13:55 ngày 19/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Không có giấy phép hoạt động, TMV Tuấn Linh vẫn nhận phẫu thuật thẩm mỹ “từ trên xuống dưới”?

13:32 07/06/2021

(THPL) - “Tại địa chỉ 807 Trần Hưng Đạo (phường 1, quận 5, TP.HCM), Sở Y tế chưa cấp giấy phép hoạt động và phê duyệt danh mục kỹ thuật đối với cơ sở có tên Thẩm mỹ viện Tuấn Linh” – bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai – Chánh Văn phòng Sở Y tế TP.HCM đã khẳng định trong văn bản trả lời TCĐT Thương hiệu và Pháp luật.

Dùng tuyệt chiêu “ve sầu thoát xác” để phẫu thuật thẩm mỹ không phép?

Trước đó, đã nhiều lần báo chí phản ánh về việc TMV Tuấn Linh quảng cáo, tư vấn thực hiện các dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ không phép tại địa chỉ 170 Trần Phú (phường 9, quận 5, TP.HCM). Có lẽ vì lý do dính quá nhiều “phốt”, mới đây cơ sở này đã tiến hành dời địa điểm đến địa chỉ 807 Trần Hưng Đạo (phường 1, quận 5, TP.HCM) để thực hiện chiến lược “ve sầu thoát xác”.

Tuy vậy, sau khoảng thời gian thâm nhập, tìm hiểu thông tin, PV TCĐT Thương hiệu và Pháp luật đã xác minh được việc TMV Tuấn Linh tại địa chỉ 807 Trần Hưng Đạo vẫn đang tiếp tục chiêu trò “mồi chài” khách hàng thực hiện các hoạt động phẫu thuật thẩm mỹ như: nâng mũi, cắt mí và thu gọn vùng kín, dù chưa được Sở Y tế TP.HCM cấp giấy phép hoạt động cũng như phê duyệt các hạng mục kỹ thuật nêu trên.

Như Thương hiệu và Phấp luật đã thông tin ở bài viết “Viện Thẩm mỹ Tuấn Linh: Ngang nhiên hoạt động phẫu thuật thẩm mỹ trái phép?”.

Trong vai khách hàng, PV liên hệ đến hotline của VTM Tuấn Linh với nhu cầu nâng mũi, cắt mí và thu gọn vùng kín. Rất nhanh chóng, chúng tôi được tư vấn viên của cơ sở yêu cầu đến địa chỉ 807 Trần Hưng Đạo, Q.5 để được nhận tư vấn trực tiếp.

Nhân viên của cơ sở TMV Tuấn Linh đang tiến hành tư vấn cho PV (Ảnh cắt từ đoạn clip)

Đúng theo lịch hẹn, chúng tôi có mặt tại địa chỉ trên. Tại đây, một người phụ nữ tên Loan tiếp đón chúng tôi, tự nhận là tư vấn viên của VTM Tuấn Linh, có nhiệm vụ tư vấn về các dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ cho khách hàng.

Sau khi nghe chúng tôi trình bày về nguyện vọng được thực hiện 3 dịch vụ là cắt mí và nâng mũi và thu gọn vùng kín, nhân viên này nhanh nhảu tư vấn cho chúng tôi:

“Giờ mình tư vấn mũi trước nhé, da mũi mình cũng có vừa vừa rồi, mình chỉ có một khuyết điểm duy nhất là chưa có sóng mũi nên mình tạo sóng mũi nhé … Có 2 phương pháp để làm, thứ nhất là nâng mũi bán cấu trúc giá đang giảm chỉ còn 16 triệu 5 trăm thôi, thứ 2 là nâng mũi cấu trúc giá giảm còn 27 triệu. Còn về cắt mí, nếu em cắt mí trên là 8 triệu, mí dưới là 6 triệu…2 dịch vụ này sẽ được bác sĩ Chính bên chị thực hiện”.

Tiếp đó, nhân viên tiếp tục tư vấn cho PV về dịch vụ thu gọn vùng kín: “Nếu em muốn thu gọn toàn phần vùng kín thì giá là 20 triệu, khâu bằng chỉ tự tiêu nên em yên tâm. Cố gắng đi đứng cẩn thận và chỉ đau 1 đến 2 ngày đầu là được thôi…”.

Chúng tôi tiếp tục đề cập đến vấn đề sợ đau sau khi thực hiện 1 lúc nhiều dịch vụ, nhân viên tên Loan khẳng định: “Không sao đâu em, bên chị có gây tê rồi mới thực hiện và 3 dịch vụ chỉ toàn là tiểu phẫu chứ không phải đại phẫu. Nếu em thực hiện luôn 3 dịch vụ, bên chị sẽ hỗ trợ giảm cho em còn 50 triệu thôi”. 

“Né tránh” báo chí, TMV Tuấn Linh đang ngầm “nhận tội”?!

Để minh bạch thông tin nhằm đưa đến độc giả cái nhìn khách quan, đa chiều, PV của TCĐT Thương hiệu và Pháp luật đã trực tiếp đặt lịch làm việc và đưa ra câu hỏi đối với đại diện cơ sở TMV Tuấn Linh. Tuy nhiên, đã hơn 15 ngày trôi qua, đại diện cơ sở trên vẫn đang “im hơi, lặng tiếng” khi không hề có bất kỳ hồi âm nào đến PV.

Hoạt động không phép, TMV Tuấn Linh vẫn đang vô tư quảng cáo các dịch vụ thẩm mỹ xâm lấn (Ảnh từ Website https://thammyvientuanlinh.com/)

Với động thái trên từ phía cơ sở Tuấn Linh, phải chăng đơn vị này đang ngầm thừa nhận các hoạt động phẫu thuật thẩm mỹ trên là trái pháp luật?

Và mới đây, sau khi liên hệ đến các cơ quan chức năng ngành Y tế của thành phố HCM, PV của Thương hiệu và Pháp luật đã nhận được câu trả lời bất ngờ. 

“Tại địa chỉ 807 Trần Hưng Đạo (phường 1, quận 5, TP.HCM), Sở Y tế chưa cấp giấy phép hoạt động và phê duyệt danh mục kỹ thuật đối với cơ sở có tên Thẩm mỹ viện Tuấn Linh” – Bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai – Chánh Văn phòng Sở Y tế TP.HCM đã khẳng định trong văn bản trả lời TCĐT Thương hiệu và Pháp luật.

Theo Điểm B, Khoản 6, Điều 29 Nghị định số 176/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế thì hành vi hành nghề vượt quá giấy phép hoạt động bị xử phạt 50-70 triệu đồng, tước quyền sử dụng GPHĐ từ 3-6 tháng.

Điều 28, Nghị định số 176/2013/NĐ-CP quy định hành vi hành nghề vượt quá chứng chỉ hành nghề hoặc không có chứng chỉ hành nghề, các cơ sở đối mặt án phạt từ 30-40 triệu đồng, tước quyền sử dụng chứng chỉ từ 3-6 tháng.

Quy định và nghị định của pháp luật đã rõ, thế nhưng đối với TMV Tuấn Linh, các quy định này dương như đang bị “ngó lơ”.

Dư luận đặt ra nhiều câu hỏi, chưa được cấp giấy phép hoạt động, không được phê duyệt danh mục kỹ thuật, vậy bằng cách nào TMV Tuấn Linh vẫn đang “sừng sững” tọa lạc trên con đường huyết mạch lớn nhất nhì của quận 5; vẫn “ngang nhiên” quảng cáo trên website, tư vấn và nhận thực hiện cho khách hàng các dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ “từ trên, xuống dưới”? Phải chăng đang có thế lực nào chống lưng cho TMV Tuấn Linh hoạt động bất chấp pháp luật? Và TMV Tuấn Linh có đang xem thường sức khỏe, sinh mạng của khách hàng khi thực hiện các dịch vụ mà Sở Y tế không hề cấp phép?

Để rộng đường dư luận và giúp người tiêu dùng thoát khỏi cảnh “tiền mất, tật mang”, kính đề nghị các cơ quan đừng đầu ngành Y tế thành phố nhanh chóng vào cuộc xác minh, thanh kiểm tra các hoạt động của TMV Tuấn Linh.

Thương hiệu và Pháp luật sẽ tiếp tục thông tin.

Tràng Giang

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu