Khánh Hòa: Mỏ đá không phép gây ô nhiễm môi trường, "bức tử" cuộc sống người dân?
(THPL) – Mỏ đá Tâm Việt (thuộc Công ty TNHH Tâm Việt) mới chỉ được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường và phương án cải tạo, phục hồi môi trường. Tuy nhiên, mỏ đá này đã khai thác đá Granit một cách công khai, rầm rộ gây ô nhiễm môi trường trầm trọng và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Điều đáng nói là chẳng có bất kỳ bóng dáng cơ quan chức năng nào có biện pháp xử lí khiến cho người dân nơi đây vô cùng bức xúc, phẫn nộ.
Nhận được phản ánh của người dân sinh sống xung quanh khu vực mỏ đá Grannit Tâm Việt có địa chỉ tại Hòn Chuông 4, thôn cây Sung, xã Diên Tân, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa về việc mỏ đá Tâm Việt của Công ty TNHH Tâm Việt nằm trên địa bàn xã Diên Tân trong quá trình hoạt động khai thác, sản xuất, vận chuyển đá Granit gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, phá nát đường dân sinh, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông.

Để xác minh thông tin, PV Thương hiệu và Pháp luật đã có mặt tại hiện trường và ghi nhận thông tin thì phản ánh của người dân là có cơ sở. Đập vào mắt là con đường dân sinh dẫn vào mỏ đá Hòn Chuông 4 đầy khói bụi và lổm chổm ổ gà, ổ voi do các dàn xe tải có gán lô gô của các công ty TNHH Bách Việt, Công Ty TNHH Tâm Việt và các xe tải xe đầu kéo ra vào chở hàng gây ra.

Rất dễ nhận thấy xung quanh khu vực khai thác một số mỏm núi bị đào bới nham nhở, biến dạng, các phương tiện khai thác như: máy nổ, búa đục, máy múc được trang bị đầy đủ và hoạt động liên tục.
Qua trao đổi với ông N.V.T sống gần khu vực mỏ đá, ông T cho biết: Ở khu vực này hàng ngày máy móc hoạt động liên tục. Tiếng máy móc khai thác đá gầm rú inh ỏi, có hằng trăm lượt xe ra vào trên tuyến đường nhỏ hẹp này, cộng với thời tiết khô nóng dẫn đến bụi đất đá bay vào nhà khiến cuộc sống của người dân ở đây hết sức khốn khổ, nhưng rồi đành phải chịu cảnh sống chung với bụi đất vì cũng chẳng biết kêu ai.
Để làm rõ thông tin phản ánh, PV đã có cuộc làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa. Qua văn bản trả lời báo chí số 2747/STNMT-KS-NKTTV&BĐKH được biết, mỏ đá Granit làm ốp lát tại Hòn Chuông 4, xã Diên Tân, huyện Diên Khánh do Công ty TNHH Tâm Việt làm chủ đầu tư, được Bộ Tài nguyên Môi trường phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường và phương án cải tạo và phục hồi môi trường tại quyết định số 1490/QĐ-BTNMT ngày 14/5/2018. Văn bản này khẳng định rõ ràng mỏ đá này đang làm hồ sơ để cấp Giấy phép khai thác khoáng sản.
Còn về thủ tục pháp lý đất đai liên quan như quyết định giao đất, hồ sơ cho thuê đất của công ty Tâm Việt tại khu vực khai thác này, cũng như các doanh nghiệp khai thác khoáng sản khác trên địa bàn thì PV đã nhiều lần gửi văn bản, câu hỏi đến Chi cục Đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa nhưng đến nay hơn 04 tháng trôi qua vẫn chưa hề nhận được bất kì câu trả lời nào. Phải chăng có “điều gì đó đằng sau” mà Chi cục đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa không cung cấp được?!
Dư luận thắc mắc và đặt ra câu hỏi vì sao mỏ đá Hòn Chuông 4 của Công ty TNHH Tâm Việt chưa có hồ sơ pháp lí để được phép khai thác khoáng sản nhưng đã tiến hành hoạt động khai thác trong một thời gian rất dài bất chấp quy định pháp luật, làm thất thoát tài nguyên và tiền thuế của nhà nước, gây ô nhiễm môi trường sống của người dân, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông nhưng không hề có bất cứ một cơ quan chức năng nào xử lí? Phải chăng chính quyền nơi đây yếu kém trong công tác quản lí hay là cố tình bao che, dung túng cho doanh nghiệp rút ruột tài nguyên trục lợi bất chấp quy định của pháp luật.
Thương hiệu và Pháp luật sẽ tiếp tục thông tin
Hải Nguyễn-Thanh Xuân
Tin khác
Thủ tướng yêu cầu giải quyết dứt điểm dự án kéo dài vì mục tiêu tăng trưởng "2 con số"
Từ cây lanh đến tấm vải, hành trình lưu giữ bản sắc người H’Mông
Trường PTDTBT TH&THCS Na Son: Chắp cánh ước mơ cho học sinh vùng khó nơi cực Tây Tổ quốc
Công an phường Tây Hồ chủ động bảo đảm an ninh, an toàn phục vụ thực tập cứu nạn, cứu hộ trên Hồ Tây
Hội chợ Miền Trung - Tây Nguyên: Cầu nối giao thương và nâng cao giá trị sản phẩm nông thôn
Thanh Hóa: Sơ tán 469 khẩu ra khỏi vị trí sạt lở nguy hiểm
Giá vé máy bay bất ngờ "hạ nhiệt" dịp Quốc khánh 2/9
(THPL) - Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 kéo dài là thời điểm nhu cầu di chuyển, du lịch của người dân tăng cao. Trước bối cảnh đó, các hãng...22/08/2026 21:35:31Hà Nội di dời tượng đài 'Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh'
(THPL) - Chủ trương di dời được nghiên cứu trên cơ sở ý kiến chuyên gia nhằm bảo tồn và phát huy tốt hơn giá trị tượng đài, theo Sở Văn...22/08/2026 16:45:44Giá bán căn hộ chung cư thứ cấp hạ nhiệt, cấu trúc thị trường thay đổi
(THPL) - Thị trường bất động sản Quý II/2026 ghi nhận xu hướng giảm giá nhẹ ở phân khúc căn hộ chung cư thứ cấp và đất nền. Đồng...22/08/2026 21:36:57Hoàn thiện hành lang pháp lý, mở đường cho đô thị lấn biển phát triển
(THPL) - Sáng 22-8, tiếp tục chương trình kỳ họp không thường lệ thứ nhất, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở hội trường về nội...22/08/2026 16:53:06
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia
