02:02 ngày 20/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Khởi tố vụ thảm sát khiến 3 người ở Bình Dương thiệt mạng

14:52 27/04/2019

(THPL) - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã ra quyết định khởi tố vụ án sát hại 3 người ở phường Thái Hòa, thị xã Tân Uyên để điều tra hành vi giết người đối với Trần Trọng Luận (34 tuổi, ngụ Bình Dương).

Theo báo Tiền phong, ngày 27/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đã quyết định khởi tố vụ án thảm sát 3 người ở Bình Dương để điều tra làm rõ hành vi giết người đối với Trần Trọng Luận (SN 1985, ngụ Bình Dương).

Trần Trọng Luận tại cơ quan điều tra. (Ảnh: TP)

Theo cơ quan điều tra, Trần Trọng Luận, nghi can gây ra vụ thảm sát, là người nghiện ma tuý, ham mê cờ bạc, không nghề nghiệp, sinh sống với mẹ ở gần nhà nạn nhân Đào Thị Thu Cúc (54 tuổi, ở khu phố Tân Ba, P.Thái Hoà, TX.Tân Uyên, Bình Dương).

Các nạn nhân bị sát hại là Nguyễn Thị Thu Cúc (54 tuổi). Trần Thị Quỳnh Nhi (17 tuổi, con gái út của bà Cúc), Nguyễn Thị Bảo Trân (8 tuổi, cháu ngoại bà Cúc).

Theo báo SGGP, vào khoảng 0 giờ ngày 24/4, Luận mang theo hung khí được chuẩn bị trước gồm: 3 con dao, 1 cây mã tấu rồi cạy mái tôn đột nhập vào nhà bà Đào Thị Thu Cúc (54 tuổi), bị bà này phát hiện nên Luận lao tới dùng mã tấu chém bà chết tại chỗ; sau đó, y tiếp tục ra tay sát hại chị Trần Thị Quỳnh Nhi (17 tuổi, con gái bà Cúc), Nguyễn Thị Bảo Trân (8 tuổi, cháu ngoại bà Cúc, cùng ngụ tại khu phố Tân Ba, phường Thái Hoà, TX Tân Uyên, Bình Dương).

Sau khi gây án, Luận vứt hung khí tại một bãi đất trống cách nhà khoảng 100m rồi quay về nhà uống thuốc tự tử nhưng không chết.

Sau khi vào cuộc điều tra, khoanh vùng hàng trăm đối tượng nghi vấn trên địa bàn, cơ quan công an đã phát hiện những dấu hiệu khả nghi của đối tượng Trần Trọng Luận khi phát hiện trên người y có một số vết trầy xước mới, thời gian di chuyển bất minh nên mời về trụ sở làm việc. Tại đây, Luận đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình.   

Hiện vụ việc đang trong quá trình điều tra và chưa có cơ sở xác định có đồng phạm hay không.

Minh Anh (tổng hợp)

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu