Kim Bảng-Hà Nam: Cần làm rõ trách nhiệm của cơ quan quản lý khi để DN “đánh cắp” khoáng sản
(THPL) - Với “vỏ bọc dự án”, nhiều năm qua, một doanh nghiệp trên địa bàn huyện Kim Bảng đã qua mặt chính quyền địa phương và cơ quan chức năng, ngang nhiên múc đất, đá đi bán kiếm lời. Tài nguyên bị thất thoát, môi trường bị ô nhiễm… hệ lụy này do đâu?. Phải chăng, ngoài trách nhiệm của doanh nghiệp, còn có trách nhiệm của cơ quan quản lý?
Tin liên quan
- ADB viện trợ 2 triệu USD hỗ trợ Việt Nam khắc phục hậu quả bão Yagi
Thủ tướng yêu cầu triển khai ngay chính sách miễn, giảm thuế, phí sau bão số 3
Miền Bắc có mưa dông trước khi không khí lạnh tràn về đêm 30/9
Từ 1/10, CSGT toàn quốc mở cao điểm xử lý học sinh vi phạm giao thông
Triệu Sơn- Thanh Hóa: Đề nghị Công an làm rõ việc trả giá cao bất thường mỏ đất ở xã Thọ Tiến
» Hà Nam: Dự án bị đánh tráo, vẫn được xem xét điều chỉnh quy hoạch
» Lý Nhân, Hà Nam: Công ty Hoàng Quân xâm phạm đất đai của người dân?
» Lý Nhân, Hà Nam: Nông dân chưa đồng thuận GPMB đã bị huyện cắt nước tưới tiêu
Công ty TNHH Vận tải và Xây dựng Tiến Đạt (thuộc xã Liên Sơn, huyện Kim Bảng) đầu tư dự án xây dựng Nhà máy sản xuất cống bê tông và gạch không nung xi măng cốt liệu theo quyết định số 325/QĐ-UBND ngày 13/3/2017 của UBND tỉnh Hà Nam. Tuy nhiên, theo phản ánh của người dân địa phương, thì từ năm 2018 đến nay, Công ty TNHH Vận tải và Xây dựng Tiến Đạt có dấu hiệu khai thác đất, đá trái phép, sau đó vận chuyển ra ngoài để tiêu thụ, gây thất thoát tài nguyên, khoáng sản; gây ra ô nhiễm môi trường; làm ảnh hưởng đến việc canh tác của nhiều hộ dân lân cận.
Theo tìm hiểu của phóng viên, ngày 15/10/2020, Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam đã ra Quyết định số 21/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực khoáng sản đối với Công ty TNHH Vận tải và Xây dựng Tiến Đạt do ông Nguyễn Văn Diễn - Chủ tịch HĐTV kiêm Giám đốc Công ty là người đại diện theo pháp luật.
Theo đó, Công ty TNHH Vận tải và Xây dựng Tiến Đạt đã có hành vi vi phạm hành chính là: khai thác khoáng sản không phải khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trong phạm vi dự án đầu tư dự án xây dựng Nhà máy sản xuất cống bê tông và gạch không nung xi măng cốt liệu tại xã Liên Sơn, huyện Kim Bảng, đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư tại quyết định số 325/QĐ-UBND ngày 13/3/2017 của UBND tỉnh Hà Nam, nhưng không báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép để cho phép theo quy định, đã vi phạm Khoản 2, Điều 17 Luật Khoáng sản năm 2010 về trách nhiệm bảo vệ khoáng sản của tổ chức, cá nhân. Số tiền xử phạt là 100 triệu đồng. Đồng thời thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam cũng yêu cầu Công ty TNHH Vận tải và Xây dựng Tiến Đạt dừng ngay việc khai thác, thu hồi khoáng sản trái phép; Kê khai, nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đối với khối lượng khoáng sản đã khai thác, thu hồi; Nộp đủ các khoản thuế, phí với khối lượng khoáng sản đã khai thác, thu hồi.
Ngày 7/12/2020, Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam ra Quyết định số 23/QĐ-CCXP cưỡng chế khấu trừ tiền từ tài khoản số 48210000468939 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - chi nhánh Hà Nam để thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trước đó đối với Công ty TNHH Vận tải và Xây dựng Tiến Đạt (Quyết định số 21/QĐ-XPVPHC). Số tiền cưỡng chế là 100 triệu đồng.
Như vậy, có thể thấy phản ánh của người dân về việc Công ty TNHH Vận tải và Xây dựng Tiến Đạt có dấu hiệu khai thác đất, đá trái phép là có cơ sở.
Để làm rõ trách nhiệm quản lý của địa phương trong vấn đề nêu trên, phóng viên của Thương hiệu và Pháp luật đã về UBND xã Liên Sơn, UBND huyện Kim Bảng đặt lịch làm việc, đề nghị tiếp cận các văn bản kiểm tra, báo cáo, xử lý vi phạm hành chính nếu có của UBND huyện Kim Bảng, UBND xã Liên Sơn đối với Công ty TNHH Vận tải và Xây dựng Tiến Đạt. Tuy nhiên, đến nay phóng viên chưa nhận được bất cứ phản hồi nào từ phía các đơn vị nêu trên. Phóng viên đã rất nhiều lần liên lạc với Chánh văn phòng UBND huyện Kim Bảng, Chủ tịch UBND huyện Kim Bảng, Chủ tịch UBND xã Liên Sơn nhưng đều không có phản hồi thông tin.
Sáng ngày 17/3/2021, khi phóng viên xuống ghi nhận thực địa tại khu vực khai thác của Công ty TNHH Vận tải và Xây dựng Tiến Đạt thì thấy Chủ tịch UBND huyện Kim Bảng và đoàn làm việc của huyện về kiểm tra. Tuy nhiên, quá trình kiểm tra tại khu vực khai thác của Công ty TNHH Vận tải và Xây dựng Tiến Đạt diễn ra rất chóng vánh, chỉ trong khoảng 10 phút. Sau đó, tất cả lên xe ra về.
Trong quá trình thu thập thông tin, mới đây, chúng tôi được biết, tại công văn số 238/STM&MT-KS ngày 2/3/2021 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam gửi UBND huyện Kim Bảng có nội dung: “Qua phản ánh của nhân dân, ngày 2/2/2021, UBND xã Liên Sơn đã làm việc với công ty và các hộ gia đình bị công ty khai thác đất trái phép nhưng sau khi làm việc UBND xã Liên Sơn chưa có văn bản báo cáo UBND huyện Kim Bảng và xử lý vi phạm hành chính theo thẩm quyền”.
Việc UBND xã Liên Sơn chưa có văn bản báo cáo UBND huyện Kim Bảng và xử lý vi phạm hành chính theo thẩm quyền như công văn của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam gửi UBND huyện Kim Bảng đề cập quả thật rất khó hiểu.
Từ đây, dư luận đặt nghi vấn, tại sao một doanh nghiệp ngang nhiên múc đất, đá đi bán kiếm lời suốt thời gian dài lại có thể dễ dàng “qua mặt” được chính quyền sở tại. Hay đằng sau đó là hành vi tiếp tay, bao che, dung túng, lợi ích nhóm ...? Thiết nghĩ, vấn đề này rất cần sự vào cuộc của UBND tỉnh Hà Nam, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan.
Lâm Tới
Tin khác
-
Chê người khác béo, xấu có vi phạm pháp luật không?
-
Vĩnh Phúc: Tạm giữ gần 6.000 sản phẩm nhập lậu bán qua thương mại điện tử
-
Liên tục đổi mới trong phát triển sản phẩm số, Meey Group nhận “cú đúp” giải thưởng tại I4.0 Awards
-
Trường ĐH Điện Lực: Sôi nổi Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học Khoa Kỹ thuật điện
-
ADB viện trợ 2 triệu USD hỗ trợ Việt Nam khắc phục hậu quả bão Yagi
-
Thủ tướng yêu cầu triển khai ngay chính sách miễn, giảm thuế, phí sau bão số 3
Miền Bắc có mưa dông trước khi không khí lạnh tràn về đêm 30/9
(THPL) - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, miền Bắc sẽ mưa dông trước khi không khí lạnh tràn về vào đêm 30/9.28/09/2024 07:54:35Kinmemai Premium - Loại gạo đắt nhất thế giới
(THPL) - Kinmemai Premium là loại gạo được thu hoạch thủ công, giữ Kỷ lục Guinness là loại gạo đắt nhất thế giới với giá 109 USD/kg (gần...28/09/2024 13:17:20Từ 1/10, CSGT toàn quốc mở cao điểm xử lý học sinh vi phạm giao thông
(THPL) - Cục Cảnh sát giao thông (CSGT - Bộ Công an) cho biết, từ ngày 1/10, lực lượng CSGT toàn quốc sẽ đồng loạt ra quân thực hiện cao điểm...27/09/2024 20:54:00Lượng khách quốc tế đến Phú Quốc nghỉ dưỡng tăng mạnh
(THPL) - Trong 9 tháng đầu năm 2024, Phú Quốc ước đón hơn 723.960 lượt du khách quốc tế đến tham quan, du lịch, tăng 56,5% so với cùng kỳ năm 2023,...28/09/2024 08:20:07
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
ROX iPark - Thương hiệu thu hút đầu tư FDI
(THPL) - Ngày 19/9, Diễn đàn Bất động sản Công nghiệp toàn quốc đã chính thức khai mạc tại Hà Nội, thu hút sự tham gia của hơn 300 đơn vị trong và ngoài nước hoạt động trong lĩnh vực này. - Mừng 28 năm thành lập, VIB ưu đãi không giới hạn tri ân khách hàng
- Mở rộng thị trường miền Nam, DOJI khai trương trung tâm trang sức mới tại...
- Tiến tới phiên bản vượt trội trong bạn: Mọi ước mơ đều được khích...
Tôn vinh thương hiệu toàn cầu
-
Liên tục đổi mới trong phát triển sản phẩm số, Meey Group nhận “cú đúp” giải thưởng tại I4.0 Awards
(THPL) - Tại lễ biểu dương Top công nghiệp 4.0 Việt Nam năm 2024 (I4.0 Award) vừa diễn ra vào ngày 27/9 tại Hà Nội, doanh nghiệp tiên phong chuyển đổi số bất động sản Meey Group đã xuất sắc lọt “Top tổ chức/doanh nghiệp Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo” và “Top doanh nghiệp có sản phẩm số thông minh, giải pháp công nghệ công nghiệp 4.0”. - DOJILAND lập hattrick giải thưởng danh giá bậc nhất tại DOT Property Vietnam...
- Dai-ichi Life Việt Nam đạt lợi nhuận hơn 1.100 tỷ đồng, đứng thứ 2 trên...
- Vinamilk là doanh nghiệp FMCG duy nhất 12 năm liền có mặt trong top 50 công ty niêm...