Không để mất ổn định vĩ mô, khủng hoảng kinh tế trong mọi tình huống
(THPL) - Trình bày báo cáo trước Quốc hội chiều 9/4, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh mục tiêu đạt tăng trưởng kinh tế "hai con số" và khẳng định Chính phủ sẽ chủ động ứng phó, kiên quyết không để mất ổn định vĩ mô hay xảy ra khủng hoảng kinh tế trong mọi tình huống.
Báo cáo trước Quốc hội, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết kinh tế vĩ mô năm 2025 đã cơ bản ổn định, với tốc độ tăng trưởng GDP đạt 8,02%. Bước sang quý 1/2026, nền kinh tế tiếp tục duy trì đà phục hồi tích cực với GDP ước đạt 7,83%, trong đó có 4 địa phương đã bứt phá tăng trưởng trên 10%.
Các chỉ số kinh tế khác cũng ghi nhận nhiều tín hiệu lạc quan: Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân tăng 3,51%. Thu ngân sách nhà nước 3 tháng đạt 829.000 tỉ đồng, tăng 11,4%. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu ước đạt gần 249,5 tỉ USD, tăng 23%. Thu hút khách du lịch quốc tế đạt 6,8 triệu lượt.

Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu phải thống nhất tư duy, nhận thức, khát vọng và hành động để thực hiện bằng được mục tiêu tăng trưởng kinh tế "hai con số".
Mặc dù có nhiều thuận lợi, Thủ tướng Lê Minh Hưng cũng thẳng thắn nhìn nhận những thách thức rất lớn từ tác động bất lợi của tình hình thế giới, xung đột quân sự leo thang và giá xăng dầu tăng cao. Trong nước, thị trường bất động sản phục hồi chậm, sức mua thấp và các động lực tăng trưởng truyền thống chưa phát huy hết tiềm năng.
Trước bối cảnh đó, Thủ tướng khẳng định: "Kiên quyết không để xảy ra mất ổn định vĩ mô, khủng hoảng kinh tế trong mọi tình huống. Chính phủ sẽ tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính, ngân sách và có giải pháp dự phòng để chủ động ứng phó với biến động".
Nhắc lại chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: “Chúng ta không chấp nhận tăng trưởng thấp. Phải kiên trì mục tiêu tăng trưởng cao, bền vững thực chất”, Thủ tướng khẳng định, quán triệt sâu sắc 4 nguyên tắc cốt lõi, Chính phủ xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, xuyên suốt.
Theo đó, thúc đẩy tăng trưởng gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển. Kiên quyết không để xảy ra mất ổn định vĩ mô, khủng hoảng kinh tế trong mọi tình huống. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính ngân sách nhà nước, có giải pháp dự phòng để chủ động ứng phó với biến động.

Trong tháng 4, hoàn thành rà soát, bổ sung và giao mục tiêu tăng trưởng trên từng lĩnh vực cho các địa phương, tập đoàn, doanh nghiệp nhà nước năm 2026 và giai đoạn 2026 - 2030.
Cạnh đó, tập trung bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia cả trước mắt và lâu dài, nhất là bảo đảm nguồn cung dầu thô, khí đốt. Triệt để tiết kiệm điện, năng lượng, đảm bảo không thiếu điện trong bất cứ tình huống nào. Bảo đảm ổn định và lành mạnh hóa các thị trường trọng yếu, nhất là thị trường bất động sản, trái phiếu doanh nghiệp, tiền tệ…
Đồng thời, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển. Chính phủ coi đây là giải pháp đặc biệt quan trọng để đạt mục tiêu tăng trưởng "hai con số". Trong đó, tập trung phấn đấu thu ngân sách nhà nước tăng 10%, tiết kiệm trên 10% và phấn đấu tiết kiệm thêm trên 5% chi thường xuyên.
Phát hành trái phiếu Chính phủ, địa phương, vay ODA; tăng đầu tư từ các tập đoàn, tổng công ty nhà nước; đẩy mạnh thu hút đầu tư tư nhân, khuyến khích doanh nghiệp FDI sử dụng nguồn vốn, doanh thu, lợi nhuận chưa chuyển về nước để tái đầu tư tại Việt Nam.
Về phát triển các mô hình kinh tế mới, theo Thủ tướng, sàn giao dịch dữ liệu, tài sản mã hóa, tài sản kỹ thuật số sẽ được vận hành thí điểm từ quý III, sau khi nhà chức trách rà soát, bổ sung các chính sách, đề án phát triển.
Với các thị trường trọng yếu, trong đó có bất động sản, trái phiếu doanh nghiệp, tiền tệ... cũng phải được lành mạnh hóa. Ông cho biết đã trực tiếp chỉ đạo Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, yêu cầu cơ quan này phải có các biện pháp điều hành để ổn định mặt bằng lãi suất huy động và cho vay.
Bên cạnh phát triển kinh tế, Thủ tướng Lê Minh Hưng cam kết sẽ xử lý cơ bản tình trạng ô nhiễm không khí và ngập úng tại Hà Nội, TP.HCM. Đồng thời, Chính phủ đặt mục tiêu hoàn thành trên 100.000 căn nhà ở xã hội trong năm 2026 và xác định đây là "năm nâng cao chất lượng cán bộ cơ sở".
Thủ tướng khẳng định Chính phủ sẽ tập trung tháo gỡ dứt điểm các vướng mắc cho các dự án tồn đọng kéo dài, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm để khơi thông nguồn lực cho phát triển.
Tuấn Kiệt
Tin khác
Ninh Bình đón gần nửa triệu lượt khách trong 3 ngày đầu nghỉ lễ Quốc khánh
Chính phủ yêu cầu cắt giảm tối đa thủ tục hành chính, thúc đẩy tăng trưởng hai con số
Thủ tướng chỉ đạo rà soát chính sách, bảo đảm điều kiện học tập cho học sinh khó khăn
Nghệ An: Xây dựng Nhà tưởng niệm Liệt sĩ Nhà báo Cách mạng Việt Nam
Khát vọng bình an trong điệu múa kỳ lân truyền thống của người Nùng
Men say đại ngàn bên hồ Lắk: Khi rượu cần kể chuyện văn hóa M’nông
Nghệ nhân Nguyễn Tấn Phát: Đánh thức di sản Việt Nam thông qua không gian số
(THPL) - Từ những lớp sơn mài truyền thống ở làng cổ Đường Lâm đến những video trên TikTok, Nghệ nhân Ưu tú Nguyễn Tấn Phát đang thử...01/09/2026 07:56:37Nghị quyết số 27-NQ/TW về phát triển các vùng và tổ chức không gian phát triển quốc gia trong giai đoạn mới
(THPL) - Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký ban hành Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 28/8/2026 về phát triển các vùng...31/08/2026 16:53:10Nghệ An: Hơn 220 gian hàng tại Hội chợ Công Thương vùng Bắc Trung Bộ
(THPL) - Từ 28/8 đến 3/9/2026, tại Công viên Trung tâm, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An diễn ra Hội chợ Hội chợ Công Thương vùng Bắc Trung...31/08/2026 12:42:46Chàng cử nhân luật người Pa Kô và hành trình "đánh thức" dòng suối ngàn A Lin
(THPL) - Gác lại tấm bằng Cử nhân Luật tại Đại học Quốc gia Hà Nội và một công việc ổn định nơi phố thị, anh Hồ Thượng Lịu quyết...31/08/2026 09:38:00
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia
