15:30 ngày 29/03/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy kho vải tại Đồng Nai

16:49 12/10/2021

(THPL) - Các cơ quan chức năng của tỉnh Đồng Nai đang khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy tại kho chứa nguyên liệu vải của công ty Cổ phần Đồng Tiến, xảy ra vào đêm 11/10.

Theo báo Nhân dân, trong sáng 12/10, lực lượng Phòng PC07, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Biên Hòa và các đơn vị liên quan tiến hành khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera, thu thập tài liệu, lấy lời khai của các nhân chứng để điều tra, xác định nguyên nhân, thống kê thiệt hại vụ cháy tại kho vải của Công ty cổ phần Đồng Tiến (đường Phan Trung, phường Tân Tiến, TP Biên Hòa).

Lực lượng chức năng dập lửa và di dời hàng hóa ở kho sát bên cạnh vụ cháy. Ảnh: Báo Nhân dân

Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, ngoài số vải trong kho cháy có trị giá nhiều tỷ đồng, lực lượng công an, quân đội, chính quyền địa phương cùng hàng trăm công nhân của doanh nghiệp đã trắng đêm di dời hơn 5.000 cuộn vải ở kho liền kề ra khu vực an toàn.

Số vải ở kho này rất lớn do hơn 3 tháng nay, doanh nghiệp bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 không sản xuất được. Ước số hàng hóa được di dời kịp thời, không bị cháy trị giá hàng chục tỷ đồng.

Trước đó, khoảng 21 giờ 30 phút đêm 11/10, ngọn lửa bất ngờ bùng phát tại kho chứa vải may mặc của Công ty cổ phần Đồng Tiến. Khi phát hiện ra vụ cháy, lực lượng bảo vệ của công ty đã dập lửa bằng phương tiện tại chỗ nhưng bất thành.

Nhận được tin báo, lực lượng phòng cháy, chữa cháy của Công an thành phố Biên Hòa và Công an tỉnh Đồng Nai đã điều 6 xe chuyên dụng, cùng hơn 50 cán bộ chiến sĩ tới hiện trường dập lửa. Sau nhiều giờ nỗ lực, đến hơn 2 giờ ngày 12/10, ngọn lửa đã được khống chế, theo TTXVN.

Rất may, vụ cháy không gây thiệt hại về người, nhưng ngọn lửa đã thiêu rụi gần như hoàn toàn một kho chứa vải, hàng hóa rộng khoảng 2.000m2 của doanh nghiệp. Ước tính trị giá hàng hóa, kho xưởng bị cháy thiệt hại nhiều tỷ đồng.

Hạ Nguyễn tổng hợp

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu