19:05 ngày 20/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Kon Tum: Bắt giữ 3 đối tượng vượt biên trái phép

18:44 04/11/2020

(THPL)- Nhằm trục lợi cá nhân, đối tượng A Thành đã tổ chức cho 2 người khác vượt biên trái phép sang Lào.

Tối 4/11, thông tin từ Đồn biên phòng cửa khẩu Quốc tế Bờ Y (Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum) cho biết, vừa qua, Đồn biên phòng cửa khẩu Quốc tế Bờ Y đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép”, theo điều 348 (Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017) đối với đối tượng A Thành (32 tuổi, trú tại xã Pờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum).

Đối tượng A Thành (ở giữa) bị bắt giữ (Ảnh: Hàn Hưng/THPL).

Trước đó, qua công tác nắm bắt địa bàn, ngày 1/11, các trinh sát báo cáo có một số đối tượng chuẩn bị vượt biên trái phép sang Lào qua đoạn biên giới do Đồn biên phòng cửa khẩu Quốc tế Bờ Y quản lý.

Khoảng 16h15 ngày 2/11, tổ tuần tra thuộc Đồn biên phòng cửa khẩu Quốc tế Bờ Y đã mật phục, phát hiện và bắt quả tang 03 đối tượng đi trên 2 xe máy lưu thông hướng từ Việt Nam sang Lào, cách đường biên giới khoảng 300m.

Các đối tượng bị bắt giữ, gồm: A Thành (32 tuổi, trú tại xã Pờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum); Trần Anh Vũ (41 tuổi, trú tại thôn Đăk Blai, xã Đăk Ang, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum) và Bùi Văn Hà (36 tuổi, trú tại xã Cẩm Duệ, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh).

Qua đấu tranh và căn cứ lời khai ban đầu của các đối tượng, cơ quan chức năng xác định đối tượng A Thành là người có hành vi tổ chức cho Trần Anh Vũ và Bùi Văn Hà xuất cảnh trái phép sang Lào để làm việc. Các đối tượng khai nhận, nếu vụ việc trót lọt thì A Thành lấy tiền công 1.000.000 đồng/1 người.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra và xử lý theo đúng quy định pháp luật.

Hàn Hưng

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu