16:07 ngày 25/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Khánh Hòa: Ứng cứu kịp thời hàng trăm người dân bị kẹt trong lũ

18:59 10/11/2020

(THPL) - Tính đến 16 giờ 30 ngày 10/11, nhiều khu vực trên địa bàn xã Vạn Bình, Vạn Thọ, Vạn Phước, Vạn Long, Vạn Thắng trên địa bàn huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa) vẫn còn nhiều chỗ bị ngập nước.

Báo Pháp luật TP HCM đưa tin, theo một lãnh đạo UBND huyện Vạn Ninh, trưa 10/11, hồ chứa nước Hoa Sơn xả lũ với lưu lượng hơn 280 m3/giây gây ngập nặng tại các xã Vạn Phú, Vạn Bình, xã Vạn Long.

Nước lũ lên rất nhanh, dâng cao đã khiến hàng trăm người bị mắc kẹt trong các vùng ngập lũ.

Trước tình hình trên, cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa, UBND huyện Vạn Ninh huy động nhiều lực lượng dùng ca nô đưa người dân ra khỏi vùng bị lũ cô lập. Đến chiều cùng ngày, đã có hơn 400 người bị kẹt trong các vùng ngập lũ thuộc hai xã Vạn Phú, Vạn Bình được đưa đến nơi an toàn.

Còn tại huyện Khánh Sơn, theo thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện, đến thời điểm 17 giờ ngày 10/11, cơn bão số 12 không gây thiệt hại nào đáng kể đối với huyện. Trên địa bàn chỉ ghi nhận có gió mạnh cấp 4, cấp 5 tại 2 địa phương: Ba Cụm Bắc, Ba Cụm Nam..

Khánh Hòa: Ứng cứu kịp thời hàng trăm người dân bị kẹt trong lũ (Nguồn: báo Khánh Hòa)

Tuy nhiên, hoàn lưu bão số 12 gây mưa vừa đến mưa to trong toàn huyện. Cụ thể, lượng mưa đo được tại xã Thành Sơn là hơn 63,4mm, tại thị trấn Tô Hạp là 59mm, tại xã Sơn Lâm là 47,6mm, tại trạm Sơn Hiệp là 42,6mm. Cũng trong chiều cùng ngày, nước trên sông Tô Hạp và các suối lớn trên địa bàn như: Suối Co Róa (Sơn Lâm), Tà Lương (thị trấn Tô Hạp), Suối Chó (Thành Sơn), Tà Gụ (Sơn Hiệp)… nước từ thượng nguồn đổ về nhiều nên lên khá nhanh; ngầm Chi Chay (Sơn Trung), cầu tràn Co Róa (Sơn Lâm) nhiều thời điểm nước đã băng qua đường.

Theo báo Khánh Hòa, trong chiều 10/11, trên địa bàn huyện Khánh Sơn tiếp tục có mưa nặng hạt; nếu tiếp tục kéo dài đến sáng 11/11 nhiều khu vực trên địa bàn huyện sẽ bị chia cắt như: khu vực Tà Giang (Thành Sơn), Co Róa (Sơn Lâm), Xóm Cỏ (Sơn Bình), Tà Lương (thị trấn Tô Hạp), đường Tô Hạp – Sơn Bình… 

Cũng theo báo cáo nhanh của Văn phòng Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Khánh Hòa, bão số 12 đã làm ba nhà màng công nghệ cao của trại thực nghiệm Suối Dầu (tại xã Suối Cát huyện Cam Lâm) bị sập, hư hỏng.

Bão số 12 ở Khánh Hòa cũng làm mất điện toàn huyện Khánh Vĩnh, năm xã thuộc huyện Vạn Ninh, hai xã thuộc thị xã Ninh Hòa. Mưa bão làm đường sắt đoạn qua xã Đại Lãnh, huyện Vạn Ninh bị ngập khiến tàu SE2 bị ách tại ga Đại Lãnh.

Quốc lộ 27C bị sạt lở, nhiều diện tích cây trồng, lúa, hoa màu bị ngã đổ, ngập úng, chưa thống kê cụ thể thiệt hại. Nhiều cây cối bị ngã đổ, một tàu cá bị chìm khi neo đậu tránh bão tại phường Vĩnh Trường, TP Nha Trang.

Thanh Mai (tổng hợp)

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu