Kon Tum: Người dân “tố” mỏ cát khai thác vô tội vạ khiến đất đai bị sạt lở
(THPL) - Mỏ cát của hộ ông Phạm Văn Bừng (nay đã sang nhượng cho một người khác- PV) bị người dân tại xã Đăk Trăm (huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum) “tố” khai thác vô tội vạ khiến đất đai 2 bên bờ sông bị sạt lở nghiêm trọng.
Vừa qua, tòa soạn Thương hiệu và Pháp luật nhận được thông tin phản ánh của người dân sống tại xã Đăk Trăm, huyện Đăk Tô (tỉnh Kon Tum) về việc 1 mỏ cát trên địa bàn xã khai thác cát vô tội vạ khiến đất đai 2 bên bờ sông bị sạt lở nghiêm trọng. Người dân lo ngại nếu sự việc này tiếp diễn thì đất đai sẽ dần bị cuốn trôi, không còn đất để canh tác.

Theo thông tin của người dân, phóng viên đã tìm đến “mục sở thị” tại mỏ cát mà người dân phản ánh. Tại đây, đập vào mắt chúng tôi là 1 điểm tập kết cát sỏi “khổng lồ” nằm ngay sát Quốc lộ 40B thuộc địa phận thôn Tê Pheo, xã Đăk Trăm. Đối diện điểm tập kết là con đường bê tông nhỏ, đi theo đường bê tông khoảng 200m là đến mỏ cát mà người dân phản ánh.
Theo người dân ở đây cho biết, đây là con đường bê-tông Nhà nước đầu tư cho hàng chục hộ dân thôn Tê Pheo đi lại. Tuy nhiên, từ ngày mỏ cát đi vào hoạt động thì con đường bê-tông này gần như phục vụ cho những chiếc xe tải chở cát có dấu hiệu quả khổ, quá tải.

Có mặt tại mỏ cát, theo quan sát của PV, có nhiều công nhân đang thực hiện việc hút cát và tập kết trên bờ. 2 bên dòng sông đất đai bị sạt lở nghiêm trọng. Ngay gần 1 vị trí tập kết cát trước đó, đất đai bị sạt lở gần sát với ruộng lúa của người dân thôn Tê Pheo.
Người dân thôn Tê Pheo còn “tố” chủ mỏ cát này tập kết cát trái phép ngay sát bên QL40B, điều này tiềm ẩn nhiều nguy cơ về tai nạn giao thông mỗi khi có xe ra, vào chở cát.

Theo tìm hiểu của PV, mỏ cát mà người dân “tố” là của hộ ông Phạm Văn Bừng (nhưng đã bán cho một người tên Kh.-PV), thuộc thôn Tê Pheo, xã Đăk Trăm (huyện Đăk Tô). Mỏ cát này được cấp phép trong thời gian 4,5 năm, trên diện tích 6.124,5m2 (trong đó, diện tích khai thác là 4.271m2) với trữ lượng khoảng 9.174,38m3 9 (công suất khai thác hằng năm là 2.250m3).

Trao đổi với phóng viên của Thương hiệu và Pháp luật, ông Trương Đình Tuệ- Chủ tịch UBND xã Đăk Trăm, cho biết: “Đường xuống mỏ cát là đường bê-tông nội thôn (đường nông thôn mới-PV), họ cũng có cam kết với thôn từ thời ông Bừng”.
Liên quan đến vấn đề sạt lở 2 bên bờ sông tại mỏ cát mà người dân phản ánh, ông Tuệ khẳng định: “không có cái đó đâu, vừa rồi mưa bão nên nước có cuốn xuống ngay bên ruộng lúa. Để tôi cho anh em đi kiểm tra lại”.
Thương hiệu và Pháp luật sẽ tiếp tục thông tin về nội dung này đến bạn đọc.
Hàn Hưng
Tin khác
ESG trở thành "tấm hộ chiếu" giúp doanh nghiệp hội nhập
Ninh Bình: Báo động tình trạng công dân bị bắt, trục xuất về nước
Dự báo thời tiết ngày 23/12: Bắc Bộ có mưa rải rác, Nam Bộ nắng nóng
Dấu hiệu nhận biết thoái hóa đốt sống cổ C4 C5 và cách cải thiện hiệu quả
Cánh đồng hướng dương TH tạm đóng cửa ngày 3-4/1/2026
Cảng hàng không Quốc tế Gia Bình: Minh bạch cao và hiệu quả, khối tư nhân tiếp tục được tin tưởng giao trọng trách dự án hạ tầng lớn
“Ngày hội các Thiên Thần - Angels’ Fest” 2025: Chung tay vì trẻ tự kỷ
(THPL) - Hơn 100 em nhỏ đã cùng nhau vui chơi và đón nhận những món quà Giáng sinh trong không khí ấm áp của “Ngày hội các Thiên Thần - Angels’...22/12/2025 20:01:49VCCI kiến nghị hộ kinh doanh có doanh thu trên 3 tỷ đồng mới nên dùng hóa đơn điện tử
(THPL) - Thay vì ngưỡng 1 tỷ đồng như dự thảo, VCCI đề xuất nâng mức doanh thu bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử lên trên 3 tỷ đồng để...22/12/2025 19:51:04Những mẫu xe ô tô đình đám một thời bị "khai tử" trong năm 2025
(THPL) - Năm 2025 ghi nhận sự dịch chuyển rõ nét trong danh mục sản phẩm của các hãng xe ô tô tại Việt Nam. Bên cạnh làn sóng xe mới gia nhập thị...22/12/2025 19:53:29Từ 1/1/2026, ngừng dùng hộ chiếu giao dịch ngân hàng
(THPl) - Từ ngày 1/1/2026, công dân Việt Nam sẽ không được sử dụng hộ chiếu để thực hiện các giao dịch ngân hàng. Đây là quy định mới...22/12/2025 19:48:30

