11:33 ngày 19/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Kon Tum: Khởi tố vụ án hình sự tổ chức đưa người xuất cảnh trái phép

18:53 08/04/2021

(THPL) - Ngày 8/4, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum quyết định khởi tố vụ án hình sự “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép” liên quan tới đối tượng đưa 6 người sang Lào trái phép.

Đối tượng bị khởi tố là Nguyễn Văn Hùng, sinh năm 1992, thường trú tại thôn Đông Hải, xã Hồng Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình.

Ảnh minh họa.

Trước đó, ngày 24/3/2021, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y (huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum) phát hiện, bắt giữ 6 người gồm Nguyễn Văn Năng, Phạm Văn Hạ, Lê Văn Trung, Lê Quang Sáng, Trần Văn Toản và Nguyễn Quang Nam về hành vi xuất cảnh trái phép sang Lào. Qua quá trình đấu tranh, khai thác, lực lượng chức năng xác định có đường dây đưa các đối tượng này xuất cảnh trái phép.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum phối hợp với lực lượng của Phòng An ninh điều tra, Công an tỉnh Kon Tum điều tra đã xác lập chuyên án đấu tranh đường dây tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép trên địa bàn xã Pờ Y, huyện Ngọc Hồi, điều tra, làm rõ và xác định đối tượng tổ chức đường dây xuất cảnh trái phép là Nguyễn Văn Hùng.

Theo TTXVN, ngày 5/4, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum đã cử lực lượng phối hợp với cán bộ Phòng An ninh điều tra, Công an tỉnh Kon Tum đến tỉnh Quảng Bình triệu tập đối tượng Nguyễn Văn Hùng vào Kon Tum để điều tra, làm rõ hành vi phạm tội.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội. Theo lời khai, Hùng đã trực tiếp dẫn đường cho 6 người trên vượt biên giới sang Lào với tiền công 10 triệu đồng/người và đã nhận trước 35 triệu đồng.

Hiện, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum đã chuyển hồ sơ và đối tượng Nguyễn Văn Hùng cho cho Phòng An Ninh điều tra, Công an tỉnh Kon Tum tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Gia Linh

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu