06:03 ngày 27/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Tự hào 370 năm xây dựng và phát triển, "Khánh Hòa, Xứ trầm tỏa hương"

09:10 02/04/2023

(THPL) - Tối 1/4/2023, tại Quảng Trường 2/4 thành phố Nha Trang đã diễn ra Chương trình Lễ kỷ niệm Khánh Hòa 370 năm xây dựng và phát triển (1653 - 2023) với chủ đề: “Khánh Hòa- Xứ trầm tỏa hương”. Đến dự và phát biểu chỉ đạo có Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.

 Trong phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Hải Ninh, UV Trung Ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa đã nhắc lại lịch sử 370 năm Khánh Hòa xây dựng và phát triển:“Cách đây 370 năm, vào năm Quý Tỵ 1653, Cai cơ Hùng Lộc hầu vâng mệnh Chúa Nguyễn Phúc Tần tiến hành công cuộc mở mang, khai khẩn vùng đất từ đèo Cả đến sông Phan Rang và lập nên dinh Thái Khang với 2 phủ trực thuộc là Thái Khang và Diên Ninh. Sau đó, vùng đất này được đổi tên thành dinh Bình Khang, dinh Bình Hòa, trấn Bình Hòa. Vào năm 1832, dưới thời vua Minh Mạng được đổi tên thành tỉnh Khánh Hòa và địa danh này tồn tại đến ngày nay…. Đặc biệt, năm 2022, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 09-NQ/TW về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, xác định mục tiêu đến năm 2030, Khánh Hòa là thành phố trực thuộc Trung ương, là một cực tăng trưởng, trung tâm kết nối vùng, cửa ngõ chính ra biển Đông của vùng Tây Nguyên và khu vực duyên hải Nam Trung Bộ.

Trên chặng đường mới, tỉnh Khánh Hòa mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; các ban, bộ, ngành Trung ương; các địa phương trong cả nước, bạn bè quốc tế; đồng bào, đồng chí, những người con quê hương Khánh Hòa trên mọi miền Tổ quốc để Khánh Hòa vững bước trên con đường hội nhập và phát triển”.

Ông Nguyễn Hải Ninh Ủy viên Trung ương Đảng- Bí thư tỉnh ủy Khánh Hòa phát biểu tại buổi lễ.

  Ủy viên Bộ Chính Trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có bài phát biểu chỉ đạo: “ Trong tiến trình cha ông ta khai sơn, phá thạch, mở đất, mở nước, với việc đặt dinh Thái Khang và phân chia các đơn vị hành chính ở vùng đất này vào năm 1653 được coi là mốc thời gian mở đầu cho sự xây dựng phát triển của Khánh Hòa ngày nay. 

Sau Ngày Giải phóng (02/4/1975), vượt qua khó khăn và hậu quả chiến tranh, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Khánh Hòa đã phát huy truyền thống anh hùng, đoàn kết, nhất trí, năng động, sáng tạo, vươn lên, chuyển mình mạnh mẽ. Năm 1995, Khánh Hòa là một trong 09 tỉnh đầu tiên của cả nước có thu ngân sách trên 500 tỷ và từ năm 2003 đến nay, là một trong 18 tỉnh, thành phố tự cân đối ngân sách, có điều tiết về Trung ương. Hơn 3 năm qua, mặc dù chịu ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch COVID-19 nhưng Khánh Hòa đã phục hồi mạnh mẽ, năm 2022, quy mô kinh tế đạt gần 96 nghìn tỷ đồng; GRDP tăng 20,7%, cao nhất cả nước; GRDP bình quân đầu người đạt 76,54 triệu đồng. 

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ nhiệt liệt chúc mừng, đồng thời biểu dương, đánh giá cao những nỗ lực và thành tựu của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Khánh Hòa đã đạt được trong chặng đường đã qua: 

“Đó không chỉ là ý chí, là quyết tâm, đó còn là tầm nhìn được kết tinh từ truyền thống lịch sử 370 năm; từ nền tảng hạ tầng kinh tế, văn hóa, chính trị, xã hội vững chắc; từ lợi thế có bao la biển rộng; có vịnh Nha Trang, Vân Phong, Cam Ranh nổi tiếng; có những bãi biển cát trắng với nắng chan hòa và sóng gió đại dương; có rừng xanh với nhiều sắc hoa và hương Trầm; có nhiều sản vật, công trình tuyệt tác của thiên nhiên và bàn tay, khối óc con người; và, có bản sắc văn hóa, tâm hồn người dân Khánh Hòa gắn bó với núi rừng, đồng bằng, sông nước và biển đảo. 

Khánh Hòa tự hào với lịch sử 370 năm đã qua và có một tương lai rực rỡ phía trước. Trách nhiệm của tất cả chúng ta là làm sao để tương lai tươi đẹp ấy tới nhanh hơn. Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ luôn sâu sát, đồng hành, ủng hộ, tạo mọi điều kiện thuận lợi để Khánh Hòa phát triển, giàu mạnh. 

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo buổi lễ.

Tôi tin tưởng rằng với những thành tựu đạt được, những kinh nghiệm đã tích lũy được, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Khánh Hòa với khát vọng, quyết tâm, bản lĩnh và nghị lực, sẽ phát huy mạnh mẽ hơn nữa truyền thống tốt đẹp và những giá trị lịch sử, văn hóa, con người, khai thác hiệu quả các nguồn lực để tiếp tục có những bước phát triển nhanh, bền vững, để các thế hệ hôm nay và mai sau sẽ luôn tự hào về vùng đất “xứ Trầm, biển Yến”.

Ông Nguyễn Tấn Tuân- Phó bí thư tỉnh ủy- Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết, lễ kỷ niệm 370 năm xây dựng và phát triển tỉnh Khánh Hòa là dịp để giới thiệu, quảng bá tiềm năng, lợi thế của tỉnh, nhằm kích cầu du lịch, thu hút đầu tư, đồng thời ôn lại lịch sử, khơi dậy khát vọng ý chí tự lực, tự cường để phát triển tỉnh Khánh Hòa ngày càng phồn vinh, giàu đẹp.

Ông Nguyễn Tấn Tuân, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa phát biểu tại buổi lễ.

 Chương trình nghệ thuật  kéo dài trong 90 phút với 6 phân cảnh có sự đóng góp biểu diễn của 600 diễn viên quần chúng đến từ các trường Đại học tại Nha Trang với không gian biểu diễn tai sân khấu rộng, dẫn dắt người xem câu chuyện về miền đất Khánh hòa 370 năm hình thành, giữ gìn và phát triển để trở nên xinh đẹp và phồn thịnh như ngày nay. Mở đầu là cảnh Bình minh trên biển đảo với hình ảnh biển khơi nhộn nhịp những con thuyền ra khơi. Tiếp theo là ca cảnh Tiếng vọng ngàn đời, Mưa bay tháo cổ… Hoặt cảnh Bình Tây Đại tướng Trịnh Phong, kịch bản Nguyễn Sỹ Chức do Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống Khánh Hòa biểu diễn .  Phần âm nhạc trong giai đoạn 1930-1954 với hoạt cảnh Con đường Cách mạng tái hiện phong trào đấu tranh Cách mạng của Nhân dân Khánh Hòa dưới sự lãnh đạo của Đảng…

Một tiết mục văn nghệ chào mừng.
Pháo hoa tầm thấp trong đêm lễ hội.
Góc biển Nha Trang thơ mộng.

Đêm hội thu hút được hàng chục ngàn khán giả là nhân dân Khánh Hòa cùng với du khách trong nước và quốc tế theo dõi trực tiếp. Ngoài ra, chương trình cũng được truyền hình trực tiếp trên sóng Truyền hình quốc gia và các đài truyền hình khu vực góp phần đưa hình ảnh Khánh Hòa đến gần hơn hơn với bạn bè khắp mọi miền. Màn bắn pháo hoa tầm thấp kéo dài làm mãn nhãn du khách, mang lại nhiều cảm xúc trong lòng mọi người, hứa hẹn một mùa du lịch 2023 khởi sắc.

Nguyễn Phong

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu