05:25 ngày 26/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Đà Nẵng lần thứ XXII

06:37 22/10/2020

(THPL) - Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Đà Nẵng lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã chính thức khai mạc với sự tham dự của Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, cùng với 349 đại biểu chính thức đại diện cho gần 60.000 đảng viên của toàn Đảng bộ thành phố.

Ngày 21/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Đà Nẵng lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã chính thức khai mạc với sự tham dự của 349 đại biểu chính thức. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tham dự và chỉ đạo đại hội.

Đại hội Đảng bộ TP. Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020 - 2025

Phát biểu khai mạc đại hội, ông Trương Quang Nghĩa - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng khẳng định, nhiệm kỳ vừa qua thành phố đối diện với rất nhiều khó khăn, thử thách, đặc biệt là sự bùng phát, lây lan dịch COVID-19 đã khiến sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố cũng như công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của nhiệm kỳ bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Trong ngày khai mạc, Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Đà Nẵng lần thứ XXII tiến hành trình bày Báo cáo chính trị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Nẵng khóa XXI; Báo cáo Kiểm điểm của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Nẵng khóa XXI; Báo cáo tổng hợp góp ý dự thảo các văn kiện trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Đại hội thảo luận tham gia Báo cáo Chính trị, Báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Nẵng khóa XXI và Dự thảo chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đại hội; tiến hành bầu Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư,…

Bí thư thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa phát biểu tại đại hội

Phát biểu tại đại hội, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã biểu dương, đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Đà Nẵng đạt được trong nhiệm kỳ qua. Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình nhấn mạnh trong nhiệm kỳ tới, Đà Nẵng cần quyết liệt hơn nữa trong công tác xây dựng Đảng và xem đây là vấn đề then chốt trong quá trình phát triển.

Ngoài ra, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cũng lưu ý, Đại hội cần phát huy tinh thần trách nhiệm, tiến hành bầu Ban Chấp hành cùng các chức danh theo quy định mà những người được bầu thực sự là hạt nhân phát triển, đủ đức và tài để lãnh đạo hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Đà Nẵng lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra.

Được biết, Đại hộ Đảng bộ thành phố Đà Nẵng lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ diễn ra đến hết ngày 22/10.

Sỹ Hùng

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu