18:06 ngày 27/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Kỉ niệm 10 năm thành lập Hội Nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam: Phát huy tâm đức và tài năng của nghệ nhân, doanh nhân trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế

19:45 30/09/2023

(THPL) - Chiều ngày 30/09, Hội Nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam phối hợp cùng Hội Mỹ nghệ kim hoàn đá quý Việt Nam, Viện nghiên cứu và phát triển đạo Mẫu Việt Nam tổ chức chương trình kỷ niệm 10 năm thành lập Hội Nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam, với chủ đề “Phát huy tâm đức và tài năng của Nghệ nhân, Doanh nhân trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế” và chúc mừng 05 năm ngày thành lập Viện nghiên cứu và phát triển đạo Mẫu Việt Nam.

Chương trình kỷ niệm 10 năm thành lập Hội Nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam với chủ đề “Phát huy tâm đức và tài năng của Nghệ nhân, Doanh nhân trong thời kỳ hội nhập kinh tế, quốc tế” có sự tham gia của ông Tạ Tấn - Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức phi Chính phủ, Bộ Nội vụ; Ông Vũ Trọng Kim – đại biểu Quốc hội Việt Nam khoá XV, nguyên Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội cựu thanh niên xung phong Việt Nam; TS. Thang Văn Phúc - Nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ - Chủ tịch Hội Kỷ lục gia Việt Nam; TS. Nguyễn Tiến Dĩnh - Nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ - Phó Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn kinh tế, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; TS. Trần Anh Tuấn – Nguyên thứ trưởng Bộ Nội vụ, Phó chủ nhiệm Hội đồng tư vấn văn hoá xã hội Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội khoa học hành chính Việt Nam, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Nêpan; NSND Đỗ Tiến Định- Nguyên Giám đốc nhà hát ca múa nhạc Việt Nam; Đại tá, NSND Trần Nhượng- Nguyên Trưởng đoàn kịch Công an nhân dân, Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu và phát triển đạo Mẫu Việt Nam.

Chương trình kỷ niệm 10 năm thành lập Hội nghệ nhân và thương hiệu Việt Nam
Một số tiết mục văn nghệ tại chương trình...
... thu hút sự quan tâm của các khách mời và quý đại biểu

Về phía trung ương Hội Nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam có TS. Lê Ngọc Dũng - Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam, Chủ tịch Hội Mỹ nghệ Kim hoàn Đá quý Việt Nam, Viện trưởng Viện Nghiên cứu và phát triển Đạo mẫu Việt Nam; Các Phó Chủ tịch Hội Nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam: Bà Vũ Hoài Thanh; Bà Nguyễn Thụy Oanh; Bà Phan Tuyết Minh; Ông Võ Vũ Bình; Ông Nguyễn Văn Quân; Bà Mai Thùy – Phó Chủ tịch, Chánh Văn phòng Hội Nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam; NNƯT Đặng Ngọc Anh - Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu và phát triển đạo Mẫu Việt Nam; Các Phó Chủ tịch Hội Mỹ nghệ Kim hoàn Đá quý Việt Nam: Ông Lê Minh Tân; Nhà báo Phạm Nhung; Bà Lù Thị Nghị - Tổng Thư ký Hội Mỹ nghệ Kim hoàn Đá quý Việt Nam, Hội Nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam và các Ủy viên Ban chấp hành, Ban thường vụ, Giám đốc các văn phòng đại diện, các Viện, trưởng ban, cán bộ, phóng viên tạp chí điện tử Thương hiệu và Pháp luật, tạp chí Thời trang vàng, hội viên của Hội Nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam, Hội Mỹ Nghệ kim hoàn đá quý Việt Nam, Viện nghiên cứu và phát triển đạo mẫu Việt Nam cùng các Nghệ nhân, quý vị đại biểu, khách quý. 

Bên cạnh đó, chương trình cũng nhận được nhiều lời chúc mừng, những lẵng hoa tươi thắm từ các đồng chí lãnh đạo các ban ngành, các doanh nhân, nghệ nhân, doanh nghiệp, các văn phòng đại diện, các đơn vị trực thuộc. Đây chính là niềm tự hào, động lực to lớn cho hành trình phát triển của Hội nghệ nhân và thương hiệu Việt Nam. 

Cách đây 10 năm, ngày 03 tháng 09 năm 2013, Hội nghệ nhân và thương hiệu Việt Nam chính thức được thành lập theo quyết định số 992/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ. Trải qua 10 năm xây dựng và phát triển, từ những hội viên ban đầu, bằng uy tín và nỗ lực hoạt động của mình, Hội Nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam đã phát triển được hệ thống hội viên rộng khắp cả nước, với phần lớn là nghệ nhân. Hội đã kết nạp hàng nghìn hội viên từ các nghề tiểu thủ công nghiệp, công nghiệp, thương mại, dịch vụ…

TS. Lê Ngọc Dũng - Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam, Chủ tịch Hội Mỹ nghệ Kim hoàn Đá quý Việt Nam, Viện trưởng Viện Nghiên cứu và phát triển Đạo mẫu Việt Nam

Trước chương trình, Hội Nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam tổ chức hội nghị BCH lần thứ V nhiệm kì II (2019-2024)

Hội đã bầu bổ sung BCH, ban thường vụ lần thứ V nhiệm kì (2019-2024)

Với tiêu chí thiết thực và hiệu quả, Hội đã đoàn kết tập hợp, giúp đỡ các nghệ nhân và những người hoạt động trong các lĩnh vực tiểu thủ công nghiệp, công nông nghiệp, thương mại, dịch vụ, khoa học kỹ thuật, văn hóa xã hội để phát triển thương hiệu, nâng cao trình độ chuyên môn, hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Phát biểu tại chương trình kỷ niệm 10 năm thành lập Hội nghệ nhân và thương hiệu Việt Nam, Tiến sĩ Lê Ngọc Dũng - Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Mỹ Nghệ Kim hoàn đá quý Việt Nam, Chủ tịch Hội Nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam khẳng định: Nhìn lại chặng đường 10 năm xây dựng và trưởng thành, có thể nói các hoạt động của Hội đều tuân thủ pháp luật và Điều lệ Hội, đúng tôn chỉ, mục đích ban đầu để ra; Ban Lãnh đạo Hội luôn có sự thống nhất điều phối hoạt động; Khuyến khích sự năng động, tích cực của các đơn vị, cá nhân; Trách nhiệm của tập thể và cá nhân luôn cụ thể, rõ ràng; Lợi ích gắn với sự đóng góp, kết quả công việc, tạo sự thống nhất và đồng thuận cao trong hệ thống các cấp Hội từ Trung ương tới tỉnh, thành hội trong cả nước…

Nhân dịp này, Hội Nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam ra mắt văn phòng đại diện phía Nam đặt tại Cần Thơ
Hội cũng đã bổ nhiệm bà Phạm Thị Năm là Đại sứ Nữ hoàng Thương Hiệu Việt Nam
Đồng thời, Hội ra mắt hội viên tập thể mới là công ty TNHH Phương Bảo Tây Nguyên
Và trao quyết định hội viên tập thể cho Công ty CP Vàng bạc đá quý HanaGold

Cũng trong quá trình phát triển Hội, công tác xây dựng tổ chức luôn được chú trọng. Để chất lượng tham mưu của Hội ngày càng được nâng cao, cán bộ làm công tác được kiện toàn, hiệu quả, thể hiện quyết tâm đẩy mạnh các hoạt động chung của Hội, Hội đã bầu bổ sung BCH, ban thường vụ lần thứ V nhiệm kì (2019-2024) gồm: 

  1. Ông Nguyễn Văn Quân, được bầu bổ sung vào Ban thường vụ, giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội Nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam.
  2. Ông Lý Phước Tín, Giám đốc Văn phòng đại diện khu vực Đồng bằng Sông cửu Long được bầu bổ sung vào Ban chấp hành, ban thường vụ Hội.
  3. Ông Nguyễn Hoàng Ngọc, Tổng giám đốc vàng bạc đá quý Ngọc Phương, tỉnh Thanh Hóa được bầu bổ sung Ban chấp hành Hội.
Hội Nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam tặng hoa cho nhà tài trợ chương trình 
Một số cá nhân nhận giấy chứng nhận, bằng khen của Hội 
Trong những năm qua, các cá nhân, nghệ nhân, doanh nhân, doanh nghiệp trong ngành thủ công mỹ nghệ, kim hoàn đá quý, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ… 
... đã có những đóng góp to lớn trong quá trình phát triển của Hội Nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam, Hội Mỹ nghệ kim hoàn đá quý Việt Nam.

Trong khuôn khổ chương trình, Hội cũng đã bổ nhiệm bà Phạm Thị Năm là Đại sứ Nữ hoàng Thương Hiệu Việt Nam; Ra mắt văn phòng đại diện phía Nam đặt tại Cần Thơ gồm ông Lý Phước Tín – Giám đốc Văn phòng đại diện tại thành phố Cần Thơ; Ông Trần Tuấn Kiệt – Phó Giám đốc Văn phòng đại diện tại thành phố Cần Thơ; Ra mắt hội viên tập thể mới công ty TNHH Phương Bảo Tây Nguyên và trao quyết định hội viên tập thể cho Công ty CP Vàng bạc đá quý HanaGold; công ty cổ phần Eurowindow.

Trong những năm qua các cá nhân, nghệ nhân, doanh nhân, doanh nghiệp trong ngành thủ công mỹ nghệ, kim hoàn đá quý, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ… đã có những đóng góp to lớn trong quá trình phát triển của Hội Nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam, Hội Mỹ nghệ kim hoàn đá quý Việt Nam. Để tri ân những đóng góp to lớn đó, Hội nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam, Hội Mỹ nghệ kim hoàn đá quý Việt Nam đã trao giấy chứng nhận, bằng khen cho các cá nhân, doanh nghiệp đã đồng hành cùng Hội trong thời gian qua.

Quốc An

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu