12:13 ngày 28/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Khai trương Chợ đá quý Yên Bái và VPĐD Hội Mỹ nghệ Kim hoàn Đá quý Việt Nam tại tỉnh Yên Bái

19:52 16/12/2023

(THPL) - Sáng ngày 16/12/2023 đã diễn ra Lễ khai trương Chợ đá quý Yên Bái và ra mắt Văn phòng đại diện Hội Mỹ nghệ Kim hoàn Đá quý Việt Nam tại tỉnh Yên Bái.

Từ trái qua phải: Ts Lê Ngọc Dũng - Ủy viên Ủy ban TW MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Mỹ nghệ kim hoàn đá quý Việt Nam, ông Giàng A Tông - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch MTTQ tỉnh Yên Bái Bái, Chuyên gia đá quý Lê Ngọc Hải - Giám đốc VPĐD Hội Mỹ nghệ kim hoàn đá quý Việt Nam tại Yên Bái, Nghệ nhân Bàn tay vàng Nguyễn Đức Chính - Đá quý Chính Biển tại Yên Bái cùng cắt băng khai trương Chợ đá quý Yên Bái.

Đến dự chương trình có ông Giàng A Tông - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Yên Bái; TS Lê Ngọc Dũng - Ủy viên Ủy ban Trung Ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Mỹ nghệ Kim hoàn Đá Quý Việt Nam, Chủ tịch Hội Nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam cùng các Phó Chủ tịch, các ủy viên Ban Thường vụ Hội, các đơn vị trực thuộc Hội. 

Đến dự chương trình còn có sự góp mặt của Chuyên gia đá quý Lê Ngọc Hải - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân đá quý vàng ngọc trang sức thành phố Hà Nội và nhiều chuyên gia đá quý cùng các doanh nghiệp kinh doanh đá quý trang sức tại Yên Bái và các tỉnh thành trên toàn quốc.

Ts Lê Ngọc Dũng - Ủy viên Ủy ban TW MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Mỹ nghệ kim hoàn đá quý Việt Nam tặng quà chúc mừng khai trương cho Chuyên gia đá quý Lê Ngọc Hải - Giám đốc VPĐD Hội Mỹ nghệ Kim hoàn Đá quý Việt Nam tại Yên Bái.
Ts Lê Ngọc Dũng - Ủy viên Ủy ban TW MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Mỹ nghệ kim hoàn đá quý Việt Nam chụp hình lưu niệm cùng Ông Giàng A Tông - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch MTTQ tỉnh Yên Bái.

Tỉnh Yên Bái có nhiều khoáng sản rải rác 100km với các mỏ đá Ruby, Sapphire và các mỏ đá quý khác nhưng nhiều nhất là tại huyện Yên Bình và Lục Yên. Ruby và Sapphire có chất lượng thuộc hạng nhất thế giới, tuy nhiên các loại đá quý này đang kinh doanh nhỏ lẻ và rải rác.

Chính vì thế, đá Ruby và các loại đá quý khác chưa khẳng định được thương hiệu đối với người Việt cũng như các chuyên gia đá quý trên thế giới. Do vậy, việc tổ chức một chợ đá quý mang tính tập trung là việc cần thiết nên chuyên gia đá quý Lê Ngọc Hải đã tổ chức Chợ đá quý Yên Bái tại địa chỉ 936 Đinh Tiên Hoàng, TP Yên Bái.

Lãnh đạo VP Hội Mỹ nghệ kim hoàn đá quý Việt Nam chụp ảnh lưu niệm cùng các Hội viên
VPĐD Hội Mỹ nghệ Kim hoàn Đá quý Việt Nam tại Yên Bái có trụ sở tại số 932 Đinh Tiên Hoàng,  TP Yên Bái Bái

Hội chợ Đá quý Yên Bái được khai trương tạo nên một thị trường sôi động và bền vững mang tầm vóc quốc tế sánh vai với các cường quốc đá quý trên toàn quốc. Đây là cơ hội để những người hoạt động trong ngành đá quý đến giao lưu, tìm kiếm đối tác, đồng thời quảng bá địa danh,  kích cầu thương mại đa phương góp phần xây dựng kinh tế Yên Bái nói riêng cũng như phát triển kinh tế chung của đất nước.

Dưới đây là một số hình ảnh tại hội chợ:

Hoài Thanh (Bảo Hân)

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu