21:18 ngày 26/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Khởi tố vụ án làm lây lan dịch bệnh liên quan đến Hội thánh truyền giáo Phục Hưng

09:39 31/05/2021

(THPL) – Mới đây, Cơ quan Cảnh sát Công an quận Gò Vấp đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người” để tiến hành điều tra vụ án theo quy định của pháp luật.

Theo tin từ Phòng Tham mưu Công an TP.HCM cho biết, Công an quận Gò Vấp (TP.HCM) vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về hoạt động của Hội thánh truyền giáo Phục Hưng gây lây lan dịch bệnh

Báo Lao động đưa tin, theo Công an TP.HCM, từ ngày 26/5/2021 đến ngày 29/5/2021, trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đã có 98 trường hợp nhiễm COVID-19, trong đó, có hơn 60 trường hợp liên quan chuỗi lây nhiễm tại Hội thánh truyền giáo Phục Hưng (do ông P.V.T và bà V.X.L phụ trách).

Qua điều tra của cơ quan chức năng, nhóm này hoạt động không chấp hành quy định về phòng chống dịch bệnh, dẫn đến lây lan dịch bệnh cho nhiều người.

Xét thấy vụ việc có dấu hiệu của tội phạm, ngày 29/5/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Gò Vấp đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người” để tiến hành điều tra vụ án theo quy định của pháp luật.

Trụ sở Hội thánh Truyền giáo Phục hưng ở đường Nguyễn Văn Công, phường 3, quận Gò Vấp (Ảnh: VnExpress)

Liên quan đến vụ án, báo VnExpress thông tin thêm, ông Ngô Minh Châu (Phó chủ tịch UBND TP.HCM phụ trách lĩnh vực an ninh, nội chính) cho biết, cơ quan điều tra sẽ làm rõ hành vi sai phạm của những cá nhân cụ thể, chứ không phải là của Hội thánh truyền giáo Phục Hưng.

Đây là lần thứ hai TP.HCM xử lý mạnh tay đối với các cá nhân, tổ chức không tuân thủ quy định phòng chống COVID-19, làm lây lan dịch bệnh ra cộng đồng. Trước đó ngày 30/3, nam tiếp viên Vietnam Airlines Dương Tấn Hậu bị tuyên phạt 2 năm tù treo về tội Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người khác theo điểm c khoản 1 Điều 240 BLHS.

Được biết, Hội thánh truyền giáo Phục Hưng được UBND phường 3, quận Gò Vấp cấp giấy chứng nhận đăng ký sinh hoạt đạo Tin Lành, thuộc hệ phái Độc Lập vào ngày 18/10/2006.

Theo giấy phép, số lượng người tham gia sinh hoạt tại đây là 60 người. Từ ngày 2/5 đến ngày 23/5, có 22 người đến cầu nguyện, học kinh thánh.

Minh Đức (tổng hợp)

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu