Khánh thành nhà máy hơn 100 triệu USD tại Bắc Ninh, Việt Nam trở thành trung tâm sản xuất của YADEA tại Đông Nam Á
(THPL) - YADEA, thương hiệu xe máy điện đến Trung Quốc vừa khánh thành Nhà máy sản xuất thông minh với quy mô đầu tư hơn 100 triệu USD tại Khu công nghiệp Tân Hưng, tỉnh Bắc Ninh.
Ông Mai Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh, cho biết: việc YADEA tiếp tục mở rộng đầu tư với tổng vốn 100 triệu USD là minh chứng rõ nét cho định hướng hợp tác đúng đắn giữa tỉnh và doanh nghiệp. Khi dự án vận hành toàn diện không chỉ đóng góp tích cực vào ngân sách mà còn thúc đẩy hình thành cụm công nghiệp xe điện và các ngành công nghiệp phụ trợ như pin, động cơ, linh kiện điện, điện tử.
Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh mong muốn YADEA tiếp tục coi địa phương là cứ điểm chiến lược trong chuỗi giá trị toàn cầu; đẩy mạnh đầu tư nghiên cứu - phát triển; tăng cường liên kết với doanh nghiệp trong nước; từng bước nâng cao tỷ lệ nội địa hóa; hình thành hệ sinh thái sản xuất xe điện đồng bộ và có năng lực cạnh tranh quốc tế.

Ông Mai Sơn cũng khẳng định, tỉnh xác định phát triển công nghiệp theo hướng hiện đại, xanh và bền vững là trụ cột trong chiến lược tăng trưởng dài hạn. Tỉnh ưu tiên thu hút các dự án công nghệ cao, dự án thân thiện môi trường, có giá trị gia tăng lớn, có khả năng lan tỏa và hình thành hệ sinh thái sản xuất mới.
Tọa lạc tại Khu công nghiệp Tân Hưng (xã Lạng Giang, tỉnh Bắc Ninh) trên diện tích 232.200 m2, Nhà máy sản xuất thông minh của YADEA có tổng vốn đầu tư giai đoạn 1 lên tới 100 triệu USD. Đây được xem là một trong những tổ hợp sản xuất xe máy điện hiện đại bậc nhất khu vực.
Nhà máy mới được thiết kế với công suất ban đầu đạt 1 triệu xe mỗi năm, cùng lộ trình dự kiến mở rộng lên 2 triệu xe mỗi năm trong các giai đoạn tiếp theo. Trong giai đoạn 1, nhà máy cũng dự kiến tạo cơ hội việc làm cho khoảng 800 - 1.000 lao động địa phương; khi hoàn tất giai đoạn 2, quy mô nhân sự có thể lên tới 3.000 người, qua đó đóng góp thiết thực vào phát triển kinh tế - xã hội tại đây.

Khác biệt với các dây chuyền lắp ráp truyền thống, YADEA mang đến Việt Nam mô hình Nhà máy sản xuất thông minh thế hệ mới. Mô hình này ứng dụng các công nghệ tiên tiến, hướng tới hiệu suất cao hơn và độ chính xác vượt trội. Từ đó, mỗi chiếc xe xuất xưởng tại tỉnh Bắc Ninh đảm bảo đều đáp ứng đồng nhất những tiêu chuẩn toàn cầu mà YADEA đang áp dụng tại hơn 100 quốc gia.
Cụ thể như: Hệ thống Quản trị số hóa toàn diện (tích hợp SAP + MES): toàn bộ quy trình sản xuất được số hóa và kết nối đồng bộ, cho phép kiểm soát chặt chẽ từng công đoạn, tối ưu hiệu suất vận hành và đảm bảo tính nhất quán trong chất lượng sản phẩm.
Hệ thống Quản lý Chất lượng (QMS): các tiêu chuẩn chất lượng được áp dụng đồng bộ từ khâu đầu vào, sản xuất đến kiểm định đầu ra, góp phần nâng cao độ tin cậy và độ bền lâu dài của sản phẩm.
Công nghệ robot tự động hóa: được ứng dụng sâu rộng trong các khâu cốt lõi như sản xuất động cơ và khung xe, giúp nâng cao độ chính xác cơ khí, giảm thiểu sai số thủ công và đảm bảo tính đồng nhất về chất lượng.


Gia nhập Việt Nam từ năm 2019, YADEA xác định đây không chỉ là một thị trường tiềm năng tăng trưởng mạnh, mà còn là trung tâm chiến lược trong mạng lưới sản xuất, chuỗi cung ứng và phát triển thị trường tại khu vực Đông Nam Á. Việc đưa vào vận hành Nhà máy sản xuất thông minh tại Bắc Ninh là bước đi then chốt để hiện thực hóa cam kết "Nội địa hóa sâu rộng". Nhà máy này sẽ đóng vai trò đầu mối sản xuất và phân phối chủ lực, cung cấp các sản phẩm được thiết kế và tối ưu riêng cho nhu cầu người Việt, đồng thời phục vụ hoạt động xuất khẩu trong khu vực.
|
Tại Hội nghị SCO 2025 (thành phố Thiên Tân, Trung Quốc), trong khuôn khổ buổi trao đổi giữa lãnh đạo Tập đoàn YADEA và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, hai bên đã thảo luận về định hướng phát triển sản xuất, R&D và giao thông xanh tại Việt Nam. Trên tinh thần đó, YADEA đã đề xuất phối hợp cùng Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai chương trình "Giáo dục, đào tạo an toàn giao thông cho học sinh, sinh viên gắn với phương tiện xe điện hai bánh". Định hướng hợp tác này tập trung vào các mục tiêu trọng tâm: Nâng cao nhận thức về chuyển đổi xanh; Tăng cường kỹ năng tham gia giao thông an toàn và Hỗ trợ khuyến học và tăng cường trách nhiệm xã hội. |
Trao đổi với phóng viên, ông Liu Jia, Tổng Giám đốc YADEA Việt Nam cho biết động lực để tập đoàn YADEA tiếp tục đẩy mạnh đầu tư sản xuất kinh doanh tại Việt Nam, thứ nhất là nằm trong chiến lược toàn cầu hóa của tập đoàn. Thứ hai, quan trọng hơn, Việt Nam là một trong những thị trường xe máy lớn nhất thế giới. Do đó Việt Nam là thị trường tiềm năng và còn nhiều cơ hội cho YADEA.
Các mẫu xe của Yadea tại Việt Nam hiện có tỷ lệ nội địa hóa là 70% và hãng đang có kế hoạch trong giai đoạn tới sẽ nâng lên 90%, đặc biệt Tổng Giám đốc Yadea Việt Nam cho biết hiện hãng đang có dự định sớm đưa nhà máy sản xuất pin graphin về Bắc Ninh để nâng cao năng lực sản xuất.
Được biết, trong chiến lược đầu tư dài hạn và bền vững tại Việt Nam, YADEA khẳng định cam kết đồng hành cùng Chính phủ triển khai lộ trình chuyển đổi xanh quốc gia, đồng thời hướng tới vai trò đối tác chiến lược trong thúc đẩy giao thông bền vững.
|
YADEA công bố mối quan hệ hợp tác chiến lược với Grab Việt Nam với các nội dung hợp tác chính: Đẩy mạnh truyền thông xe máy điện; Xây dựng chính sách ưu đãi và dịch vụ hậu mãi chuyên biệt; Thúc đẩy xây dựng hệ sinh thái, hỗ trợ bền vững. Bên cạnh đó, hai bên sẽ phối hợp thu thập và chia sẻ dữ liệu về nhu cầu cũng như thói quen sử dụng phương tiện. Trên cơ sở đó, YADEA sẽ tiếp tục nghiên cứu và cải tiến tính năng sản phẩm, bảo đảm các dòng xe ngày càng phù hợp với đặc thù vận hành xe công nghệ tại Việt Nam, giúp nâng cao hiệu suất và hiệu quả kinh tế cho tài xế. Nhân dịp ký kết thỏa thuận hợp tác, YADEA và Grab triển khai chương trình ưu đãi nhằm hỗ trợ đối tác tài xế chuyển đổi sang xe máy điện YADEA. Mỗi đối tác tài xế có thể nhận mức hỗ trợ lên lên tới 4 triệu đồng, áp dụng cho các dòng xe phù hợp với điều kiện hoạt động của tài xế công nghệ. |
PV
Tin khác
Bộ trưởng Lê Hoài Trung: Các nước ASEAN cần ưu tiên nguồn cung năng lượng cho nhau
Doanh nghiệp kiến nghị thu hẹp danh mục hệ thống AI rủi ro cao
Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa: Các văn nghệ sĩ góp phần bồi đắp nền tảng tinh thần xã hội
Hà Nội và TP Hồ Chí Minh được xếp hạng top 50 thành phố tốt nhất thế giới
TP.HCM ban hành quy định về bồi thường, tái định cư khi thu hồi đất
Một số chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ giữa tháng 3/2026
Bộ Công an đề xuất nội quy cơ sở giam giữ phạm nhân mới
(THPL) - Bộ Công an đang hoàn thiện dự thảo Thông tư ban hành Nội quy cơ sở giam giữ phạm nhân nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý và giáo dục cải...13/03/2026 18:09:38Nhiều thay đổi quan trọng về thuế hộ kinh doanh từ năm 2026
(THPL) - Nghị định số 68/2026/NĐ-CP và Thông tư số 18/2026/TT-BTC quy định nhiều nội dung mới liên quan đến khai thuế, nộp thuế, sử dụng...13/03/2026 16:09:00“Định luật thịnh vượng” của những vịnh biển toàn cầu: Kỷ nguyên mới gọi tên Hải Vân Bay
(THPL) - Từ Marina Bay đến Tokyo Bay hay San Francisco Bay, các “đế chế kinh tế” hùng mạnh nhất thế giới đều được khai sinh bên các vịnh...13/03/2026 15:59:53Đẩy mạnh xăng sinh học E10 để giảm áp lực nguồn cung xăng khoáng
(THPL) - Trong bối cảnh giá xăng dầu thế giới biến động mạnh do xung đột địa chính trị, Chính phủ và Bộ Công Thương đang quyết liệt...13/03/2026 17:40:50
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia