Kon Tum: Đường 40 tỷ, mới hoàn thành đã bong tróc, nứt nẻ
(THPL) - Mặc dù, tuyến đường thuộc Dự án Phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn phục vụ sản xuất cho các tỉnh Tây Nguyên được đầu tư gần 40 tỷ đồng từ nguồn vốn ODA. Tuy nhiên, đơn vị thi công chưa kịp bàn giao cho chủ đầu tư thì đã có dấu hiệu bong tróc, nứt nẻ. Chính điều này, dư luận đang đặt ra nghi vấn: “Có hay không công trình bị “rút ruột"?
Dự án Phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn phục vụ sản xuất cho các tỉnh Tây Nguyên tại Kon Tum, được đầu tư tại xã Đăk La, huyện Đăk Hà, theo quyết định của UBND tỉnh Kon Tum. Dự án do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Kon Tum làm Chủ đầu tư; Ban quản lý Dự án phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn phục vụ sản xuất cho các tỉnh Tây Nguyên do tỉnh Kon Tum (Ban QLDA) làm đại diện.
Theo đó, đơn vị tư vấn giám sát dự án là Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Đại Minh. Liên danh Công ty TNHH Đông Anh và Công ty TNHH Nguyên Minh Kon Tum; liên danh Công ty CP Tân Hưng và Công ty TNHH MTV Xây dựng Nhật Quang; liên danh DNTN Việt Trực và Công ty TNHH Xây dựng Sao Mai chịu trách nhiệm thi công dự án.

Tuyến đường thuộc Dự án Phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn phục vụ sản xuất thuộc tuyến đường cấp A, có chiều dài toàn tuyến là hơn 10km, tổng kinh phí đầu tư khoảng 40 tỷ đồng. Tuyến đường có bề rộng nền đường là 5m, bề rộng mặt đường là 3,5m, bề rộng lề đường 2x0,75m. Tuyến đường có điểm đầu từ thôn2, xã Đăk La (giao QL14) đến thôn 5 xã Ngọc Wang (huyện Đăk Hà).
Theo phản ánh của người dân, mặc dù tuyến đường này mới được thi công từ trước Tết. Tuy nhiên, thời gian gần đây đã xuất hiện nhiều đoạn bong tróc, cát sỏi, bê tông không có độ kết dính và vung vãi khắp nơi. Nhiều đoạn đường xuất hiện nhiều vết nứt lớn chạy ngang mặt đường.
Để làm rõ thông tin phản ánh của người dân, phóng viên Thương hiệu và Pháp luật đã tìm đến tuyến đường trên để “mục sở thị". Theo quan sát của chúng tôi, ngay điểm đầu tuyến đường này đã xuất hiện nhiều điểm nứt nẻ chạy ngang mặt đường.
Đặc biệt, trên tuyến đường này xuất hiện rất nhiều hố ga của hệ thống thoát nước nằm giữa đường đã bị hư hỏng phần nắp tạo thành những “hố tử thần” rất nguy hiểm cho người dân khi tham gia giao thông qua khu vực này.

Ông Lê Mích (trú tại thôn 2, xã Đăk La), cho biết: “Tuyến đường này được thi công từ trước Tết. Tuy nhiên chỉ mới 1 thời gian rất ngắn con đường đã có dấu hiệu xuống cấp. Trên toàn tuyến xuất hiện nhiều vết nứt lên chạy ngang mặt đường, nhiều chỗ có hiện tượng vật liệu không kết dính nên bong tróc vương vãi khắp nơi".
Để có những thông tin chính xác và khách quan, phóng viên Thương hiệu và Pháp luật đã tìm đến Ban quản lý Dự án để liên hệ làm việc. Tuy nhiên, theo nhân viên ở đây cho biết Giám đốc Ban QLDA đi vắng, ngay sau đó chúng tôi đề nghị được làm việc với Phó Giám đốc phụ trách kĩ thuật thì vị này “từ chối làm việc". Chúng tôi đã cố gắng liên lạc qua số máy riêng của ông Hoàng Văn Thuận- Giám đốc Ban QLDA thì người này đều không nhấc máy.
Tuyến đường vừa thi công cơ bản đã hoàn thành, nhưng tuyến đường này đã bộc lộ những dấu hiệu xuống cấp, hư hỏng nặng. Chính điều này, dư luận đang rất nghi ngờ, phải chăng đơn vị thi công năng lực “yếu kém" hay do công trình này đã bị “rút ruột" nên mới xuống cấp nhanh chóng như vậy?
Thương hiệu và Pháp luật sẽ tiếp tục thông tin!
Thiên Phong-Hải Nguyễn
Tin khác
Đổi mới tư duy quản lý thực phẩm
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: 4 khoảng trống lớn trong phát triển văn hóa
Quảng Trị lấy mẫu ADN gần 2.000 liệt sĩ tại Nghĩa trang Vĩnh Linh
Nghị quyết 10-NQ/TW: "Đòn bẩy" để doanh nghiệp Việt tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu
Ẩm thực - Từ lợi thế sẵn có đến động lực mới của du lịch Việt Nam
Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba
Minh bạch dữ liệu là “chìa khóa” để cà phê Việt vượt rào cản EUDR
(THPL) - Dù Liên minh châu Âu (EU) đã quyết định lùi thời hạn áp dụng Quy định chống mất rừng (EUDR) đến cuối năm 2026, tuy nhiên đây không...13/07/2026 15:06:53Hàn Quốc và Việt Nam thúc đẩy hợp tác tại Trung tâm tài chính quốc tế
THPL - Tại Diễn đàn Hợp tác Tài chính Việt Nam-Hàn Quốc, các chuyên gia, đại diện doanh nghiệp hai nước đã thảo luận về hợp tác nhằm...13/07/2026 15:17:24Ngành thủy sản Việt cần tháo gỡ "điểm nghẽn" để bứt phá
(THPL) - Với mục tiêu đưa kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản cán đích 100 tỷ USD vào năm 2027, ngành thủy sản Việt Nam đang đứng trước...13/07/2026 15:57:22Bắc Ninh tăng tốc hoàn thiện hồ sơ trình đề án lên thành phố trực thuộc Trung ương
THPL - Sáng 13/7, tại hội nghị chuyên đề tháng 7 của UBND tỉnh Bắc Ninh, ông Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ...13/07/2026 15:05:14
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia