Khai mạc Hội chợ Triển lãm Quốc tế ASEAN++ Vàng - Bạc - Đá quý và Cổ vật Việt Nam 2025
(THPL) - Chiều 27/12, Hội chợ Triển lãm Quốc tế ASEAN++ Vàng - Bạc - Đá quý và Cổ vật Việt Nam 2025 đã khai mạc tại Cung Thể thao Quần Ngựa (phường Liễu Giai, TP. Hà Nội).
Hoạt động kinh tế - văn hóa - đối ngoại quan trọng
Hội chợ diễn ra trong thời gian từ ngày 27/12/2025 đến 02/01/2026 - là sự kiện chuyên ngành quy mô lớn, có ý nghĩa quan trọng đối với lĩnh vực vàng bạc, đá quý và chế tác thủ công mỹ nghệ của Việt Nam trong tiến trình hội nhập khu vực và quốc tế.
Sự kiện quy tụ 145 doanh nghiệp, nghệ nhân, nhà sưu tầm và hiệp hội ngành nghề đến từ Việt Nam cùng nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ như Đài Loan, Thái Lan, Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Ấn Độ và các nước ASEAN, tạo nên không gian giao lưu, kết nối đa chiều giữa truyền thống và hiện đại.
.jpg)
Tham dự chương trình có các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các nguyên lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương như: Luật sư Vũ Trọng Kim – Đại biểu Quốc hội khóa XV, Chủ tịch Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam, Nguyên Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; TS. Nguyễn Hữu Dũng – Nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; TS. Thang Văn Phúc – Nguyên Thứ Trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Trung ương Hội Kỷ lục gia Việt Nam; TS. Nguyễn Tiến Dĩnh – Nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ; TS. Ngô Quang Xuân – Nguyên Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Liên Hợp Quốc; NSND Vương Duy Biên – Nguyên Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, ông Trần Chiến Thắng – Nguyên Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Kỷ lục gia Việt Nam; PGS.TS. Trần Đình Thiên – Nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam; ông Nguyễn Việt Thắng – Giám đốc Văn phòng Đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ.
.jpg)
Đại diện khối chuyên gia - cố vấn cấp cao có sự góp mặt của Đại tá, PGS.TS. Dương Mộng Huyền - Nguyên Trợ lý Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Đá cảnh - Đá phong thủy Việt Nam.
.jpg)
Ngoài ra, buổi lễ còn vinh dự được tiếp đón các quý vị Đại sứ, trưởng đoàn ngoại giao và đại diện quốc tế: Ngài Saadi Salama - Đại sứ Nhà nước Palestine tại Việt Nam, Trưởng Đoàn Ngoại giao tại Việt Nam; bà Khamphao Ervthavanh - Đại sứ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào; ông Firdaus Bin Mohamed Ramli Mohd – Đại diện Bộ du lịch, Nghệ thuật và Văn hóa Malaysia; ông Muhammad Zaidi Bin Abdullah - Đại diện Bộ du lịch, Nghệ thuật và Văn hóa Malaysia.
.jpg)

Đại diện Hội Mỹ nghệ Kim hoàn Đá quý Việt Nam gồm có: TS. Lê Ngọc Dũng - Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Mỹ nghệ Kim hoàn và Đá quý Việt Nam, Viện trưởng Viện Nghiên cứu và phát triển Đạo mẫu Việt Nam; ông Nguyễn Hồng Hải giám đốc công ty cổ phần hội chợ và xúc tiến thương mại FPT - Phó trưởng ban tổ chức; các phó chủ tịch và Ủy viên Ban Chấp hành Hội: bà Phạm Thị Nhung, Thạc sĩ, nhà báo Đào Bình; TS. Lê Quốc Khanh,...
Sự kiện còn có sự góp mặt của đại diện các viện, tổ chức đối tác: PGS-TS Nguyễn Trung Minh - Tổng Giám đốc Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam; TS. Nguyễn Mạnh Hà - Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam; PGS-TS Phạm Phi Nguyên - Phó Hiệu trưởng - Trường đại học Tài Chính - Quản trị kinh doanh,... cùng các đại diện lão đạo Tập đoàn Liên Minh và Lãnh đạo Viện PINI Việt Nam.

Phát biểu tại lễ khai mạc, TS.Lê Ngọc Dũng - Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Mỹ nghệ Kim hoàn và Đá quý Việt Nam, Viện trưởng Viện Nghiên cứu và phát triển Đạo mẫu Việt Nam nhấn mạnh: “Sự kiện là hoạt động kinh tế - văn hóa - đối ngoại quan trọng nhằm giới thiệu, tôn vinh các sản phẩm trang sức đá quý, cổ vật và vật phẩm giá trị cao; tinh hoa nghề thủ công truyền thống kết hợp công nghệ hiện đại, đồng thời lan tỏa giá trị di sản văn hóa gắn với bản sắc mỗi quốc gia".
“Sự hiện diện của các quý vị lãnh đạo, các ngài đại sứ và đại diện ngoại giao các nước, cùng đông đảo doanh nghiệp và nghệ nhân uy tín hôm nay là vinh dự lớn lao đối với ban tổ chức, đồng thời thể hiện tinh thần hữu nghị, hợp tác và phát triển giữa Việt Nam với khu vực ASEAN và cộng đồng quốc tế”, ông Dũng nói.
Lan toả giá trị văn hoá
Trong khuôn khổ hội chợ, nhiều chương trình hấp dẫn được diễn ra như: Cuộc thi thiết kế sản phẩm mỹ nghệ, kim hoàn, đá quý năm 2025 - sân chơi sáng tạo, khuyến khích những ý tưởng độc đáo, khẳng định vị thế và xu hướng mới của ngành trang sức Việt Nam…; tọa đàm "phát triển ngành trang sức Việt Nam trong kỷ nguyên hội nhập quốc tế"; chương trình "Vinh quang trí tuệ bàn tay vàng tự hào thương hiệu Việt Nam"; trao giải thưởng Thương hiệu uy tín quốc tế năm 2025 và Lễ ra mắt Viện nghiên cứu và phát triển kim hoàn đá quý PINI Việt Nam…


Tại hội chợ, hàng nghìn sản phẩm vàng, bạc, đá quý, kim cương tự nhiên, trang sức cao cấp và cổ vật có giá trị được trưng bày, giới thiệu tới công chúng. Nhiều tác phẩm chế tác thủ công tinh xảo mang đậm dấu ấn văn hóa truyền thống Việt Nam được đặt cạnh các bộ sưu tập trang sức hiện đại, ứng dụng công nghệ tiên tiến và xu hướng thiết kế mới của khu vực và thế giới, tạo nên bức tranh toàn cảnh sinh động của ngành nghề.


.jpg)
Bên cạnh hoạt động trưng bày, mua bán, hội chợ còn tổ chức chuỗi chương trình chuyên môn phong phú như chia sẻ kinh nghiệm về thị trường vàng bạc đá quý, công tác kiểm định, định giá, xu hướng tiêu dùng và phát triển bền vững. Đặc biệt, chương trình kết nối doanh nghiệp (B2B) được triển khai xuyên suốt, tạo điều kiện để các đơn vị trong và ngoài nước tìm kiếm đối tác, mở rộng hợp tác đầu tư, phát triển thị trường lâu dài.

Một điểm nhấn quan trọng của hội chợ năm nay là việc đề cao vai trò bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa, nghệ thuật chế tác truyền thống, đồng thời khuyến khích đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học – công nghệ trong sản xuất và thiết kế, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành vàng bạc đá quý Việt Nam trên bản đồ khu vực và quốc tế.
Ban tổ chức tin tưởng rằng, Hội chợ Triển lãm Quốc tế ASEAN++ Vàng – Bạc – Đá quý và Cổ vật Việt Nam 2025 sẽ góp phần thúc đẩy giao thương, tăng cường hợp tác quốc tế, lan tỏa giá trị văn hóa nghề truyền thống và đóng góp tích cực cho sự phát triển bền vững của ngành vàng bạc đá quý Việt Nam trong giai đoạn mới.
Một số hình ảnh đẹp tại sự kiện Hội chợ Triển lãm Quốc tế ASEAN++ Vàng – Bạc – Đá quý và Cổ vật Việt Nam 2025:
.jpg)



.jpg)
Mai Anh; Mai Bình (Bài; ảnh)
Tin khác
Quản lý thị trường xử lý hơn 9.200 vụ vi phạm trong 3 tháng đầu năm 2026
Sức sống hàng Việt lần 3: Đưa nông sản lên livestream, hút khách hàng trẻ
Hỗ trợ nghệ nhân dân tộc thiểu số, tiếp sức cho những "bảo tàng sống"
Số hóa di sản - cầu nối đưa giá trị truyền thống vào đời sống hiện đại
Bộ Công an đề xuất định danh chủ nhóm mạng xã hội, siết chặt trách nhiệm
Bộ Công an đề xuất phạt đến 20 triệu đồng nếu livestream hở hang
Kinh tế Việt Nam và bài toán giữ nhịp tăng trưởng trước "cú sốc" Trung Đông
(THPL) - Trước những biến động phức tạp từ xung đột Trung Đông, kinh tế Việt Nam năm 2026 đang đứng trước thử thách lớn để duy trì mục...21/03/2026 07:46:15“Vinh quang trí tuệ bàn tay vàng - Tự hào Việt Nam” sắp diễn ra tại TP. Cần Thơ
(THPL) - Ngày 09/5/2026 tới đây, Hội nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam phối hợp với Văn phòng Đại diện thành phố Cần Thơ sẽ tổ chức...20/03/2026 16:57:44Chính thức phát động Diễn đàn Năng lượng và Môi trường Thế giới – Việt Nam lần thứ nhất
(THPL) - Sáng 20/3 tại Hà Nội, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp cùng Hội đồng Năng lượng Thế giới tại Việt...20/03/2026 18:10:30Hạ tầng vẽ lại bản đồ di chuyển, dẫn dòng vốn về trung tâm hành chính mới Tây Bắc TP.HCM
(THPL) - Theo quy hoạch Tây Ninh giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Đức Hòa – Hậu Nghĩa được xác định là trung tâm hành chính, chính...20/03/2026 16:58:34
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia