi được thực hiện theo Luật chơi chung của Giải vô địch Sơ đồ Tư duy Thế giới và được thực hiện dưới sự bảo trợ thông tin của Ban tổ chức giải Sơ đồ Tư duy Thế giới. Nhằm chuẩn bị tốt cho giải đấu và lan tỏa Sơ đồ tư duy đến cộng đồng một cách tích cực nhất, ban tổ chức đã phối hợp với các đơn vị trường học trên khắp cả nước tổ chức bồi dưỡng kỹ năng vẽ sơ đồ tư duy do trọng tài trưởng Hội đồng trọng tài Mind map và Đọc nhanh thế giới – Giáo sư Marek Kasperski trực tiếp huấn luyện, thu hút hơn 40 nghìn học viên tham gia. Đối tượng tham gia lớp học là học sinh, phụ huynh và thầy cô giáo. Đây là những lớp học hoàn toàn không thu phí. 

Ngoài ra, tổ chức các lớp đào tạo vẽ sơ đồ tư duy chuyên sâu và lớp trọng tài level 2. Có 1.346 học viên được cấp chứng nhận hoàn thành và 258 trọng tài đạt chuẩn quốc tế level 2 do trọng tài trưởng Hội đồng trọng tài Mind map và Đọc nhanh thế giới – Giáo sư Marek Kasperski huấn luyện và công nhận.

Hội đồng trọng tài tuyên thệ trước cuộc thi. 

Sơ đồ tư duy (Mind map) là kỹ thuật ghi chép và ghi nhớ giúp người dùng kích thích và vận dụng cả hai bán cầu não. Sơ đồ tư duy (Mind map) được ông Tony Buzan sáng tạo vào cuối những năm 1960 đã thay đổi hoàn toàn phương pháp ghi chú truyền thống. Tony Buzan cũng chính là người sáng lập Giải vô địch Trí nhớ Thế giới, Giải vô địch Sơ đồ tư duy Thế giới và Giải vô địch Đọc nhanh Thế giới. Phần mềm Sơ đồ tư duy là phần mềm thông minh có tính tương tác, tích hợp chức năng vẽ sơ đồ tư duy được Tony Buzan và Chris Day đồng phát triển. 

Sơ đồ tư duy được mệnh danh là “công cụ vạn năng cho bộ não”, được Tony Buzan sáng tạo vào 1968, và nhanh chóng lan rộng khắp thế giới từ năm 1974; đến nay, trên thế giới đã có hơn 250 triệu người sử dụng. Loại sơ đồ này đã và đang đem lại nhiều hiệu quả tích cực cho ngành giáo dục trên toàn thế giới.  

Hình ảnh Thư ủy quyền của Chủ tịch Mind map thế giới Raymond Keene đã ký Thư ủy quyền cho Kỷ lục gia Thế giới Nguyễn Phùng Phong và Công ty Cổ phần Đào tạo Tâm Trí Lực. 

Nhờ những dấu ấn đặc biệt của Việt Nam trên bản đồ trí nhớ thế giới sau hành trình đầy nỗ lực của Kỷ lục gia Siêu trí nhớ Thế giới Nguyễn Phùng Phong và Tổ chức Trí nhớ Việt Nam, ngày 20/5/2021, Chủ tịch Mind map thế giới Raymond Keene đã ký Thư ủy quyền cho Kỷ lục gia Thế giới Nguyễn Phùng Phong và Công ty Cổ phần Đào tạo Tâm Trí Lực làm đại diện chính thức của Hội đồng Sơ đồ Tư duy Thế giới tại Việt Nam và tổ chức Giải Vô địch Sơ đồ Tư duy Việt Nam năm 2021 theo quy chế của Hội đồng Sơ đồ Tư duy Thế giới.

Vào ngày 18/12/2021, Vòng chung kết Cuộc thi Sơ đồ tư duy Việt Nam - “Vietnam Mind Map Championship 2021” đã chính thức diễn ra tại Khách sạn Rex, TP.Hồ Chí Minh. Trước phần thi, đại diện Trung ương Hội Kỷ lục gia Việt Nam, ban tổ chức, ban trọng tài và các thí sinh đã thực hiện nghi thức dâng hoa, chào cờ và tưởng niệm tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh (Phố đi bộ Nguyễn Huệ). 

MINH MINH

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu