Lái tàu SE25 thừa nhận mắc sai sót khiến 2 tàu suýt tông đối đầu
(THPL) - Lái tàu SE25 đã thừa nhận sai sót, nhầm tín hiệu để đoàn tàu vượt qua ga Dầu Giây (Đồng Nai) khiến sự cố tông đối đầu suýt xảy ra.
Theo báo Tri thức trực tuyến, ngày 28/2, lãnh đạo Tổng công ty đường sắt Việt Nam, chủ trì buổi họp với các bên liên quan để phân tích, tìm nguyên nhân sự cố hai đoàn tàu suýt tông nhau gần ga Dầu Giây (Đồng Nai).
Ông Hoàng Quang Vinh, Giám đốc xí nghiệp đầu máy Sài Gòn cho biết ngay sau khi sự cố xảy ra, đơn vị đã quyết định tạm đình chỉ nhiệm vụ với các lái tàu liên quan để điều tra nguyên nhân sự việc.
"Ngay sau sự cố xảy ra, lái tàu SE25 đã thừa nhận sai sót, chủ quan trong nhìn nhận tín hiệu dẫn đến việc điều khiển tàu vào khu gian khi chưa được sự cho phép. Sau khi biết sự việc, lái tàu đã cho đoàn tàu dừng lại, chủ động phối hợp cùng các đơn vị thông báo và phát tín hiệu để tàu hàng dừng kịp thời", ông Vinh nói.
Ông Vinh cho biết tàu chỉ được vào khu gian khi có tín hiệu cho phép, tín hiệu này có nhiều đặc điểm mà lái tàu sẽ biết và điều khiển tàu theo hướng dẫn. "Hiện các đơn vị liên quan vẫn họp, khi nào có nguyên nhân chính thức đơn vị sẽ thông tin rộng rãi", ông Vinh nói.
Theo báo Dân trí, thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 6h ngày 27/2, trên đoạn đường sắt cách ga Dầu Giây khoảng 2km, thuộc xã Hưng Lộc, huyện Thống Nhất (Đồng Nai).
Hai tàu suýt xảy ra va chạm là tàu khách SE25 lưu thông theo hướng Hà Nội - Sài Gòn và tàu hàng ASY2 lưu thông hướng ngược lại. Lúc suýt tông nhau, hai tàu chỉ còn cách nhau khoảng 10m.
Vụ việc đã khiến đường sắt bị ách tắt, nhiều đoàn tàu bị trễ giờ.
Trước đó, theo kế hoạch thì tàu SE25 chạy hướng Bắc – Nam và tàu hàng ASY2 chạy chiều ngược lại sẽ tránh nhau tại ga Dầu Giây. Khi tàu SE25 khi đến ga Dầu Giây được thông báo cho qua ga.
Tuy nhiên, sau đó nhân viên điều độ chạy tàu phát hiện hai tàu SE25 và tàu hàng đang chạy đối đầu. Nhận được thông báo, hai tàu ngừng lại kịp thời nên chưa xảy ra tai nạn đáng tiếc.
Tin khác
Hà Nội xếp hạng 6 di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh mới
UBND TP. Hà Nội triển khai thực hiện Nghị quyết 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam
Chuyên gia nhận định Việt Nam cần khoảng 20 - 30 tỷ USD vốn dài hạn mỗi năm
TP. Đà Nẵng: Đề xuất di dời gần 400.000 ngôi mộ để phát triển đô thị ven biển
Chiến lược ưu tiên của doanh nghiệp Vật liệu xây dựng năm 2026
Vietnam Report công bố Top 10 & Top 5 Công ty Vật liệu xây dựng uy tín năm 2026
Việt Nam hướng tới mục tiêu tăng trưởng “hai con số” giai đoạn 2026-2030
(THPL) - Tại Phiên họp thứ 56 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội diễn ra ngày 1/4, các đại biểu đã thảo luận về những mục tiêu chiến lược...02/04/2026 15:02:22Nghị định 101/2026/NĐ-CP: Thúc đẩy doanh nghiệp ứng dụng và đổi mới công nghệ
(THPL) - Chính phủ ban hành Nghị định số 101/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp để hướng dẫn thi hành Luật Chuyển...02/04/2026 14:02:28Thương hiệu Việt bị “nẫng tay trên” ở nước ngoài: Tiên trách kỷ, hậu trách nhân!
(THPL) - Khi bị “đánh cắp” thương hiệu, thiệt hại không chỉ dừng ở chi phí trước mắt mà còn ảnh hưởng lâu dài đến chiến lược...02/04/2026 14:01:13THE INNER by Masterise Homes & Techcombank – Song Hành Độc Bản: Nâng tầm đặc quyền – kiến tạo hành trình sống trọn vẹn từ bên trong
(THPL) - Khi chuẩn mực sống không ngừng được tái định nghĩa, có những chuẩn mực không cần phô bày – mà được cảm nhận qua sự an tâm,...02/04/2026 13:39:20
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia