Khánh Hòa: Phức tạp nạn phân lô bán nền trên đất nông nghiệp tại xã Khánh Hiệp
(THPL) - Sau thời gian nạn phân lô, bán nền trên đất nông nghiệp hoành hành tại nhiều địa phương ven biển như Cam Hải Bắc, Cam Hải Tây, Cam Hiệp Bắc.. huyện Cam Lâm. Thời gian gần đây, vấn nạn này tại xã miền núi Khánh Hiệp (huyện Khánh Vĩnh, Khánh Hòa) cũng đang nóng lên từng giờ.
Tự ý mở đường trên đất nông nghiệp
Thời gian qua, Thương hiệu & Pháp luật điện tử nhận được nhiều phản ánh của người dân tại xã Khánh Hiệp về việc có nhiều người từ các địa phương khác tới đây mua đất nông nghiệp rồi tự ý mở đường bê tông và phân lô để bán nền trái phép.

Ngày 24-2-2022, chúng tôi có mặt tại thôn Hòn Lay của xã này theo hướng dẫn của người dân. Theo đường liên thôn K25 đến xóm Soi Mít, chúng tôi ghi nhận hiện diện một đoạn đường bê tông mới được xây dựng hoàn thiện dẫn vào khu đất đồi tương đối rộng. Người dân cho biết con đường này được người đàn ông tên Trường mở vào dịp trước tết Nguyên Đán 2022 mà không phải do địa phương tiến hành. Thời điểm chúng tôi tiếp cận, tổ công tác của UBND huyện Khánh Vĩnh cũng có mặt ghi nhận hiện trường. Tại vị trí này, con đường bê tông dài khoảng 200m, rộng khoảng 3m được chia thành 2 nhánh về hai phía khác nhau, một nhánh có đặt cống thoát nước ngang đường.
Qua xác minh nhanh, chúng tôi được biết khu đất này do ông Nguyễn Văn Trường có hộ khẩu thường trú tại xã Vĩnh Hiệp, Thành phố Nha Trang mua lại đất rẫy của ông Hòang Đình Thọ (cư trú tại xã Khánh Bình). Sau khi có được khu đất này, ông Trường đã mở đường, phân lô và rao bán rầm rộ trên các nền tảng mạng xã hội.
Rao bán khi chưa được phép và sự lúng túng của chính quyền địa phương
Mặc dù hiện trạng vẫn là đất nông nghiệp và tự ý làm đường, phân lô bán nền trái phép. Nhưng điều lạ lùng là đối tượng ngang nhiên tổ chức đưa hình ảnh làm đường bê tông lên mạng xã hội kèm thông tin vị trí lô đất và rao bán công khai từ những ngày giữa tháng 1/2022. Các tài khoản Thơ Võ, Phương Địa Ốc và Nguyễn Trường (Địa ốc Phương Thịnh)... thay nhau cập nhật tiến độ cũng như sơ đồ vị trí lô thửa tự phân. Tuy vậy, theo các hồ sơ chúng tôi được cung cấp thì đến giữa tháng 2, UBND xã Khánh Hiệp mới tổ chức kiểm tra lập biên bản xử phạt. Khi nhóm PV tiếp cận hiện trường lần thứ hai vào chiều 1/3/2022 tình cờ chúng tôi gặp anh Huỳnh Nam là khách hàng mua đất tại đây. Anh Nam cho biết là chỉ còn lô số 4 được rao bán cuối cùng ở khu vực. Vị khách này cũng mua thông qua các Sales (môi giới BĐS) trên hệ thống chứ hoàn toàn chưa nắm được vị trí đất cụ thể của mình nằm đâu.

Trao đổi với ông Cao Xuân Hạnh, Chủ tịch UBND xã Khánh Hiệp về vấn đề trên, ông Hạnh cho biết: “Việc thời gian qua có người mua đất rồi tự ý làm đường tại địa phương là có thật. Những hình ảnh ghi nhận về việc rao bán trên mạng xã hội mà PV chia sẻ tôi cũng được thông tin. Khu đất có vi phạm vẫn đang là đất nông nghiệp, thời điểm nhận được thông tin có người thi công đường trái phép chúng tôi cũng đã tiến hành lập biên bản đình chỉ thi công và báo cáo với UBND huyện Khánh Vĩnh. Tuy nhiên, do vướng nghỉ lễ tết nên hôm nay (ngày 24-2-2022- PV) đoàn công tác của UBND huyện mới có mặt để làm việc."
“Chúng tôi gặp khó khăn khi việc mua bán đất được thực hiện giữa các cá nhân và không qua UBND xã, chỉ đến khi được thông báo về biến động đất đai thì chúng tôi mới nắm được”, ông Hạnh còn cho biết thêm.
Phóng viên cũng phỏng vấn thêm về khu đất vốn là đất trồng rừng tại thôn Hòn Lay của ông Y Don là người dân tộc thiểu số tại đây đã được bán trao tay qua nhiều người trong đó có ông H. và ông T. là cán bộ UBND xã và hiện nay đã được san phẳng chia thành 4 lô có chiều ngang độ 20m. Ông Hạnh cho biết ông sẽ tìm hiểu thêm và thông tin tới PV sau.

Những hồ sơ chúng tôi được cung cấp có thể hiện việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với cá nhân vi phạm với mức phạt lần lượt là 2.000.000 đồng và 6.000.000 đồng, tuy nhiên các văn bản chưa đề cập đến hình thức xử lí đối với con đường. Vì lẽ đó, con đường vẫn hiển hiện như là sự thách thức đối với chính quyền cơ sở. Phải chăng “phạt cho tồn tại” là cách để "nâng đỡ” cho người vi phạm, trấn an dư luận và đối phó với các cơ quan chức năng khi có kiểm tra, giám sát. Dư luận đặt ra câu hỏi về vai trò trách nhiệm trong quản lí hành chính của công chức địa chính cũng như của UBND xã Khánh Hiệp. Có hay không việc "ưu ái" cho các cá nhân thực hiện các hành vi vi phạm trong lĩnh vực đất đai? Đây cũng là lời cảnh báo rủi ro cho các nhà đầu tư khi tin tưởng vào lời rao của môi giới, đầu tư vào những khu vực đất đai mà thủ tục pháp lí chưa rõ ràng.
Thương hiệu & Pháp Luật sẽ tiếp tục nắm bắt và thông tin đến bạn đọc trong những kì tiếp theo.
Mạnh Hùng - Nguyễn Phong
Tin khác
Hơn 30 trường Đại học bỏ xét học bạ: Thí sinh ‘quay xe’ chiến lược ôn thi
Ai sẽ được hưởng 100% Bảo hiểm y tế từ năm 2026?
Người giữ “nhịp mạch sống” cho Nhân dân
Quảng Ninh: Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi là "Hạt nhân" thúc đẩy nông nghiệp phát triển
Nam A Bank đồng hành xây dựng công trình bia tưởng niệm cán bộ, chiến sĩ biệt động Sài Gòn – Gia Định
Thanh Hóa: Cặp vợ chồng trẻ giả danh cảnh sát hình sự cưỡng đoạt tài sản của dân
Tăng mức đặt cọc đấu giá đất lên tới 50%
(THPL) - Chính phủ ban hành Nghị quyết số 66.11/2026/NQ-CP ngày 6/1/2026 quy định xử lý khó khăn, vướng mắc về đấu giá quyền sử dụng đất...07/01/2026 06:15:25Năm 2025: Thị trường tài chính phát triển ổn định, hiện đại
(THPL) - Thị trường trái phiếu doanh nghiệp đánh dấu sự phục hồi mạnh mẽ sau giai đoạn khó khăn, niềm tin của nhà đầu tư dần được...06/01/2026 19:10:29Ngành Tài chính quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2026
(THPL) - Trong bối cảnh khối lượng công việc ngày càng nhiều, đòi hỏi ngày càng cao, một số nhiệm vụ còn chưa đáp ứng được yêu cầu...06/01/2026 19:08:44Năm 2026, xuất khẩu nông lâm thủy sản hướng tới mục tiêu kỷ lục 74 tỷ USD
(THPL) - Năm 2026 được xác định là năm nền tảng để thực hiện mục tiêu giai đoạn (2026 - 2030). Ngành nông nghiệp đặt mục tiêu kim ngạch...06/01/2026 19:05:00