Không thể phủ nhận thành công của Việt Nam trong cuộc chiến chống COVID-19
(THPL) - Trong khi thế giới vẫn vật vã với đại dịch, giới chuyên gia, truyền thông quốc tế vẫn liên tục nhắc đến Việt Nam cùng những cụm từ như “phép màu Việt Nam,” “sự kỳ diệu Việt Nam” hay “hình mẫu Việt Nam” trong cuộc chiến chống COVID-19. Cũng vẫn có một vài thiểu số lên tiếng phủ nhận thành quả đó và ngay lập tức họ đã nhận được những câu trả lời đích đáng.
Với yêu cầu rất cao về sự trung thực, trung lập, khách quan đúng tiêu chuẩn của truyền thông quốc tế, chắc chắn các tác giả, các phóng viên, các nhà báo là chủ nhân của những bài viết đánh giá cao kết quả phòng chống dịch COVID -19 của Việt Nam đã phải khảo sát rất kỹ những sự thật đã diễn ra, trước khi họ đặt bút và cuối cùng là ký tên vào bài viết của mình.
Theo đúng quy luật của xã hội, không thể tránh được việc sẽ có những thiểu số không muốn tin vào điều đó. Chỉ đáng tiếc là ngay cả một số người được đánh giá là có học thức, tri thức, hiểu biết nhưng vẫn lên tiếng phủ nhận hiệu quả phòng chống dịch của Việt Nam bằng những lập luận hết sức mù mờ.
Steven Hanke - giáo sư ngành kinh tế học của Đại học John Hopkins (Mỹ) - trên trang Twitter cá nhân đã đưa Việt Nam vào danh sách "các nước che giấu dịch bệnh". Tuy nhiên ngài Steven Hanke cũng không đưa ra được bằng chứng cụ thể, có lẽ ngài chỉ suy luận rằng một quốc gia nhỏ bé, với tiềm lực kinh tế, y tế cũng rất khiêm tốn, ở sát cạnh nguồn dịch thì thành quả đó là không thể tin được. Còn cựu phóng viên BBC Bill Hayton thì chỉ trích Việt Nam thực hiện các biện pháp “siết chặt quyền con người” để kiểm soát dịch bệnh. Trên thực tế, cũng có một vài dòng trên các trang mạng xã hội, facebook, twitter hoặc một vài bài báo tương tự như của ngài giáo sư Steven Hanke, hoặc cựu phóng viên BBC. Tuy nhiên, ngay khi vừa đăng tải nó đã lập tức nhận được vô số chỉ trích, phản biện của chính các tổ chức quốc tế và những người nước ngoài nắm rõ thông tin về Việt Nam.
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Trung tâm kiểm soát và phòng chống dịch bệnh Mỹ (CDC), cùng đa số giới chuyên gia quốc tế đã khẳng định rằng chính việc công khai, minh bạch thông tin về dịch COVID-19 là một trong những yếu tố giúp Việt Nam chống dịch hiệu quả.
Giám đốc Văn phòng CDC tại Đông Nam Á là ngài John MacArthur cho biết đội ngũ CDC tại Hà Nội đã làm việc rất chặt chẽ với các đối tác tại Bộ Y tế Việt Nam, CDC khẳng định không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy con số các ca mắc bệnh của Việt Nam là không chính xác, chính sự minh bạch cùng với quyết tâm chính trị nhất quán đã giúp Việt Nam nổi lên như hình mẫu thành công chống dịch của thế giới.
Có thể liệt kê ra đây hàng loạt các phát ngôn từ những tổ chức uy tín trên thế giới đã đánh giá cao thành công của Việt Nam, như Viện Chính sách chiến lược Australia; trang mạng Eastasiaforum.org; Báo Spiegel (Tấm gương) của Đức; nhà báo David Hutt (chuyên gia về chính trị Đông Nam Á); cơ quan nghiên cứu xã hội Singapore Blackbox Research; Tiến sỹ người Mỹ Mark Ashwill chuyên gia giáo dục quốc tế; tạp chí The Diplomat; tạp chí hàng đầu The Nation của Mỹ; trang daliaresearch.com (Berlin, Đức); Công ty phân tích dữ liệu và nghiên cứu thị trường YouGov (Anh)… Tất thảy đều thừa nhận rằng công tác truyền thông, sự công khai, minh bạch cũng như sự quan tâm, hành động trách nhiệm, đặt đời sống, sức khỏe người dân lên hàng đầu của Chính phủ Việt Nam đã được thể hiện trung thực, cùng những phương án phản ứng với dịch bệnh được thực hiện rất sớm, quyết liệt rõ ràng và hiệu quả. Theo kết quả cuộc khảo sát toàn cầu có tới 94% người dân Việt Nam đặt trọn niềm tin và tuân thủ vào quyết sách của Chính phủ trong cuộc chiến phòng chống dịch COVID-19.
Những sự thật hiển nhiên như vậy là câu trả lời rõ ràng nhất, đối với những nhận định thiếu thiện chí tương tự như của cựu phóng viên Bill Hayton hay giáo sư Đại học John Hopkins. Trên thực tế, nếu những vị đó chịu khó tìm hiểu thì Việt Nam cũng đã thực hiện được rất nhiều việc khó tin khác mà không ai có thể phủ nhận, từ những cuộc chiến giành tự do, độc lập, toàn vẹn lãnh thổ với các đại cường quốc trong suốt chiều dài hàng nghìn năm lịch sử và gần đây nhất là thế kỷ 20.
Quốc Cường
Tin khác
Tây Hồ Tây: “Ngôi sao” dẫn dắt trong kỷ nguyên tái thiết lịch sử của Thủ đô
Công ty TNHH Truyền hình số vệ tinh Việt Nam công bố thêm cổ đông mới
Hà Nội xếp hạng 6 di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh mới
UBND TP. Hà Nội triển khai thực hiện Nghị quyết 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam
Chuyên gia nhận định Việt Nam cần khoảng 20 - 30 tỷ USD vốn dài hạn mỗi năm
Khánh Hòa: Bắt quả tang khai thác, vận chuyển đất trái phép quy mô lớn tại xã Diên Lạc
TP. Đà Nẵng: Đề xuất di dời gần 400.000 ngôi mộ để phát triển đô thị ven biển
(THPL) - Sở Xây dựng TP. Đà Nẵng đề xuất di dời gần 400.000 ngôi mộ trong khu dân cư, tạo quỹ đất phát triển đô thị ven biển và triển khai...02/04/2026 18:09:07Chiến lược ưu tiên của doanh nghiệp Vật liệu xây dựng năm 2026
(THPL) - Bước sang năm 2026, dù ngành Vật liệu xây dựng (VLXD) đã có những tín hiệu phục hồi tích cực, nhưng môi trường kinh doanh vẫn đối...02/04/2026 18:04:13Vietnam Report công bố Top 10 & Top 5 Công ty Vật liệu xây dựng uy tín năm 2026
(THPL) - Ngày 1/4, Công ty Cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) đã chính thức công bố danh sách Top 10 & Top 5 Công ty Vật liệu xây dựng uy...02/04/2026 18:01:09Việt Nam hướng tới mục tiêu tăng trưởng “hai con số” giai đoạn 2026-2030
(THPL) - Tại Phiên họp thứ 56 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội diễn ra ngày 1/4, các đại biểu đã thảo luận về những mục tiêu chiến lược...02/04/2026 15:02:22
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia